Nhiệm vụ bất khả thi?

Thứ năm, 14/08/2014 08:20

(Cadn.com.vn) - Nếu không sớm có một hiệp ước dẫn độ, Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hồi hương các quan chức tham nhũng, tội phạm kinh tế đang chạy trốn sang Mỹ.

Chiến dịch chống tham nhũng của chính quyền Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu, đặc biệt khi lần lượt nhiều cái tên đình đám bị bắt giữ và điều tra.

Nhưng thật ra, Bắc Kinh bắt đầu chiến dịch nhằm vào “các quan chức trần trụi”- ám chỉ những quan chức đã đưa vợ, con và tài sản ra nước ngoài - từ hơn 10 năm qua, buộc các quan chức đó hoặc là mang theo gia đình trở về hoặc bị bãi nhiệm. Trong khi đó, Mỹ từ lâu được coi là “thiên đường” cho những tội phạm kinh tế bị sờ gáy của Trung Quốc.

Chindaily dẫn lời ông Liao Jinrong, Tổng Giám đốc Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho biết, hiện nay có hơn 150 tội phạm kinh tế nước này đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ở Mỹ, trong đó có rất nhiều quan tham hoặc công chức bị nghi ngờ tham nhũng.

Để bắt được những đối tượng này về nước quy án, họ đang nỗ lực cùng với ngành tư pháp Mỹ thu xếp hội nghị cấp cao thường niên, trong đó có sự tham gia của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Nhưng thực tế đang chứng minh những nỗ lực của Bắc Kinh như “muối đổ biển”. Theo Bộ Công an, do thiếu điều ước dẫn độ và những trình tự liên quan phức tạp, nên Bắc Kinh khó có thể bắt những đối tượng đang ở Mỹ này.

Trong 10 năm qua, chỉ có 2 đối tượng bị bắt về nước xét xử. Một trong số này là Yu Zhendong, từng là người đứng đầu một Ngân hàng Trung Quốc, bị cáo buộc biển thủ hơn 480 triệu USD trước khi đến Mỹ. Ông Yu về Trung Quốc vào năm 2004, trở thành quan chức tham nhũng đầu tiên bị dẫn độ từ Mỹ.

Tuy nhiên, việc dẫn độ ông Yu không làm bùng nổ xu thế mới trong hợp tác tư pháp xuyên Thái Bình Dương. Cho đến nay, 10 năm trôi qua, vẫn có rất ít tiến bộ giữa hai nước trong nỗ lực dẫn độ tội phạm.

Vấn đề nan giải nữa trong việc bắt giữ những tội phạm này là cơ quan tư pháp Mỹ vẫn còn hiểu nhầm về hệ thống và trình tự tư pháp Trung Quốc, “thường cho rằng cơ quan tư pháp nước này vi phạm nhân quyền của đối tượng bị tình nghi”.

Cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp chống tham nhũng trong nước, Bắc Kinh đang dốc sức để bắt những quan tham trốn ở nước ngoài. Hiện nay, Bắc Kinh đang thúc đẩy mạnh mẽ một Hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch này xem ra khó khả thi một khi trong con mắt của Nhà Trắng, việc đưa các tội phạm trở về Trung Quốc đồng nghĩa với việc “đưa họ về chỗ chết”.

Thanh Văn