Những nỗ lực cuối cùng

Thứ ba, 04/11/2014 12:20

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đang trong cuộc chạy đua nước rút nhằm tạo kỳ tích cho đảng Dân chủ, 1 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Obama tham gia tranh cử cùng ứng viên đảng Dân chủ Malloy ở Connecticut
tối 2-11 (sáng 3-11, giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Nước Mỹ sẽ bước vào trận chung kết vào hôm nay (4-11) nhằm phân định thắng thua rõ ràng giữa hai chính đảng lớn nhất nước ở Quốc hội: đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Đối với Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ, kết quả bầu cử lần này là tối quan trọng. Bởi lẽ, ông chủ Nhà Trắng có nguy cơ rơi vào tình trạng phải chung sống với Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát suốt 2 năm cuối nhiệm kỳ. Thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, Hạ viện vẫn thuộc về phe Cộng hòa trong khi Thượng viện - hiện đang nằm trong tay phe Dân chủ - có nguy cơ ngả sang phe đối lập bảo thủ.

Sau nhiều tuần tranh cử với hơn 1 tỷ USD, nhiều chiếc ghế ở Thượng viện lần lượt “đội nón ra đi” khỏi tầm kiểm soát của đảng Dân chủ, từ Louisiana, Alaska đến Iowa, Colorado... Nếu kết cục này xảy ra, nhiệm kỳ của Tổng thống Obama sẽ kết thúc trong khó khăn. Nhiều dự luật quan trọng như đóng cửa nhà tù Guantanamo, hay hợp thức hóa dân nhập cư có nguy cơ không bao giờ trở thành hiện thực.

Vì vậy, sau một mùa chính trị tập trung chủ yếu đằng sau những “Mạnh Thường Quân”, ông chủ Nhà Trắng hiện dành nhiều ngày đi rong ruổi khắp trên đường, xuất hiện tại các tiểu bang vốn không mấy được các chính trị gia quan tâm. Trong “ngày chủ chốt” (3-11) của chiến dịch vận động tranh cử lần này, Tổng thống Obama vận dụng tất cả những nội lực cuối cùng để giúp đảng Dân chủ. Chiến dịch lấy lòng cử tri diễn ra ở Connecticut, Colorado và Pennsylvania cũng là nhằm ngăn chặn “bóng ma thăm dò dư luận”, vốn từng vận vào số mệnh đảng Dân chủ năm 2010. Năm đó, đảng Dân chủ mất thế kiểm soát Hạ viện vào tay đảng Cộng hòa khi để vuột khỏi tay 63 ghế.

Connecticut là nơi Thống đốc Dân chủ Dan Malloy đang trong cuộc đua sát nút với đối thủ đảng Cộng hòa Tom Foley. Theo thăm dò dư luận của RealClearPolitics, ông Malloy đang dẫn trước đối thủ Foley 0,7%. Phát biểu trước những người ủng hội, ông Malloy ca ngợi và cảm ơn những hỗ trợ của ông chủ Nhà Trắng trong việc giải quyết hậu quả vụ nổ súng trường học Newtown năm 2012 khiến 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng. Đây là vụ nổ súng trong trường học chết chóc thứ hai lịch sử Mỹ (chỉ sau vụ thảm sát tại trường Đại học Công nghệ Virginia năm 2007 làm 32 người thiệt mạng), song lại là vụ thảm sát kinh hoàng nhất dưới thời Tổng thống Obama.

Vụ việc này lúc đó làm dấy lên những câu hỏi về việc kiểm soát súng đạn của Mỹ. Ông Malloy vì thế cam kết sẽ không bao giờ ký bãi bỏ đạo luật kiểm tra súng gắt gao hơn, vốn ban hành sau vụ việc ở Newtown và đã ghi điểm với cử tri. Sau Connecticut, ông Obama đến Philadelphia để cùng tham gia tranh cử với Tom Wolf, người hiện đang dẫn trước 11 điểm so với ứng viên đảng Cộng hòa Tom Corbett trong cuộc đua thống đốc bang. Trong khi đó, Colorado cũng là một tiểu bang mà đảng Dân chủ cần phải giành chiến thắng.

Trong bối cảnh đảng Dân chủ thất thế, đảng Cộng hòa thừa thắng xông lên. Ông Mitt Romney, từng là ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2012, từ chối nói về khả năng đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Thượng viện. Tuy nhiên, ông nói rằng, chiến thắng của đảng Cộng hòa sẽ không làm sâu sắc thêm bế tắc chính trị ở Washington, như nhiều người lo sợ. Thay vào đó, ông đổ lỗi cho Tổng thống Obama và đảng Dân chủ đã khiến nước Mỹ đi xuống như hiện nay.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 1/3 số ghế tại Thượng viện, tức 33 ghế. Nhưng mỗi giờ qua đi, đảng Dân chủ lại mất điểm vào tay đảng Cộng hòa. Khó khăn đến nỗi, người ta nói rằng, chỉ có phép mầu kỳ diệu mới cứu được đảng Dân chủ.

Khả Anh