Nhật báo Israel bị tấn công mạng đúng dịp 2 năm sau vụ sát hại tướng Iran

Thứ ba, 04/01/2022 13:35

Tướng Soleimani bị sát hại trong một vụ không kích của Mỹ tại Iraq. Ảnh minh họa: AP

Tờ Jerusalem Post của Israel ngày 3-1 thông báo, trang web của nhật báo tiếng Anh này đã bị tấn công. Israel cho rằng, hành động nêu trên đe dọa rõ ràng tới quốc gia này.

Thay vì hiển thị trang tin chính, trang mạng của tờ Jerusalem Post xuất hiện một hình minh họa gợi nhớ đến tướng Qassem Soleimani, chỉ huy quân đội hàng đầu của Iran bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Iraq ngày 3-1-2020. Bức ảnh minh họa hiển thị một vật thể hình viên đạn được bắn ra từ chiếc nhẫn màu đỏ đeo trên một ngón tay, được cho là đề cập đến chiếc nhẫn đặc trưng mà tướng Soleimani vẫn mang trên tay. Trên mạng xã hội Twitter, Jerusalem Post cho biết, đang nỗ lực xử lý vụ việc. Ứng dụng di động của Jerusalem Post không bị ảnh hưởng, trong các khi trang tin chính khác của Israel cũng hoạt động bình thường.

T.V