Những "thuyết âm mưu" về dịch bệnh corona

Thứ bảy, 01/02/2020 15:01

Trong khi dịch bệnh do virus corona tiếp tục càn quét khắp thế giới, những tin đồn cũng bắt đầu lan truyền. Các ứng dụng và nền tảng truyền thông xã hội phổ biến ở Trung Quốc đã tràn ngập những tin đồn và thông tin chưa được xác minh về loại virus này. Các “thuyết âm mưu” leo thang khiến công việc chiến đấu với bệnh dịch của các bác sĩ và nhân viên y tế trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong một nỗ lực trấn áp các tin đồn thất thiệt như vậy, cảnh sát Vũ Hán - nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên- đã bắt giữ 8 người vì “tung tin đồn”. Cũng có những báo cáo chưa được xác nhận rằng có tới 40 người đã bị điều tra vì những cáo buộc tương tự trên cả nước. Dưới đây là một số tin đồn khiến các nhà chức trách “đau đầu”.

Người dân Trung Quốc đeo mặt nạ bảo vệ khi đi trên đường phố trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Bắc Kinh.   Ảnh: Getty Images

Virus corona là một vũ khí sinh học

Đây có lẽ là tin đồn phổ biến nhất. Theo đó, virus corona được cho là được tạo ra bởi Trung Quốc, hoặc một tầng lớp toàn cầu mờ ám nào đó hoặc bất cứ ai khác đang bí mật điều hành thế giới. Tin đồn này cho rằng, những người giàu có, quyền lực muốn hủy diệt Trái đất bằng cách giết chết hàng tỷ người. Một câu nói của Hoàng tử Anh Phillip vào năm 1988 được trích dẫn để hỗ trợ cho tuyên bố này: “Trong trường hợp tôi tái sinh, tôi muốn trở lại dưới dạng một loại virus chết người, để đóng góp một cái gì đó nhằm giải quyết tình trạng quá đông dân”. Theo tin đồn, cách tuyệt vời để làm điều này là âm thầm phát triển một loại virus nhỏ nguy hiểm, thả chúng ra và ngồi xem thế giới tàn lụi.

Một tin đồn trực tuyến khác cho rằng, những cơ sở vũ khí sinh học bí mật của Trung Quốc ở Vũ Hán đã tung ra dịch bệnh này. Tuy nhiên, điều này đã bị bác bỏ.

Virus corona lây lan từ “súp dơi”

Một đoạn băng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội chiếu cảnh một phụ nữ trẻ Trung Quốc đang ăn dơi. Đoạn băng đã dẫn đến suy đoán rằng virus corona có thể có nguồn gốc từ dơi. Hiện vẫn chưa thể nói chính xác nguồn gốc thực sự của loại virus này dù các nhà khoa học tin rằng nó có thể có mối liên hệ với một khu chợ địa phương, nơi động vật và thịt sống được bán cùng nhau. “Sự bùng phát là kết quả của việc lây nhiễm từ động vật sang con người”, Tiến sĩ Jonathan Quick thuộc Viện Sức khỏe Toàn cầu Duke viết trên tờ Telegraph. “Một loại virus mà con người chưa biết đến đang ẩn nấp trong gà, lợn hoặc các món ngon địa phương khác. Sau đó dẫn đến sự lây lan sang con người với khả năng miễn dịch bằng không”, ông Quick viết.

Hai tài liệu nghiên cứu cho rằng, dơi hoặc rắn có thể là nguồn gốc của virus corona. Loại virus này có thể truyền từ những sinh vật đó qua một vật chủ khác. Nhưng chắc chắn, nó không bắt nguồn từ món “súp dơi”. Trong thực tế, đoạn băng ăn “súp dơi” được quay từ năm 2017 tại Palau - một quốc đảo Thái Bình Dương – chứ không phải Trung Quốc. Dơi là một món thức ăn địa phương trên đảo này.

Virus corona có thể được chữa khỏi bằng thuốc tẩy

Một tin đồn khác đang được những người ủng hộ Qanon – một thuyết âm mưu cực hữu-  lan truyền trên Twitter là virus corona có thể được ngăn chặn bằng cách sử dụng Miracle Mineral Solutio (MMS), một loại chất tẩy rửa. Theo Daily Beast, một số tài khoản Twitter truyền bá thông tin về QAnon đã bắt đầu lan truyền tuyên bố rằng MMS, chứa chlorine dioxide, có thể được sử dụng như một phương pháp chữa bệnh cho virus. Nhưng Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo rằng MMS là một “chất tẩy nguy hiểm” với “tác dụng phụ có thể đe dọa đến tính mạng”.

Sự bùng phát đã được  “lên kế hoạch”

Trung Quốc và nhiều quốc gia đang đấu tranh để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Nhưng một số người tung tin rằng loại virus này đã được tung ra có mục đích. YouTuber Jordan Sather đã chia sẻ một “thuyết âm mưu” với 115.000 người theo dõi trên Twitter. Người này đã nói đến một sáng chế của Viện Pirbright ở Surrey, Anh, liên quan đến việc phát triển một phiên bản virus yếu để sử dụng trong vaccine. YouTuber này cũng tuyên bố Quỹ Bill và Melissa Gates của tỷ phú người Mỹ đã tài trợ cho nghiên cứu của Viện Pirbright.

“Liệu dịch bệnh bùng phát có được lên kế hoạch không?”, Sather đặt câu hỏi. Ngay lập tức, Quỹ Bill và Melissa Gates đã trả lời câu hỏi này: “Việc cấp bằng sáng chế được trích dẫn trong “thuyết âm mưu” liên quan đến virus viêm phế quản truyền nhiễm (IBV) và chúng tôi đã thực hiện 4 thay đổi về gen khiến virus này suy yếu nên không còn khả năng gây bệnh. Nó chỉ có khả năng được sử dụng làm vaccine, nhưng chưa được phát triển. Việc được cấp bằng sáng chế đã hoàn thành vào năm 2015 và không được tài trợ bởi Quỹ Bill & Melinda Gates”.

Mức độ thực sự của dịch bệnh đang bị che đậy

Việc Trung Quốc cố gắng che giấu sự bùng phát đại dịch SARS vào năm 2003 đã dẫn đến những tin đồn rằng Bắc Kinh cũng đang che giấu mức độ thực sự của dịch corona lần này. Những tuyên bố này được củng cố bởi nhiều đoạn băng “tố giác” phát trên các phương tiện truyền thông xã hội. Những nhân vật đeo khẩu trang kín mặt này cho rằng gần 100.000 người đã bị nhiễm virus, nghĩa là nó nghiêm trọng hơn nhiều so với tình hình thực tế hiện nay. “Tôi nghĩ rằng có khả năng những người này nghĩ rằng họ đang nói sự thật, bởi vì không ai biết sự thật”, ông Bad Badiucao, một nhà hoạt động chính trị Trung Quốc cho biết.  

AN BÌNH