Nỗ lực được đền đáp

Thứ sáu, 25/09/2015 09:39

(Cadn.com.vn) - Sau cuộc họp kéo dài và đầy căng thẳng, Liên minh Châu Âu (EU) cuối cùng nhất trí các kế hoạch quan trọng nhằm giải quyết bài toán khủng hoảng di cư nghiêm trọng đang khiến cả châu lục khốn đốn.

Căng thẳng nổ ra giữa các quốc gia Châu Âu đã lên đến đỉnh điểm khi họ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng người tị nạn tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến II. Tuy nhiên, Chủ tịch của khối, ông Donald Tusk cho biết, các nhà lãnh đạo nỗ lực tạm gác những bất đồng, bình tĩnh giải quyết vụ việc khi cùng gặp nhau ở Brussels, Bỉ. “Đó là khoảnh khắc tuyệt vời - Tôi hoàn toàn tin chắc, chúng ta đã dừng trò chơi đổ lỗi nguy hiểm”, ông Tusk nói.

Theo đó, khi kết thúc phiên Hội nghị Thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 24-9, các nhà lãnh đạo của khối nhất trí tăng viện trợ cho các nước láng giềng của Syria cũng như tăng cường kiểm soát biên giới để đối phó với làn sóng người di cư đang nhấn chìm lục địa già. Theo đó, các nước EU sẽ viện trợ ít nhất 1 tỷ EUR (1,1 tỷ USD) cho người tị nạn tại các nước láng giềng của Syria thông qua các cơ quan LHQ.

Từ cuối tháng 11, khối này cũng sẽ thành lập các trung tâm đặc biệt tiếp nhận người di cư tại các nước tuyến đầu EU cũng nỗ lực tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ - nơi có hơn 2 triệu người tị nạn Syria đang sinh sống - nhằm hạn chế số lượng người di cư đi vào lục địa già. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí thắt chặt kiểm soát đường biên giới vòng ngoài của EU bằng việc sử dụng nhân sự và thiết bị từ các nước thành viên.

Việc nhất trí tăng cường biên giới bên ngoài của khối được cho là điểm mới trong các kế hoạch của EU – nơi các nhà lãnh đạo cho rằng đã có một “sự thay đổi trong cách nghĩ về biên giới bên ngoài của chúng tôi”. Trên thực tế, đã có những lo ngại ngày càng tăng về khả năng “chết yểu” của Khu vực đi lại tự do Schengen của EU khi dòng người di cư “lợi dụng” nó để tự do đi lại giữa các nước trong liên minh này. Khu vực này hiện được cho là chìa khóa để các quốc gia kiểm tra biên giới gay gắt hơn nhằm ngăn chặn dòng chảy của sự di cư bên trong khối, nhiều người trong số họ đang hướng về Đức.

Một dòng người di cư kỷ lục mới - 10.046 người – đã vào Hungary vào hôm 23-9, chủ yếu là qua Croatia. Cảnh sát Hungary hôm 24-9 cho biết, người di cư vẫn tiếp tục đổ qua vùng Balkan phía tây đến Bắc Âu, động thái cho thấy những khó khăn mà các nước EU tiếp tục đối mặt trong tương lai. Vì vậy, theo các nhà lãnh đạo EU, để giải quyết cuộc khủng hoảng này, cần phải “nhổ cỏ tận gốc”- tức là phải nỗ lực tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria, cuộc chiến vốn khiến 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, cũng như giúp giải quyết các vấn đề ở các quốc gia khác như Libya, Afghanistan...

Hiện nay, các nước EU vẫn còn khúc mắc ở vấn đề tái bố trí 120.000 người tị nạn cho các quốc gia thành viên. Việc các Bộ trưởng Nội vụ EU thông qua một thỏa thuận tái bố trí 120.000 người tị nạn này đang làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa các quốc gia Tây Âu – hiện do “cặp đôi quyền lực” Đức - Pháp đứng đầu - và các quốc gia Đông Âu nghèo khó hơn, những nước tuyên bố Brussels không có quyền đè lên chủ quyền của họ.

Thanh Văn