Nhật để ngỏ khả năng cấm vận tài chính Hàn Quốc

Thứ năm, 12/12/2019 12:01

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 11-12 đưa tin: trả lời phỏng vấn của tạp chí “Văn nghệ Xuân Thu” số tháng   1-2020, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Aso Taro cho biết có thể áp dụng cấm vận tài chính, hoặc cân nhắc lại giao thương với Seoul trong trường hợp doanh nghiệp của Tokyo bị buộc phải bồi thường tiền mặt cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc.

Ông Aso cho rằng, dù áp dụng biện pháp nào đi chăng nữa, nước có quy mô kinh tế nhỏ hơn, là Hàn Quốc sẽ phải “kiệt sức”. Ông Aso nhấn mạnh dù những bất ổn an ninh của khu vực Đông Á, gồm cả vấn đề Triều Tiên, đang ngày càng nghiêm trọng,  vấn đề nổi cộm nhất hiện nay của Nhật Bản chính là quan hệ với Hàn Quốc, mà mấu chốt là thái độ coi thường luật pháp quốc tế của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. Phó Thủ tướng Aso nhắc lại Tokyo đã bồi thường 300 triệu USD và cho Hàn Quốc vay 200 triệu USD dựa theo “Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật” ký năm 1965. Nhờ đó, Hàn Quốc đã phát triển kinh tế mạnh mẽ, tạo nên “kỳ tích sông Hàn”.

Trước đó, trả lời câu hỏi của một nghị sĩ theo phe cực hữu, Thủ tướng Abe cho biết chính phủ Tokyo đã lên ý tưởng đối phó phù hợp để bảo vệ những hoạt động kinh tế chính đáng của doanh nghiệp và đang cân nhắc nhiều biện pháp đối phó trong trường hợp tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản bị Seoul cưỡng chế tịch thu và bán. Để đảm bảo các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến có thể nhận đầy đủ tiền bồi thường, tòa án Hàn Quốc cưỡng chế tịch thu tài sản tại Hàn Quốc của doanh nghiệp Nhật Bản. Dự kiến, các thủ tục bán số tài sản này sẽ hoàn tất cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

T.NGỌC