Những ngày quyết định

Thứ tư, 04/09/2019 09:37

Mùa hè của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kết thúc. Và những ngày sắp tới là thời gian xác định liệu vị chính trị gia có thể giữ chức thủ tướng trong bao lâu - và việc Anh rời Liên minh Châu Âu (Brexit) sẽ bắt đầu như thế nào.

Đặc biệt, mọi sự chú ý của dư luận Anh và EU đang được đổ dồn vào ngày quan trọng 3-9 khi các nghị sĩ trong Quốc hội Anh trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè trong bối cảnh ông Johnson tuyên bố sẽ “treo” Quốc hội Anh từ giữa tháng 9 đến ngày 14-10, chỉ hơn 2 tuần trước thời hạn chót rời đi vào ngày 31-10. Nữ hoàng Elizabeth đã không chất vấn đề nghị của chính phủ về việc đình chỉ Quốc hội hơn 1 tháng trước thềm Brexit. Vì vậy, đã có những chia rẽ gay gắt quanh vấn đề này.

Các đảng đối lập muốn tranh thủ khoảng thời gian 2 tuần ngắn ngủi trước khi bị “treo” để ngăn chặn Brexit không thỏa thuận và có thể thuyết phục nhà lãnh đạo Anh. Nhưng với quyết tâm đưa London rời EU vào ngày 31-10, Thủ tướng Johnson cho hay vẫn không hề cho thấy ý định nhượng bộ, cho dù tính đến cả việc phải kêu gọi bầu cử trước thời hạn. Thực tế, hôm 2-9, Thủ tướng Johnson tuyên bố sẵn sàng kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 14-10, nếu các nghị sĩ thông qua dự luật ngăn chặn Brexit không thỏa thuận, một động thái cho thấy rõ nhà lãnh đạo này sẽ không nhượng bộ.

Một ngày trước khi Quốc hội nhóm họp, hôm 2-9, Thủ tướng Johnson dự định sẽ gặp giới lãnh đạo đảng Bảo thủ để thuyết phục họ rằng kế hoạch của ông không thực sự là theo đuổi một Brexit không thỏa thuận (Brexit cứng), mà chỉ đơn giản là để thuyết phục các nhà lãnh đạo EU tin là điều đó có thể xảy ra. Nhưng các cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ.

Cuộc chiến trong tuần này có thể sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho Thủ tướng Johnson, nhà lãnh đạo mà EU buộc phải đàm phán nếu muốn tránh một Brexit không có thỏa thuận. Hoặc nó có thể kết thúc với kịch bản một thủ tướng khác của đảng Bảo thủ thất bại thảm hại dưới bàn tay của chính đảng của mình như chính trường hợp của cựu Thủ tướng Theresa May. Hoặc Anh có thể tổ chức một cuộc bầu cử khác.

Nhưng vấn đề là tất cả các kịch bản đang được đặt ra đều không có lợi cho nước Anh. Bởi một thất bại đối với chính phủ sẽ gây tổn hại tới uy tín và vị thế của nước Anh trên bàn đàm phám và khiến nước Anh không thể đi đến được một thỏa thuận tốt cho mình trước EU.

THANH VĂN