Nhìn qua, nhìn lại

Thứ hai, 12/09/2016 07:44

(Cadn.com.vn) - Trung Quốc đã lần đầu tiên ra tuyên bố kiên quyết phản đối vụ thử hạt nhân lần 5 hôm 9-9 của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng bất kỳ hành động nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình. Bắc Kinh trao công hàm ngoại giao cho đại sứ quán Triều Tiên để phản đối Bình Nhưỡng, đánh dấu động thái hiếm hoi và mạnh mẽ của nước này.

Tuy nhiên, Bắc Kinh dường như không theo đuổi những động thái mạnh mẽ hơn nữa. Vì sao như vậy? Nhiều người cho rằng, một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên đang dần bị hạn chế, nhất là kể từ khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un lên nắm quyền. Thứ hai là Bắc Kinh vẫn luôn cáo buộc tội cho Mỹ-Hàn, rằng, hai nước này phải chịu trách nhiệm cho những căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Bắc Kinh, đồng minh ngoại giao chính của Bình Nhưỡng, lâu nay vẫn được xem là nhân tố then chốt trong bất kỳ nỗ lực nào nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Nhưng Trung Quốc đang bị làm cho tức điên lên với những vụ thử hạt nhân và tên lửa liên tục của Triều Tiên trong suốt thời gian qua. Bắc Kinh hồi tháng 2 đã ủng hộ nghị quyết trừng phạt cứng rắn nhất của HĐBA  LHQ nhằm vào Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng 1, nhằm chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng, Bắc Kinh cũng đang thật sự lo ngại các hành động của Bình Nhưỡng.

Nhưng Bắc Kinh cũng nhiều lần nổi giận kể từ khi Washington và Seoul quyết định triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc để chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Trung Quốc khẳng định, THAAD chính là mối đe dọa đối với an ninh của họ và “giết chết” hoàn toàn nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân. Mức độ giận dữ của Bắc Kinh được phản ánh qua những gì được gọi là “ý kiến công khai mạnh mẽ khác thường” về THAAD của Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông gặp Tổng thống Hàn Quốc bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20. Các nguồn tin ngoại giao đều không ngờ rằng, Trung Quốc công khai ý kiến phản đối như vậy.

Điều này càng rõ ràng cho thấy, trong suy nghĩ của Trung Quốc, chính những động thái của Mỹ-Hàn gần đây đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng.

Thanh Văn