Nhiệm vụ hòa giải

Thứ năm, 21/09/2017 09:37

Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi hôm 20-9 có cuộc hội đàm với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas tại New York, Mỹ nhằm thảo luận về tiến trình hòa giải dân tộc Palestine giữa hai phe phái chính trị chủ chốt là Hamas và Fatah.

Tại cuộc gặp được tổ chức bên lề khóa họp lần thứ 72 Đại hội đồng LHQ, ông Abbas đánh giá cao những nỗ lực chân thành và hiệu quả của Ai Cập nhằm đạt được sự hòa giải giữa các phe phái khác nhau của Palestine. Tổng thống Abbas cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng thống nhất các thành phần khác nhau của Palestine. Tổng thống Ai Cập nói rằng, Palestine luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Ai Cập và Cairo sẽ tiếp tục các nỗ lực cùng với các phe phái khác nhau của Palestine, nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa Bờ Tây và Dải Gaza.

Theo kế hoạch của cựu Tổng thống Mohamed Morsi vào năm 2013, khi mối quan hệ giữa Ai Cập và Hamas căng thẳng, vai trò hòa giải của Cairo đã giảm đáng kể. Ai Cập gần như ngừng đứng ra tổ chức các cuộc họp hòa giải cho cả hai phe. Sự cải thiện gần đây về mối quan hệ giữa Ai Cập và Hamas đã mang ánh sáng trở lại cho Palestine. Và việc cải thiện mối liên hệ hiện nay giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Fatah giúp Cairo trở thành nhà tài trợ duy nhất cho sự hòa giải dân tộc Palestine, chấm dứt hơn 10 năm chia rẽ nội bộ ở quốc gia này.

Nhưng rõ ràng, bất chấp nỗ lực của Ai Cập, một bước đột phá khó đạt được trong một thời gian ngắn. Trên thực tế, bất chấp hình thành chính phủ đầu tiên vào tháng 6-2014, Fatah và Hamas vẫn không hết mâu thuẫn và chia rẽ. Chính phủ đồng thuận vẫn cáo buộc Hamas lơ là trong việc nắm quyền Gaza, trong khi Hamas phàn nàn rằng, chính phủ phớt lờ dải Gaza và không giúp giải quyết khủng hoảng đang gia tăng, đặc biệt là lương của 43.000 nhân viên Hamas.

Cách đây vài tháng, Hamas thành lập một “ủy ban cao cấp” để điều hành hoạt động hàng ngày ở Dải Gaza, và tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động miễn là sự phân chia này còn tồn tại. Nhóm này nhấn mạnh chỉ sẽ kết thúc công việc khi chính phủ thống nhất đến Gaza để điều hành công việc hàng ngày của vùng đất này.

Đáp trả việc Hamas từ chối giải tán ủy ban hành chính, Tổng thống Abbas đã đưa ra một loạt các “bước đi trừng phạt” chống lại Gaza, chủ yếu là giảm mức lương của các nhân viên chính quyền và cho 7.000 người nghỉ hưu sớm, trong khi giảm ngân quỹ cho các dịch vụ cơ bản cho khu vực này.

THANH VĂN