Nhật Bản công bố "Sách trắng Quốc phòng 2015" (sửa đổi): Quan hệ Trung - Nhật - Hàn lại nóng

Thứ tư, 22/07/2015 07:20

(Cadn.com.vn) - Trong “Sách trắng Quốc phòng 2015” sửa đổi được Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố ngày 21-7, Tokyo đã gia tăng chỉ trích việc Trung Quốc cải tạo đất và xây dựng các công trình xa bờ tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Trong Sách trắng lần này, Tokyo cũng khiến Hàn Quốc nổi giận với việc khẳng định “quần đảo Dokdo/Takeshima thuộc lãnh thổ Nhật Bản”.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang cải tại đảo Đá Chữ Thập trên Biển Đông.
Ảnh: Time

Lên án Trung Quốc

Theo Reuters, Sách trắng Quốc phòng dài 500 trang lần đầu tiên có kèm theo cả những hình ảnh vệ tinh liên quan đến hoạt động cải tạo phi pháp các bãi đá ở Biển Đông của Trung Quốc.

Trước đó, một bản Sách trắng Quốc phòng khác của Nhật Bản đã được đệ trình lên Quốc hội nước này, tuy nhiên các Nghị sĩ Nhật Bản cho rằng, Sách trắng Quốc phòng đó có lời lẽ quá mềm mỏng đối với Trung Quốc. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bổ sung chi tiết rằng, nước này yêu cầu Trung Quốc phải dừng ngay việc cải tạo đảo và xây dựng phi pháp trên Biển Đông mà Bắc Kinh đã làm trong suốt 2 năm qua. “Chúng tôi xác nhận thông tin rằng Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các công trình mới trên các bãi đá ở Biển Đông. Chúng tôi phản đối hành động đơn phương của phía Trung Quốc và yêu cầu nước này dừng ngay việc này lại”, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ. Tokyo bày tỏ lo ngại rằng, những công trình mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông có thể trở thành các tiền đồn quân sự nhằm hiện thực hóa tham vọng của Trung Quốc trong khu vực.

Sách trắng Quốc phòng của Nhật cáo buộc Trung Quốc “hành động đơn phương”, “khiến cộng đồng quốc tế lo ngại”. “Về các vấn đề hàng hải, Trung Quốc tiếp tục hành động một cách hiếu chiến, bao gồm ý đồ cưỡng ép nhằm thay đổi hiện trạng”, Tokyo nhấn mạnh. Sách trắng cảnh báo việc Trung Quốc khoan dầu ở các vùng biển tranh chấp. “Nhật đã nhiều lần phản đối các dự án đơn phương của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh phải dừng các dự án này”, Chính phủ Nhật cho biết.

Tokyo cũng bày tỏ sự lo ngại về việc hải quân Trung Quốc mở rộng hoạt động trên Thái Bình Dương. Chính phủ Nhật nhấn mạnh chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh là thiếu minh bạch, dẫn tới sự quan ngại của cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, trong Sách trắng Quốc phòng, Nhật Bản cũng muốn thúc đẩy quan hệ với các nước Đông Nam Á nhằm ngăn chặn những hành động hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, Nhật Bản và Philippines đã tiến hành 2 cuộc tập trận Hải quân chung ở Biển Đông. Tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Abe và Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã bắt đầu các cuộc đối thoại cho phép Nhật Bản sử dụng các căn cứ quân sự của Philippines. Nhật Bản cũng tuyên bố, nước này đã bắt đầu tiến hành các cuộc tuần tra bằng máy bay ở Biển Đông.

Hàn Quốc phản đối

Trong “Sách trắng Quốc phòng 2015”, Nhật bản cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima. Điều này khiến Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng. Thứ trưởng phụ trách chính sách quốc phòng Hàn Quốc Pak Chon Kyu đã gửi công hàm phản đối tới Tùy viên quốc phòng Nhật Bản tại Seoul, Đại tá Goto Nobuhisa. Thứ trưởng Pak nhấn mạnh: “Chúng tôi kịch liệt phản đối việc Tokyo khẳng định chủ quyền với đảo Dokdo, nội dung này đương nhiên phải chỉnh sửa, đồng thời yêu cầu Nhật phải xử lý nghiêm túc không để phát sinh sự việc tương tự”.

Ngoài ra, công hàm còn cảnh cáo: “Chính phủ Nhật Bản phải nhận thức sâu sắc thực tế rằng nếu tiếp tục đòi hỏi chủ quyền vô lý đối với Dokdo thì không thể hy vọng phát triển quan hệ quân sự Hàn – Nhật trong tương lai. Seoul cũng sẽ không tham gia Hiệp định hỗ trợ quân sự và trao đổi thông tin quân sự với Tokyo”.

An Bình