Những đứa trẻ sa ngã vì game

Thứ năm, 30/03/2017 10:09

(Cadn.com.vn) - Vụ án game thủ đâm chủ quán game xảy ra ngày 27-3 một lần nữa cho thấy các đối tượng thanh thiếu niên mê game gây án là thực trạng đáng báo động tại Bình Định. CAH Tuy Phước (Bình Định) đang thu thập các căn cứ để khởi tố Nguyễn Trung Nghĩa (22 tuổi, trú xã Phước Hiệp, H. Tuy Phước) để điều tra làm rõ vụ đâm người xảy ra tại tiệm Internet Thúy Kiều.

Theo điều tra ban đầu của CAH Tuy Phước, sáng 27-3, Nghĩa đến quán Internet Thúy Kiều để chơi game. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phi Long (1956, chủ quán Internet) đã tắt máy, không cho chơi do Nghĩa nợ tiền chơi game trước đó không chịu trả. Nghĩa tức tối chửi bới ông Long và đập 1 màn hình vi tính, 2 bàn phím nhưng được mọi người can ngăn. Nghĩa bỏ về nhưng trong lòng tức tối nên quyết “ăn thua đủ” với ông Long. Nghĩa lấy con dao rồi quay lại quán, đâm ông Long một nhát vào hông khiến nạn nhân bị thương, được chuyển đến bệnh viện. Nhận tin báo, CAH Tuy Phước vào cuộc điều tra, xử lý. Được biết, Nguyễn Trung Nghĩa mê game, phần lớn thời gian trong ngày là “cày” game ở các tiệm Internet. Đã không ít lần cha mẹ đến quán game năn nỉ rồi đánh đập để Nghĩa về nhà nhưng vô vọng. Có thể nói tuổi thơ của Nghĩa là chuỗi ngày chìm ngập trong thế giới ảo và khi gia đình phát hiện thì đã muộn…

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Còn - Phó phòng CSHS CA tỉnh Bình Định, đã có nhiều trường hợp thủ phạm các vụ trộm cắp, cướp giật, thậm chí là giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh là những thiếu niên mê trò chơi điện tử, nhất là game online. Không phải trẻ nào khi mê game cũng vi phạm pháp luật, nhưng hầu hết các đối tượng vi phạm pháp luật vì mê game đều có quá trình sa ngã gần giống nhau. Đó là từ mê game, bỏ học, nếu không được gia đình uốn nắn, giáo dục kịp thời thì việc trộm cắp để thỏa mãn cơn nghiện chỉ là vấn đề về thời gian.

Tuy chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng từ năm 2015 đến nay, những vụ trộm cắp, cướp giật do các đối tượng mê game thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định chiếm tỷ lệ cao hơn những năm trước đó. Nhiều thủ phạm trước khi mê game là những học sinh ngoan, hiền, học lực khá, nhưng kể từ khi mê game thì bắt đầu trượt dài và vi phạm pháp luật. Điển hình là trường hợp của Lê Văn Minh (1998, trú P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Chính gia đình Minh cũng không ngờ con mình khi nghiện game đã thay đổi nhiều như thế. Từ đứa trẻ hồn nhiên, dễ bảo, Minh trở nên lầm lì cục tính. Khi gia đình phát hiện ra con mê game thì trước đó Minh đã thường xuyên cúp cua, bỏ học, tham gia vào một nhóm mê game online. Chính “đồng bọn” trong nhóm đã rủ Minh tham gia một số vụ cướp ở H. Tuy Phước. Đáng chú ý, trong nhóm tội phạm này có Lê Phạm Đình Luân (1997, trú P. Đống Đa, Quy Nhơn) từng là thiếu niên tốt, tham gia đuổi bắt kẻ trộm giao nộp cho cơ quan CA, vậy mà từ khi mê game, Luân trượt dài trên con đường phạm tội.

Hay như đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp Trần Văn Hường (2000, trú xã Mỹ Lộc, H. Phù Mỹ). Khi phát hiện con bỏ học vì mê game, cha mẹ đã cho Hường đi làm việc ở một điểm Internet để con... có việc làm. Không ngờ, Hường càng có cơ hội luyện chưởng và sa vào cờ bạc qua game. Để có tiền tiêu xài, ngoài lúc “cày” game, Hường đã thực hiện 15 vụ trộm trên địa bàn xã, đó là chưa kể các vụ trộm tiền cha mẹ, “bắt gà bẻ bí” thì không tính hết. Hết cách, mẹ Hường nhiều lần đến cơ quan CA yêu cầu làm sao bắt con mình… để vào tù sẽ cai nghiện game, bà đã bất lực.

CAX Mỹ Lộc, H. Phù Mỹ làm việc với đối tượng mê game dẫn đến trộm cắp.

Đầu tháng 3-2017, CATP Quy Nhơn đã khởi tố, bắt giam một nhóm vừa trộm cắp, vừa cướp giật, trong đó có “game thủ” Nguyễn Quang Tình (2000, trú P. Nhơn Bình, Quy Nhơn). Tình khai nhận đã dùng tiền chia được từ các vụ cướp giật để chơi game. Cha mẹ Tình chỉ biết con phạm tội khi nhận được giấy triệu tập từ cơ quan CSĐT và cũng không hề biết Tình mê game từ trước đó rất lâu. Tuy nhiên, đây cũng không phải là trường hợp cá biệt. Bởi lẽ, đã có khá nhiều phụ huynh có con em mê game cũng từng bất ngờ khi nhận được giấy mời triệu tập của cơ quan CA thông báo như vậy.

Phát hiện kịp thời thời điểm con mình sa chân vào game chỉ có cha mẹ. Để làm được điều đó, không ai khác mà những người làm cha làm mẹ cần dành nhiều thời gian cho con hơn để con mình không trượt dài trước khi quá muộn.

Quý Hiền