Nhật-Hàn giải bài toán “phụ nữ mua vui”

Thứ bảy, 26/12/2015 09:32

(Cadn.com.vn) - Nhật Bản được cho là đã đề xuất thiết lập quỹ chính phủ để giải quyết bất đồng lâu dài với Hàn Quốc về vấn đề nô lệ tình dục trong Thế chiến II.

Những “phụ nữ mua vui” Hàn Quốc thường xuyên biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật tại Seoul. Ảnh: AFP

Tokyo và Seoul ngày 25-12 tuyên bố sẽ tổ chức đàm phán tại Hàn Quốc vào ngày 28-12 trong nỗ lực tìm bước đột phá giải quyết  những tranh cãi liên quan đến vấn đề “phụ nữ mua vui” thời Thế chiến II.

Cuộc họp một ngày giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida, sẽ được tổ chức tại thủ đô Seoul. Tại Tokyo, Ngoại trưởng Kishida khẳng định với các phóng viên rằng, ông đã chuẩn bị để “làm việc chăm chỉ” nhằm giải quyết rõ ràng những bất đồng song phương về vấn đề “phụ nữ mua vui”, một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ra lệnh cho ông sang Seoul để tìm kiếm một bước đột phá.

“Tôi đã sẵn sàng để nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề phụ nữ mua vui”, ông Kishida tuyên bố. Ông cho biết, chuyến thăm này là “một phần của nỗ lực hướng đến cách giải quyết nhanh chóng các vấn đề song phương mà các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng trước.

Hồi tháng trước, lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, Thủ tướng Abe đã có phiên họp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, trong đó chủ yếu nhằm mục đích thúc đẩy đàm phán giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui”, những người bị ép phải phục vụ cho các nhà thổ thời Thế chiến II của binh sĩ Nhật. Sau cuộc họp, cả hai nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, hôm 15-12, cả hai kết thúc đàm phán về vấn đề này mà không đạt được bước đột phá nào.

Hơn 200.000 phụ nữ tại các nước Châu Á gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Philippines... bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong Thế chiến II. Số phận của những người “phụ nữ mua vui” là vấn đề cực kỳ nhạy cảm tại Hàn Quốc và là nguồn gốc của những ngờ vực đã hoen ố quan hệ giữa Seoul và Tokyo trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abe và Tổng thống Park gần đây chứng minh sẵn sàng ưu tiên giải quyết vấn đề này sau cuộc họp thượng đỉnh song phương hiếm hoi hồi tháng trước. Các nhà ngoại giao hai nước kể từ đó liên tiếp gặp nhau để tìm kiếm một giải pháp. Bản thân Thủ tướng Abe muốn tìm ra giải pháp dứt khoát để giải quyết bài toán hóc búa này. Mỹ cũng rất hy vọng cả hai quốc gia đồng minh của họ ở Đông Á nhanh chóng đi đến một thỏa thuận. Hiện, theo BBC, Thủ tướng Abe được cho là đã đề xuất thiết lập quỹ để giải quyết vấn đề này đồng thời chỉ đạo Ngoại trưởng Kishida bàn vấn đề này trong chuyến đi đến Seoul vào tuần tới.

Thực tế, Nhật Bản đã ra “Tuyên bố 1993” bày tỏ “lời xin lỗi chân thành và hối hận” với những “phụ nữ mua vui”, những người phải chịu đau đớn vô hạn và những vết thương về thể chất và tâm lý khi bị ép làm việc trong các nhà thổ của quân đội Nhật Bản thời chiến.  Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn kiên quyết cho rằng, lời xin lỗi của Nhật “không đủ mạnh” và điều quan trọng là Seoul cáo buộc Tokyo chỉ miễn cưỡng chuộc lỗi cho quá khứ thời chiến tàn bạo. Nhà Xanh muốn một lời xin lỗi chân thành và bồi thường nhiều hơn nữa cho các nạn nhân.

Khả Anh