Những nỗ lực cuối cùng

Thứ hai, 22/06/2015 10:30

(Cadn.com.vn) - Hy Lạp, Đức và Ủy ban Châu Âu (EC) đang trong giai đoạn “nỗ lực cuối cùng” nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cho Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) một khi Athens vỡ nợ.

Hàng loạt các cuộc họp quan trọng đã được lên kế hoạch trong những ngày tiếp theo, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận vào phút chót giữa Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế nhằm ngăn chặn một mặc định: Hy Lạp sẽ phải rời khỏi Eurozone.

Người dân ở Berlin, Đức giương biểu ngữ kêu gọi chính phủ “Hãy cho Hy Lạp một cơ hội”.
Ảnh: AFP

Hàng loạt cuộc họp khẩn

Trong ngày 21-6, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras có cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker, nỗ lực tìm ra một thỏa thuận giải cứu Athens trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khu vực Châu Âu vào hôm nay (22-6), Reuters dẫn lời một quan chức Châu Âu cho biết.

Tại cuộc họp khẩn Hội nghị Thượng đỉnh lần này, Thủ tướng Tsipras sẽ đối mặt với lãnh đạo 18 quốc gia khác trong Eurozone với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa chính phủ Hy Lạp cánh tả và các chủ nợ Liên minh Châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về các vấn đề cải cách kinh tế và ngân sách. Athens cần chấp nhận yêu cầu của các chủ nợ mới có thể nhận tiền cứu trợ đợt cuối cùng là 7,2 tỷ EUR trong gói cứu trợ quốc tế lần hai kể từ năm 2010. Trước Hội nghị Thượng đỉnh này, các Bộ trưởng tài chính Eurozone cũng sẽ nhóm họp tại Brussels (Bỉ). Họ sẽ quyết định liệu có nên chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào để ngăn chặn Athens vỡ nợ hay không, kết cục có thể khiến Athens phải rời khỏi khu vực đồng EUR.

Từ ngày 25 đến 26-6, các nhà lãnh đạo 28 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) sẽ tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh thường niên ở Brussels. Chương trình bao gồm các vấn đề như cuộc trưng cầu dân ý ở Anh về thành viên EU và nhập cư. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, khủng hoảng nợ Hy Lạp sẽ bao phủ toàn bộ nghị trình lần này.

Hy Lạp không có tiền trả nợ

Vào ngày cuối cùng của tháng này (30-6), Hy Lạp phải thanh toán khoản nợ 1,5 tỷ EUR cho IMF. Athens cũng phải trả khoảng 450 triệu EUR lãi suất trong tháng. Tuy nhiên, một nguồn tin thận cận ở Hy Lạp nói với AFP, cho đến nay Athens không có tiền để trả nợ trong khi cũng phải trả lương công chức, lương hưu và trợ cấp hưu trí.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đàm phán sẽ không thể thành công chừng nào Hy Lạp không đưa ra cho các chủ nợ các biện pháp tin cậy để thoát khỏi khủng hoảng nợ. Các bên cần đạt được thỏa thuận cho đến ngày 30-6, khi chương trình hỗ trợ tài chính Hy Lạp kết thúc. Nếu không, Hy Lạp sẽ không thể trả nợ.

Tình cảnh khó khăn của Hy Lạp đang khiến Đức – được mệnh danh là “ông chủ của Châu Âu” rất đau đầu. Theo tờ Sunday Times, các quan chức Đức cảnh báo, Athens sẽ phải rời khỏi Eurozone nếu chính phủ của họ không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ. Quan điểm trên được Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk nói rõ, đồng thời cho rằng, trò chơi hèn nhát, theo kiểu tìm ai đó để đổ lỗi, cần chấm dứt. Một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, thời hạn chót (30-6) sẽ không thay đổi.

Hiện nay, giới phân tích cho rằng, dù Hy Lạp vẫn không chịu nhượng bộ nhiều trên bàn đàm phán nhưng chính phủ nước này được cho là cũng đang xem xét một đề xuất cải cách thuế mới. Theo các nguồn tin, Athens đang nỗ lực đưa ra kế hoạch để có thể đạt được mục tiêu về chi tiêu ngân sách sao cho thỏa mãn các chủ nợ, trong đó chủ yếu sẽ chú trọng đến việc không cắt giảm thuế và giảm lương hưu.

Thời gian cho Hy Lạp đang cạn dần. Nếu Athens vỡ nợ, một cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra, nhấn chìm thị trường EU và đẩy nền kinh tế thế giới vào tình trạng hỗn loạn.

Khả Anh