Nhân tố bí ẩn

Thứ hai, 28/03/2016 08:40

(Cadn.com.vn) - Đêm 26-3 (sáng 27-3, giờ Việt Nam) đánh dấu chiến thắng trọng đại đối với ứng viên Bernie Sanders của đảng Dân chủ khi ông giành những thắng lợi vang dội tại các bang lớn như Washington, Alaska và cả Hawaii.

Thông báo từ Ủy ban Bầu cử của đảng Dân chủ tại bang Alaska cho biết, ông Sander giành chiến thắng áp đảo với 80,7% số phiếu ủng hộ, còn bà Clinton chỉ được vỏn vẹn 19,3%. Với chiến thắng này, vị thượng nghị sĩ bang Vermont đã giành thêm 13 phiếu đại biểu, trong khi vị cựu ngoại trưởng Hillary Clinton có thêm 3 phiếu. Còn tại bang Washington, ông Sanders có được 72,3% số phiếu và bà Clinton được 27,6%.  Tại bang Hawaii, ông Sanders cũng giành chiến thắng áp đảo.

Việc ứng viên Sanders dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ nặng ký là bà H.Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín như thế này thật sự gây bất ngờ. Rõ ràng, chiến thắng của vị ứng viên lớn tuổi nhất hiện nay, trong bối cảnh số cử tri đi bầu đánh dấu mức kỷ lục, tái khẳng định sức hấp dẫn của ông Sanders đồng thời cho thấy, "cuộc chiến" tranh cử ở hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa ngã ngũ.

Chiến thắng này cũng tiếp thêm động lực quan trọng cho chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ 75 tuổi có thể thu hẹp khoảng cách với ứng viên nặng ký H.Clinton trên con đường giành vị trí đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Mỗi ứng viên Dân chủ cần có ít nhất 2.383 phiếu đại biểu để giành quyền đại diện cho đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ cùng với một đại diện của đảng Cộng hòa. Hiện nay, bà H.Clinton đã có 1.711 phiếu đại biểu và đang nỗ lực chạy đua để có thêm 672 phiếu nữa để được đề cử. Trong khi đó, con đường của ông Sanders thì xa hơn khi ông cần gấp đôi con số 672 này.

Con số này cho thấy, nữ ứng viên tổng thống duy nhất hiện nay đang bỏ khá xa đối thủ về số phiếu đại biểu. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ của bang Vermont chắc chắn chưa dừng lại ở đây và rõ ràng những chiến thắng mới nhất này đang trên đà giúp ông thu hẹp dần khoảng cách. Yếu tố để ông Sander hy vọng là "những người hoạt động tích cực nhất trong khối cử tri Dân chủ có xu hướng tự do"  khi những bầu cử kiểu họp kín như thế thường thu hút những người này. Bên cạnh đó, ông Sanders còn khá được lòng người trẻ, những người góp phần quan trọng giúp ông Barack Obama tiếp danh sách số ít Tổng thống Mỹ nắm quyền trong 2 nhiệm kỳ.

Thanh Văn