Nổ lớn trước Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh

Thứ sáu, 27/07/2018 16:00

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, vụ nổ xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh là “sự cố đơn lẻ” đã được cảnh sát giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, có nhiều nguồn thông tin khác nhau về vụ việc.

Khoảng 13 giờ ngày 26-7, một vụ nổ lớn nghi là do bom tự chế đã xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc khiến kẻ tấn công bị thương nhẹ. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ  xác nhận vụ việc trong khi cảnh sát Trung Quốc mô tả loại vũ khí này chỉ đơn thuần là một “thiết bị pháo hoa”.

Một phụ nữ bị bắt giữ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Nghe tiếng nổ lớn

Các nhân chứng nói với Reuters rằng, họ nghe thấy một tiếng nổ gần Đại sứ quán và cảm thấy run rẩy. “Tôi vừa mới đến và bắt đầu xếp hàng thì nghe tiếng nổ lớn cách đó khoảng 100m”, một học sinh trung học 19 tuổi tên Li cho biết. Theo Li, vụ nổ xảy ra ngay sau 13 giờ khi anh xếp hàng để xin visa Mỹ để đến làm bài kiểm tra ở Los Angeles.

Một nhân chứng cho biết, một chiếc SUV của cảnh sát bị hư hỏng, với kính chắn gió phía sau bị thổi bay. Các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy khói bốc lên gần nơi mọi người xếp hàng bên ngoài Đại sứ quán. Một số đoạn băng và hình ảnh sau đó đã bị gỡ bỏ. Li Shaohui, một nhân viên vệ sinh 58 tuổi, kể rằng ông cảm thấy rung lắc và một số người hét lên. “Đầu tiên tôi nghĩ có một vụ tai nạn xe hơi lớn”, Li nói.

Đại sứ quán Mỹ, nằm ở đông bắc Bắc Kinh, nơi có nhiều đại sứ quán khác gồm Pháp, Ấn Độ và Israel, đã nối lại hoạt động vào khoảng 13 giờ 45. Đám đông vẫn xếp hàng bên ngoài Đại sứ quán sau vụ nổ và các phương tiện giao thông đang di chuyển như bình thường.

 Điều tra tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters

Thông tin trái chiều

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, vụ nổ xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh là “sự cố đơn lẻ” đã được cảnh sát giải quyết kịp thời. 

Điều tra ban đầu của cảnh sát Trung Quốc cho thấy, nghi phạm là một phụ nữ đã cố quăng bom tự chế vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ, nhưng  không thành công và đã tự làm bị thương chính mình. Cảnh sát cho biết không có đồng phạm trong vụ đánh bom này. Tuy nhiên, tuyên bố của cảnh sát đăng trên trang mạng xã hội Weibo sau đó nêu rõ: “Khoảng 13 giờ ngày 26-7, một người đàn ông đã đốt thiết bị pháo hoa tại giao lộ Tianze và Anjialou, gây ra vụ nổ. Vụ nổ chỉ làm cho tay của tên này bị thương, không đe dọa đến tính mạng”. Cảnh sát tuần tra tại khu vực ngay lập tức triển khai xử lý vụ việc và khống chế nam thanh niên này. Hiện trường không có thương vong. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên này họ Jiang, 26 tuổi, người Tong Liao thuộc khu tự trị Nội Mông. Hiện y đã được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát còn nhấn mạnh: “Không người nào khác bị thương tại hiện trường vụ nổ... Công tác điều tra đang được thực hiện”.

Trong khi đó, truyền thông lại đưa tin, vụ nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ liên quan tới hành động tự thiêu. Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết, một xe cảnh sát dường như đã bị hư hỏng trong vụ việc được truyền thông nhà nước Trung Quốc miêu tả có thể là nỗ lực tự thiêu của một phụ nữ ở bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Tờ Global Times của Trung Quốc đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng nữ tự tẩm xăng lên người trong nỗ lực được cho là hành động tự thiêu, giữa lúc có thông tin xảy ra một vụ nổ cũng ở bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Hiện đang có 7-8 xe cảnh sát gần phái bộ ngoại giao này. Global Times còn cho hay, hiện chưa rõ liệu đã có vụ nổ nào hay không.

Trong khi theo hãng Sptuniknews của Nga, cho đến nay vẫn chưa rõ vụ tẩm xăng này có liên quan đến vụ nổ nêu gần Đại sứ quán Mỹ hay không. Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh xác nhận, một thiết bị nổ đã được kích hoạt ngày 26-7 gần một khu vực bên ngoài cơ quan đại diện ngoại giao này. Người phát ngôn nêu rõ: “Ngoài đối tượng kích nổ, không có ai khác bị thương”. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh mô tả thiết bị nổ này là một quả bom. Theo người phát ngôn Đại sứ quán, vụ nổ giống như việc kích hoạt “bom” nêu trên không gây ra thiệt hại gì cho tài sản của phái bộ ngoại giao này. Các nhân viên tại đại sứ quán Ấn Độ và Hàn Quốc cũng cho biết họ không biết về bất kỳ sự cố bất thường nào và đang hoạt động bình thường.

AN BÌNH