Những chiếc xe máy bị đánh cắp

Thứ tư, 18/11/2015 10:59

Chuyên án T115

(Cadn.com.vn) - Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên (Nghệ An) liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy khiến dư luận hết sức bức xúc, hoang mang. Trước tình trạng trên, lãnh đạo Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Nghệ An chỉ đạo TS Đội 5 vào cuộc điều tra, truy xét. Ngay sau đó, Chuyên án T115 được thành lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng phòng; lực lượng tham gia phá án là các TS, ĐTV có kinh nghiệm trong việc đấu tranh truy xét án mờ thuộc Đội án 5. Sau khi chuyên án được xác lập, chỉ huy Chuyên án đã thành lập các tổ công tác tỏa đi các hướng, bám địa bàn, lần tìm từng manh mối để tập trung đấu tranh, soát xét. Cùng đó, danh sách các đối tượng hình sự, đối tượng nổi trên các địa bàn và các vùng phụ cận đều được đưa vào tầm ngắm, khoanh vùng và sàng lọc. “Khó khăn nhất trong việc điều tra truy xét là các đối tượng gây án tại nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn toàn tỉnh. Địa điểm các đối tượng gây án có thể là trong nhà dân, tại cơ quan, thậm chí là cả UBND xã... Hầu hết các nạn nhân đều không nhận dạng được đối tượng gây án nên việc nhận dạng, khoanh vùng đối tượng là một việc hết sức khó khăn, vất vả” - Trung tá Nguyễn Sỹ Hoàng - Đội trưởng Đội 5 cho biết.

Tuy khó khăn, nhưng qua công tác truy xét nắm tình hình, thu thập tài liệu, BCA cũng đã lần tìm được một đầu mối chuyên tiêu thụ xe trộm cắp và xem đây là điểm mấu chốt để có thể phá án. Theo đó, trong thời gian làm nhựa thông tại xã Hiến Sơn (H. Đô Lương) Nguyễn Văn Thịnh (1982, trú xã Quỳnh Tân, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) quen biết với Trần Văn Lưu (1983, trú xã Hiến Sơn). Biết Lưu có “mối” bán xe gian (xe trộm cắp) nên Thịnh đặt vấn đề “hợp tác”. “Được lời như cởi tấm lòng”, Lưu nhiều lần liên lạc với Nguyễn Văn Hoàng (1993), Nguyễn Quang Tuấn (1993), Trần Đăng Thảo (1996) và Thái Văn Đức (1988, cùng trú xã Hiến Sơn) để “đặt hàng” cho Thịnh. Có “hàng”, Thịnh lại đưa về bán cho Nguyễn Văn Cảnh (1985, trú xã Quỳnh Tân, H. Quỳnh Lưu) để kiếm lời.

Nguyễn Văn Hoàng   ---    Trần Văn Lưu    ---       Nguyễn Văn Cảnh     ---     Trần Đăng Thảo

Thái Văn Đức            ---     Nguyễn Quang Tuấn       ---     Nguyễn Văn Thịnh

Cất vó

Sau một thời gian nắm tình hình, theo dõi di biến động của các đối tượng, đồng thời khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 11-11, BCA T115 đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Cảnh, Trần Văn Lưu, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Đăng Thảo và Thái Văn Đức về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”. Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng tỏ ra lì lợm, quanh co. Tuy nhiên, khi ĐTV đưa ra các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng với một số tang vật vụ án thì các đối tượng mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Là những thanh niên lêu lổng, siêng ăn biếng làm nên khi cần tiền tiêu, cả nhóm bàn nhau đi trộm cắp và tài sản chúng nhắm đến là xe máy. Với chiếc vam phá khóa trong tay, các đối tượng lân la từ địa bàn này qua địa bàn khác để tìm sơ hở của người dân rồi ra tay hành động. Số tiền bán xe máy trộm cắp được các đối tượng chia nhau tiêu xài, ăn chơi...

Quá trình điều tra, đấu tranh, BCA làm rõ một số vụ trộm do các đối tượng này thực hiện: khoảng đầu tháng 1-2015, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Quang Tuấn đi ngang nhà chị Phan Thị Vân (1972, trú xã Nam Giang, H. Nam Đàn), thấy chiếc xe máy Wave dựng trong sân liền tiếp cận, dùng vam phá khóa lấy xe mang đến khu vực rú Táng (xã Hiến Sơn, H. Đô Lương) rồi hẹn Trần Văn Lưu và Nguyễn Văn Thịnh đến để “giao dịch”. Tại đây, Hoàng và Tuấn bán cho Thịnh chiếc xe này với giá 4,2 triệu đồng. Cuối tháng 1-2015, Hoàng và Trần Đăng Thảo vào khu vực xã Hưng Yên Bắc, H. Hưng Nguyên, phát hiện gia đình chị Hồ Thị Hoa (1972) dựng xe máy ngoài cổng không có người trông giữ nên tới phá khóa, nổ máy phóng đi. Chiếc xe máy này cũng được bán cho Lưu và Thịnh với giá 5,4 triệu đồng. Một vụ trộm cắp khác vào khoảng tháng 4-2015, Trần Đăng Thảo và Thái Văn Đức đột nhập nhà anh Đinh Mạnh Hùng (trú xã Nghi Long, H. Nghi Lộc) lấy chiếc xe máy Wave, đem bán với giá 3,6 triệu đồng...

Theo trung tá Nguyễn Sỹ Hoàng, bước đầu BCA đã làm rõ 9 vụ, truy thu được 9 chiếc xe là tang vật các vụ trộm. Hiện BCA đang tiến hành thu giữ thêm 2 chiếc xe khác do các đối tượng trộm cắp được mang đi tiêu thụ. Theo nhận định của trung tá Hoàng thì các đối tượng gây ra nhiều vụ trộm, trên nhiều địa bàn khác nhau nhưng tài liệu của CQĐT mới chỉ chứng minh được 9 vụ. Phòng CSĐTTPVTTXH cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có” và tiếp tục điều tra mở rộng.

X.S