Nhu cầu về sự minh bạch

Thứ tư, 06/04/2016 08:48

(Cadn.com.vn) - Cả thế giới vẫn đang chấn động sau khi báo chí phanh phui vụ rò rỉ lượng tài liệu lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến việc rửa tiền, trốn thuế trong “Hồ sơ Panama”.

Phản ứng trước vụ việc này, nhiều nước đã tỏ ra tức giận, thẳng thừng bác bỏ và xem đây như một chiêu bài chính trị đáng hổ thẹn của “những kẻ đứng đằng sau”. Trong khi đó, nhiều nước khẳng định sẽ tiến hành điều tra các thông tin liên quan tới vụ việc rúng động này. Chưa bàn đến kết quả điều tra đúng sai, nhìn toàn diện, việc công bố các tài liệu mật của Cty luật Mossack Fonseca ở Panama, cho thấy sự giàu có tiềm ẩn của giới tinh hoa thế giới và điều quan trọng là phản ánh nhu cầu và nguyện vọng đang gia tăng toàn cầu  về một sự minh bạch trong các hoạt động chính trị và làm ăn kinh doanh của giới tinh hoa này.

Còn nhớ, có một nhóm sinh viên tại Indonesia gần đây đã hỏi một nhà ngoại giao rằng, liệu họ có thể làm gì để chống nạn hối lộ và tham nhũng khác. “Đừng tiếp tay, đừng đưa tiền khi bị vòi tiền”, nhà ngoại giao này nói. Sau đó ông khẳng định thêm rằng cần phải sử dụng những công cụ mới và hấp dẫn để tìm kiếm một sự minh bạch: “Chụp ảnh người nhận hối lộ và đưa lên mạng”, ông nói về công cụ mới này.

Trong thời đại “thế giới phẳng” như hiện nay, cả thế giới đang chứng kiến “một trận cuồng phong” của “sức mạnh mạng truyền thông” với việc Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã phát hành cái gọi là “Hồ sơ Panama” này. 11,5 triệu hồ sơ của khách hàng làm ăn giao dịch tại các Cty luật Panama Mossack Fonseca bị phanh phui trên các phương tiện truyền thông, cho thấy, cách những người thuộc tầng lớp tinh hoa, từ thủ tướng đến người nổi tiếng, giữ tiền của họ thông qua các thiên đường thuế ở nước ngoài như thế nào.

Tất nhiên, không phải tất cả các giao dịch là bất hợp pháp. Nhưng chính những nỗ lực thực hiện giao dịch trong bí mật, thông qua Cty ma và các phương tiện khác, lại cho thấy một điều gì đó không bình thường. Và những tiết lộ này đã tạo ra những gì có thể xem là “nhu cầu phổ biến toàn cầu” đầu tiên cho tính minh bạch trong hệ thống tài chính thế giới.

Ý tưởng sử dụng các trang mạng để phanh phui một bí mật không phải là mới. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu theo kiểu “vạn sự khởi đầu nan”.  Việc tiếp xúc với hàng loạt các thỏa thuận tối mật qua biên giới tạo động lực mới cho một Hội nghị Thượng đỉnh chống tham nhũng sẽ được tổ chức tại Anh vào tháng tới. Hội nghị Thượng đỉnh này chỉ là một phần của “tiếng trống” ổn định chống lại nạn tham nhũng, gian lận, và các hình thức gian lận khác trong chính phủ và doanh nghiệp.

Chủ tịch của nhóm Minh bạch Quốc tế có  trụ sở tại Berlin Jose Ugaz từng nhấn mạnh rằng, mọi người trên khắp thế giới đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ cho những người cầm quyền. Đó là thời gian để giải quyết “tham nhũng lớn” đang cạn dần.

Thanh Văn