Nhóm “kiều nữ” tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở chui lĩnh án

Thứ bảy, 02/04/2022 07:31
Mặc dù đang trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, thế nhưng các bị cáo trong vụ án này vẫn cố tình dùng mọi thủ đoạn để che giấu nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở “chui” tại cơ sở lưu trú.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 30 và 31-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử đối với các bị cáo: Lê Thị Diệu My (1992, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), Trần Thị Thanh Trà (1993, trú TP Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (1997, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội: “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Diệu My thuê lại cơ sở massage và lưu trú Ly's spa & Apartment (tại số 110- Trần Bạch Đằng, P. Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) của chị L.T.T.U từ tháng 2-2019. Ngoài ra, My còn thuê khách sạn Haya (tại 48- Phan Liêm, P. Mỹ An) từ ngày 1-5-2020 đến ngày 1-1-2021 với số tiền 60 triệu đồng/tháng. Khoảng tháng 10-2019, My quen biết Trần Thị Thanh Trà qua Facebook và sau đó My cho Trà dọn về sống chung. My mở quán karaoke Diamond (tại 130- Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng) và giao cho Trà làm quản lý và chia cho Trà 10% lợi nhuận từ hoạt động của quán karaoke.

Đến tháng 1-2020, Trà lại được My giao làm quản lý tại cơ sở massage và lưu trú Ly's spa. Nguồn thu nhập của Trà từ kinh doanh và môi giới cho khách Trung Quốc đến các quán karaoke trên địa bàn được hưởng từ 10%-20% tiền hoa hồng. Đến tháng 6-2020, My tiếp tục cho Nguyễn Thị Thanh Hằng làm quản lý cơ sở massage-lưu trú Ly's spa cùng với Trà.

Trong thời gian từ ngày 23-7-2020 đến ngày 30-7-2020, Lê Thị Diệu My cùng Trần Thị Thanh Trà đã nhiều lần tổ chức cho 13 đối tượng Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh trái phép vào ở tại cơ sở lưu trú và massage Ly's spa & Apartment. Riêng Nguyễn Thị Thanh Hằng có hành vi 2 lần giúp sức cho My, Trà trong việc tổ chức cho 10 đối tượng Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh lại Việt Nam trái phép.

Tối 23-7-2020, cơ sở massage và lưu trú Ly's spa cho nhóm 9 người Trung Quốc thuê 3 phòng với giá 800 nghìn đồng/ngày. Đến tối 24-7-2020, Trà nghe thông tin Công an kiểm tra lưu trú nên Trà thông báo cho khách Trung Quốc và yêu cầu họ xuống lầu để trốn Công an. Trà dặn Nguyễn Thị Thanh Hằng thu 2,4 triệu đồng tiền phòng của một khách Trung Quốc, rồi cùng My dẫn 9 khách thoát ra cửa sau, qua khách sạn Haya trốn ở 3 phòng trên tầng 6. Hằng trực tiếp đi mua đồ ăn cho khách Trung Quốc ở chui.

Sau đó, chủ khách sạn phát hiện khách Trung Quốc nên đòi hộ chiếu thì Hằng nói dối đang gia hạn tại TPHCM để câu giờ. Chủ khách sạn không cho ở nên khoảng 5 giờ ngày 25-7-2020, Hằng gọi 9 khách Trung Quốc về lại massage Ly's Spa & Apartment. Sợ các camera của khách sạn Haya có lưu lại hình ảnh, My nhắn tin cho nhân viên massage Nguyễn Thị Lộc và Trà yêu cầu chủ khách sạn xóa dữ liệu camera.

Tối 27-7-2020, Trà tiếp tục có thông tin Công an kiểm tra các khách sạn và cơ sở lưu trú, nên báo động lên nhóm Wechat và trực tiếp lên phòng giục 9 khách Trung Quốc mang hành lý thoát bằng cửa sau trốn sang nhà hàng Mộc Linh gần đó. Nhóm này nhậu say, ngủ tại đây, chủ quán gọi không dậy, qua hôm sau còn đòi ở lại nhà hàng nhưng chủ không cho nên quay lại cơ sở massage. Thời gian này, TP Đà Nẵng thực hiện các giãn cách xã hội do Covid-19, các bị cáo lấy lý do Công an kiểm tra ráo riết nên đã tăng giá phòng lên 2 triệu đồng/phòng/ngày.

Trong quá trình điều tra, chỉ có Hằng thừa nhận hành vi phạm tội; My chối tội còn Trà khai báo gian dối về việc tiếp tay che giấu người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tổng số tiền My thu lợi bất chính là 22.400.000 đồng, Trà thu lợi bất chính số tiền 2 triệu đồng sử dụng vào việc chi tiêu sinh hoạt cá nhân.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Thị Diệu My mức án 9 năm tù, Trần Thị Thanh Trà 8 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Hằng 5 năm 6 tháng tù. Phạt bổ sung hai bị cáo My và Trà cùng số tiền 30 triệu đồng. Riêng nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bị xử phạt, trục xuất về nước.

THANH HOA