Nhiều hộ dân Sơn Trà thiếu nước sinh hoạt

Thứ tư, 05/07/2017 13:08

(Cadn.com.vn) - Hàng chục khu dân cư cuối tuyến thuộc Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng hết sức bất ngờ vì đây là năm đầu tiên tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng khiến cuộc sống hàng ngày của họ bị đảo lộn. Để ứng phó với tình trạng này, ngành nước đã lắp đặt một số bồn nước trong khu vực có đông dân, đồng thời lập "biệt đội" cấp nước lưu động, nhưng xem ra không thấm tháp vào đâu so với nhu cầu cấp bách của người dân.

Để có nước cho sinh hoạt tối thiểu, người dân các khu chung cư phải trực tại bể chứa ngầm hàng giờ đồng hồ. 

Lập "biệt đội" cấp nước lưu động

Liên tục những ngày qua, cuộc sống của hàng trăm hộ dân thuộc các khu dân cư dọc các tuyến đường Lê Cảnh Tuân, Ngô Thì Chí, Nại Hiên Đông 16, Ngô Khắc Cẩn... bị đảo lộn bởi tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Không chỉ các hộ dân sống dọc các tuyến đường mà các block chung cư Đại Địa Bảo, Vũng Thùng cũng quay quắt vì phải "săn" từng xô nước máy. Anh Nguyễn Văn Hùng (trú căn hộ số 402, chung cư 2C làng cá Nại Hiên Đông) bức xúc: "Gần một tuần lễ ni rồi, hết xách xô đi các khu vực lân cận xin nước tới canh me, xếp hàng chờ xe bồn tới cho được một ít. Nước từng nhà không có đã đành, bể chứa ngầm của khu nhà cũng chảy nhỏ giọt. Buổi chiều đi làm về thì khổ vô cùng, cực nhất là tắm rửa và vệ sinh".

Trước bức xúc của người dân, những ngày qua, Xí nghiệp Cấp nước Sơn Trà đã điều động xe bồn chở nước cung cấp cho một số khu chung cư thiếu nước trầm trọng nhưng lượng cung cấp quá ít, lại không có khung giờ cố định nên nhiều hộ dân không lấy được nước dự trữ. Theo ông Nguyễn Hữu Trí - Tổ trưởng tổ 146 (chung cư 2C), thời gian đầu các hộ dân qua các block chung cư lân cận, ra các gia đình ở ngoài để xin nước nhưng giờ xung quanh đều "khát" cả. "Mấy ngày ni nước sinh hoạt còn quan trọng hơn cả công việc. Hai ba giờ sáng đã phải thức dậy để hứng được một tí, còn giờ cao điểm thì rối tung cả lên. Ai không hứng được nước thì phải mua nước bình về dùng, phải chơi sang. Chúng tôi kiến nghị lên phường và Cty cấp nước sớm khắc phục chứ để kéo dài thì cuộc sống của người dân ảnh hưởng nghiêm trọng", ông Trí bức xúc.

Bể chứa nước ngầm của chung cư 2C luôn trơ đáy, nước chảy vào không đủ dùng. 

Ngay trong ngày 4-7, UBND P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) đã cử cán bộ về tận các tổ dân phố để trực tiếp khảo sát, thống kê những khu vực thiếu nước sinh hoạt để đề xuất quận và Cty Cấp nước Đà Nẵng có phương án kiểm tra nguyên nhân và có phương án khắc phục. Bà Đỗ Thị Minh Hương - Chủ tịch UBND phường cho hay, ngay đầu tháng 6 vừa qua đã xuất hiện tình trạng này tại 8 tổ dân phố khu vực Nại Hưng 3 và khu chung cư Vịnh Mân Quang. Đến nay theo báo cáo thì có thêm rất nhiều khu vực thiếu nước trầm trọng. "Chưa có bao giờ xuất hiện tình trạng này. Chúng tôi chưa có trong tay số liệu cụ thể, nhưng đã phát sinh rất nhiều khu vực nước yếu, giờ cao điểm là không có. Phải tìm ra giải pháp căn cơ chứ các bồn chứa nước và xe lưu động chỉ là chống cháy thôi", bà Hương kiến nghị.

Tại khu nhà chung cư Nest Home, 420 hộ dân với khoảng trên dưới 1.000 nhân khẩu cũng phải thích ứng với tình trạng thiếu nước và luôn ở trong tình trạng hẹn giờ chờ nước. Các vật dụng như xô, chậu, can, thùng... mọi người đều tận dụng để chứa nước, có điều không thể sử dụng loại vật dụng có thể tích lớn vì diện tích chung cư khá chật chội. Theo anh Lý Thành Nhân, phòng 820, block 820, chuyện mất nước xảy ra khá bất ngờ, bởi sống ở đây nhiều năm rồi, chưa lúc nào xảy ra tình trạng này. "Mới đầu cứ tưởng nước thiếu chỉ một vài ngày, ai ngờ kéo dài hơn nửa tháng rồi. Cúp điện tí cũng được, nóng tí cũng không sao nhưng không có nước thì bất tiện vô kể", anh Nhân nói. Nhiều người trong khu chung cư ngoài việc tiết kiệm, hạn chế dùng nước còn phải đến nhà người thân hoặc vào các trung tâm thương mại để xử lý vấn đề vệ sinh cá nhân.

Theo BQL khu nhà chung cư Nest Home, sự việc thiếu nước sinh hoạt có từ thời gian trước khi diễn ra trận chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Qua kiểm tra, nước vào bể chứa các tòa nhà chỉ đạt từ 30-40%. Ngay sau khi có hiện tượng này, BQL đã có văn bản gửi UBND phường, quận và đơn vị cấp nước, đồng thời ra thông báo kêu gọi cư dân sử dụng nước tiết kiệm. Dù đã tính hết cách nhưng các khu chung cư vẫn không sao giải được bài toán thiếu nước do mỗi ngày nước chỉ có mạnh vài lần, mỗi lần vài chục phút, còn người dân đâu biết giờ nước mạnh để mà căn tắm giặt. Có thời điểm thiếu nước trầm trọng quá người dân gọi điện lên đơn vị cấp nước phản ánh thì được trả lời rất khác nhau, khi thì "không có chuyện thiếu nước", khi thì "do cháy máy bơm".

Sáng 4-5, Cty Cấp nước cử lực lượng xuống các khu dân cư để khảo sát các tuyến ống, "chống khát" cho nhu cầu của người dân.  

 Do... vỡ quy hoạch!

Theo ông Hà Văn Phước - Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Sơn Trà, thời gian qua, tại P. Nại Hiên Đông và An Hải Bắc đã có 56 block nhà chung cư đưa vào khai thác, lượng cư dân tăng đột biến. Cạnh đó, toàn quận có khoảng hàng trăm khách sạn, nhà hàng kèm theo đó là lượng lớn khách du lịch lưu trú, sinh hoạt trong những ngày hè. Q. Sơn Trà càng bất lợi hơn khi nằm ở cuối của mạng lưới cấp nước nên áp lực không đủ để cung cấp. Vào giờ cao điểm nguồn nước thường chảy vào bể ngầm của các block nhà chung cư, khách sạn và nhà hàng nên các khu vực càng về cuối đường ống càng thiếu nước sạch. Với những điểm nóng thiếu nước, từ đầu tháng 6 vừa qua, Cty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã lắp đặt 10 bồn nước di động có dung tích từ 1,5 đến 2m3 đồng thời thuê xe bồn của Cty Môi trường đô thị chở nước cung cấp nước sạch miễn phí cho người dân. Ông Phước cho rằng, đây chỉ là biện pháp chữa cháy tạm thời, nếu không có giải pháp căn cơ thì cuộc sống của người dân sẽ rất khó khăn.

Phó Tổng Giám đốc Dawaco Hồ Minh Nam lý giải, trước đây, quy hoạch tại Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn chủ yếu là các khu dân cư nên chuyên gia tư vấn thiết kế mạng lưới cấp nước chỉ tư vấn thiết kế theo khu vực dân cư, đáp ứng sinh hoạt hàng ngày của người dân. Sự phát triển nhanh chóng của du lịch, lượng cơ sở lưu trú được xây dựng và khai thác ngày một nhiều khiến quy hoạch này không đáp ứng được so với nhu cầu hiện tại. Tuyến ống mà Dawaco đưa từ Q. Hải Châu khớp nối qua Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn hiện vẫn không đủ cung cấp cho các khách sạn, resort, nhà hàng. Giải pháp khẩn cấp là Dawaco nâng thêm công suất, tăng thời gian bơm nước, bỏ chế độ chạy đêm chuyển sang chế độ chạy ban ngày để cho khách hàng được thuận lợi hơn. Ngoài ra, Dawaco đang nghiên cứu khai thác thêm lượng nước của Hồ Xanh với công suất chừng 2.500m3/ngày đêm để bổ sung cho khu vực cuối tuyến thuộc Q. Sơn Trà. Về lâu dài, phía Cty đang cho lắp mới đường ống 225 đến 315 tại khu vực Đại Địa Bảo, Vũng Thùng và các khu vực lân cận.

Người dân các khu chung cư phải trực để múc từng xô từ bể ngầm hoặc tới các khu vực lân cận xin về.

Thời điểm này Dawaco đã khai thác vượt tải cả 4 nhà máy nước là Cầu Đỏ, Sân Bay, Hải Vân và Sơn Trà. Công suất thiết kế của toàn hệ thống chỉ có 210.000m3/ngày đêm, nhưng hiện nay Dawaco đã vận hành 260.000m3/ngày đêm, dù vậy vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu sử dụng của người dân.

Công Khanh - Công Hạnh