Nhiều nước Châu Á vẫn lao đao vì COVID-19

Thứ sáu, 06/08/2021 14:35

Nhiều quốc gia Châu Á, nhất là các quốc gia Đông Nam Á vẫn ngày đêm gồng mình chống lại đại dịch COVID-19 hoành hành, nhất là khi biến thể Delta đang khiến cho mọi tính toán của các nước đều bị chệch hướng.

Các nhân viên y tế đến xét nghiệm Covid-19 cho các cư dân trong một khu bị phong tỏa ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.   Ảnh: Reuter

Trong ngày 5-8, Thái Lan tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao mới khi có 20.920 ca ghi nhận ngày 5-8, nâng tổng số lên 693.305 kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi năm 2020. Biến thể Delta hiện đã lây lan tới 74/77 tỉnh của Thái Lan, chiếm hơn 78% số ca nhiễm mới. Cục trưởng Cục Khoa học Y tế Supakit Sirilak cho biết, đơn vị này và mạng lưới các phòng thí nghiệm của cục đã kiểm tra ngẫu nhiên hơn 2.547 người mắc COVID-19 trên khắp đất nước từ ngày 24 đến 30-7 và phát hiện 1.993 bệnh nhân (tương đương 78,2%) nhiễm biến thể Delta, trong khi 538 bệnh nhân (21,2%) nhiễm biến thể Alpha và 0,6% còn lại nhiễm biến thể Beta. Tiến sĩ Supakit cho biết biến thể Lambda - một biến thể đang lây lan rộng ở Nam Mỹ, vẫn chưa phát hiện ở Thái Lan.

Không chỉ Thái Lan, quốc gia láng giềng Lào cũng ghi nhận số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng trở lại. Ngày 5-8, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 206 ca mắc mới COVID-19, trong đó ngoài 187 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn có 19 ca cộng đồng, đánh dấu sự gia tăng trở lại của các ca lây nhiễm trong nước. Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 7.511 ca, trong đó có 7 người tử vong.

Ngày 5-8, Malaysia cũng ghi nhận 20.596 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới trong ngày tại nước này vượt 20.000 ca. Bộ Y tế Malaysia nêu rõ bang Selangor tiếp tục là địa phương có số ca lây nhiễm mới nhiều nhất trong ngày với 8.549 ca. Tiếp theo là lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur với 2.163 ca và bang Kedah với 1.446 ca. Tới nay, Malaysia ghi nhận tổng cộng 1.203.706 ca nhiễm COVID-19.

Tâm dịch Châu Á hiện nay vẫn là Indonesia. Theo lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của nước này, số ca nhiễm biến thể Delta đang chiếm phần lớn các ca mắc mới, với gần 76%. Tiến sĩ Koesmedi Priharto, Trưởng Tiểu ban truy vết thuộc Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19, ngày 4-8 cho biết, Delta dễ lây lan nhưng tốc độ lây lan cũng do hành vi của con người.

Tại Nhật Bản, giới chức nước này đã cảnh báo COVID-19 "lây lan chưa từng có" khi số ca nhiễm mới ở Tokyo lên kỷ lục. Riêng trong ngày 4-8, thủ đô Tokyo ghi nhận gần 4.200 ca nhiễm mới. Gần 70% giường cho bệnh nhân COVID-19 nặng đã kín vào ngày 1-8. Bác sĩ Hironori Sagara, Giám đốc Bệnh viện Đại học Showa, cho biết các bệnh viện ở Tokyo đang rơi vào quá tải, nhiều bệnh viện phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân. Thủ tướng Yoshihide Suga nói rằng, đợt dịch này không có mối liên hệ với Olympic Tokyo bởi 80% vận động viên và huấn luyện viên sống trong Làng Olympic tại Tokyo đã được tiêm phòng, xét nghiệm là bắt buộc và hạn chế việc di chuyển. Thay vào đó, đợt dịch này được cho là do biến chủng Delta gây ra.

Trọng tâm đáng lo mới nhất là Trung Quốc khi COVID-19 lan tới 17 tỉnh của nước này và giới chức nước này đang chạy đua khống chế dịc. Phát biểu tại cuộc họp về phòng chống và kiểm soát đại dịch COVID-19 ở Bắc Kinh hôm 4-8, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan cho biết, dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn và sự lây lan của virus vẫn chưa được kiểm soát. Phó Thủ tướng Trung Quốc cho biết, hiện có "nhiều đợt bùng phát dịch ở các khu vực khác nhau trên cả nước, và xu hướng diễn biến của dịch vẫn chưa chắc chắn". Đợt bùng phát dịch mới nhất tại Trung Quốc bắt đầu cách đây khoảng 3 tuần từ một sân bay của thành phố Nam Kinh, sau đó đã lan ra 17 tỉnh, với hơn 400 ca nhiễm. Trung Quốc ghi nhận 71 ca lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày 3-8 - mức cao nhất trong nửa năm qua.

Trung Quốc hiện đã áp đặt các quy định hạn chế đi lại, di chuyển trên cả nước, đặc biệt là tại thủ đô Bắc Kinh, khi đợt dịch bùng phát mới gây ra hơn 500 ca nhiễm COVID-19 ở 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

KHẢ ANH