Nhìn lại nửa nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in

Thứ ba, 11/06/2019 12:54

Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày càng giảm, được cho là do những lo lắng đối với các hoạt động kinh tế của chính quyền.

Tổng thống Moon Jae-in được chào đón khi rời khỏi nơi ở riêng của mình để đến Nhà Xanh hôm 10-5.   Ảnh: EPA

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa trải qua 2 năm nắm quyền và đang chuẩn bị chào đón giữa nhiệm kỳ 5 năm. Như trường hợp của nhiều nhà lãnh đạo thế giới khi đã lãnh đạo đất nước được nửa chặng đường, ông Moon đang phải đối mặt với việc tỷ lệ ủng hộ trong nước giảm mạnh. Cuộc thăm dò của Gallup Korea tháng 5-2019 cho thấy, 45% số người được hỏi cho rằng, ông Moon đang lãnh đạo kém, thể hiện sự chia rẽ trong dư luận. Điều này thể hiện sự khác biệt rõ ràng so với cuộc thăm dò chỉ 1 năm trước, khi đó ông Moon đạt mức ủng hộ cao nhất, trong bối cảnh Hàn Quốc thúc đẩy thành công hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào tháng 4-2018.

Tuy nhiên, không giống như nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác, ông Moon không phải lo lắng về việc tái đắc cử. Điều 70 của hiến pháp Hàn Quốc áp đặt giới hạn chỉ một nhiệm kỳ cho mỗi nhà lãnh đạo. Nhiệm vụ lớn nhất trước mắt của ông Moon là tránh trở thành một nhà lãnh đạo "vịt què", nỗ lực duy trì đủ sự ủng hộ của người dân để tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống cho đến cuối cùng. Hiện, một kiến nghị gần đây kêu gọi luận tội ông Moon đã thu hút được hơn 217.000 người ký.

Sự ủng hộ ngày càng giảm đối với ông Moon được cho là do người dân Hàn Quốc đang gia tăng chú ý vào hoạt động kinh tế của chính quyền. Khoảng một nửa GDP của Hàn Quốc phụ thuộc vào xuất khẩu. Trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu toàn cầu yếu, đặc biệt là các sản phẩm sản xuất điện như chất bán dẫn, đã tác động mạnh đến kinh tế của nước này. Điều này khiến GDP sụt giảm nhanh hơn dự kiến trong những tháng gần đây. Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) xác nhận tỷ suất GDP quý 1 ở mức 0,4%, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ năm 2008. Theo kế hoạch, BOK sẽ công bố mức tăng trưởng hàng năm một lần nữa vào tháng 7 tới, và những con số này được dự kiến là sẽ không mấy tích cực. Ngân hàng này đã từng cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 trong năm nay.

Tỷ lệ việc làm cũng đang được chú ý, vì đây là lĩnh vực trọng tâm trong chính sách kinh tế mà Tổng thống Moon đưa ra ở đầu nhiệm kỳ. Việc chính quyền của ông tăng mức lương tối thiểu theo luật định lên 11% vào năm 2019 tác động đáng kể đến các doanh nghiệp nhỏ, buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng. Mức lương tối thiểu tăng hơn 16% trong năm 2018, khiến mức chi quá cao, dẫn đến nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động. Tác động này khiến mức chi trợ cấp thất nghiệp của Hàn Quốc tăng 58% trong khoảng thời gian ông Moon tại chức. Một trong những phân khúc bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong xã hội là thanh thiếu niên. Một tỷ lệ lớn trong số họ đã tham gia cuộc biểu tình trong giai đoạn 2016-2017 nhằm lật đổ người tiền nhiệm.

Có rất ít tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề đời sống của cử tri, và điều này có khả năng sẽ ảnh hưởng xấu đến đảng Dân chủ cầm quyền trong cuộc bầu cử vào ngày 15-4-2020 tới. Trong khi đa số các cuộc thăm dò đều cho thấy đảng Dân chủ vẫn là đảng được ưa chuộng nhất, đảng Tự do từng gây xôn xao dư luận đã nhận được tỷ lệ ủng hộ gia tăng trong những tháng gần đây. Cuộc bầu cử sắp tới không chỉ đóng vai trò trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ tổng thống của ông Moon, mà còn định hình khả năng theo đuổi chính sách của nhà lãnh đạo này.

Một thách thức khác là sự tiến triển chậm chạp trong chính sách Triều Tiên, với việc nước này ngày càng áp dụng vai trò của một người quan sát thụ động. Ông Moon đã tự định vị mình là trung gian hòa giải giữa Triều Tiên và Mỹ. Tuy nhiên, sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam hồi tháng 2-2019 và sự vắng mặt của Moon tại hội nghị đã làm giảm khả năng định hướng phương hướng và tốc độ tiến bộ trong vấn đề Triều Tiên.

Đã có một số khoảnh khắc tỏa sáng trong nửa đầu nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Moon như việc phản ứng chủ động với một trong những vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử vào tháng 4-2019. Tuy nhiên, khi ông Moon chuẩn bị bước vào nửa sau nhiệm kỳ và sẽ trải qua cuộc bầu cử vào năm 2020 thì việc định hình và thực thi chính sách kinh tế mạch lạc sẽ là cách duy nhất ông Moon có thể duy trì sự ủng hộ của người dân và tránh trở thành một tổng thống "vịt què" khác.

AN BÌNH

Khó có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong tháng này

Ngày 10-6, một quan chức thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, dường như rất khó để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trong tháng này.

Quan chức giấu tên trên nêu rõ: "Thực tế dường như khó để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trong tháng này. Chúng tôi không thể thông báo chắc chắn về việc một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 này. Đàm phán có thể được tiến hành ngay lập tức một khi điều kiện được đáp ứng". Hồi tuần trước, một quan chức hàng đầu của Phủ Tổng thống "tỏ ra lạc quan thận trọng" về khả năng cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 4 trong tương lai không xa. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên với mục tiêu buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

B.N