Nỗ lực giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng dự án đường dây điện 500kV mạch 3

Thứ bảy, 25/07/2020 13:33

Các đơn vị thi công dự án đường điện 500kV mạch 3 qua H. Hòa Vang.

Dự án đường dây truyền tải điện 500kV mạch 3 đi qua địa phận các địa phương  Hà Tĩnh,  Quảng Bình, Quảng Trị, TT- Huế, Đà Nẵng,  Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng chiều dài khoảng 500,14km, tổng mức kinh phí đầu tư 11.949 tỷ đồng, khởi công ngày 18-12-2018, dự kiến vận hành vào tháng 6-2020. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dự án phải lùi lại đến cuối năm 2020 mới có  thể đi vào hoạt động được… Trong chuyến kiểm tra, làm việc vào tháng 3-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, ưu tiên cho dự án hoàn thành đúng tiến độ…

Tại địa bàn Đà Nẵng  dự án đi qua có chiều dài hơn 36km, chủ yếu tập trung ở địa bàn H. Hòa Vang và Q. Liên Chiểu, gồm 72 vị trí trụ móng đường điện tại các địa phương (Q. Liên Chiểu 2 vị trí, xã Hòa Bắc 13 vị trí, Hòa Liên 12 vị trí, Hòa Ninh 24 vị trí, Hòa Nhơn 6 vị trí, Hòa Phú 11 vị trí, Hòa Khương 4 vị trí) với 115 hồ sơ giải tỏa. Tính đến cuối tháng 6-2020, vẫn còn hàng chục hộ dân thuộc các xã Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Liên… của H. Hòa Vang chưa đồng ý phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB).

Tại xã Hòa Ninh, mặc dù việc triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn xã đã ảnh hưởng đến đời sống của không ít hộ dân khi phải “nhường đất” cho dự án, nhưng chính quyền địa phương đã  kiên trì, giải thích và vận động của chính quyền địa phương, đa phần các  hộ dân nằm trong khu vực thực hiện dự án đã nhận tiền bồi thường, thống nhất bàn giao mặt bằng thi công. Tuy nhiên vẫn còn 4 hộ từ chối đền bù GPMB và đề nghị thu hồi, được đền bù toàn bộ diện tích đất ở, đất vườn và bố trí tái định cư... UBND xã Hòa Ninh đã kiến nghị TP xem xét giải quyết sớm cho người dân. Tại xã Hòa Liên có 12 vị trí phải giải tỏa để xây dựng móng trụ cho dự án  vẫn còn 1 vị trí  người dân chưa chịu bàn giao mặt bằng với nguyên nhân việc áp giá đền bù giải tỏa  là quá thấp, đề nghị TP xem xét lại cho phù hợp. Tại xã Hòa Phú cũng còn 1 vị trí người dân chưa bàn giao mặt bằng cho dự án.  Đa phần người dân ở Hòa Vang đã chủ động bàn giao mặt bằng phần hành lang tuyến đường điện đi qua  cho dự án, nhưng vẫn còn 50% hồ sơ đã duyệt  phương án bồi thường nhưng Nhà nước chưa chi trả tiền bồi thường cho người dân.

Sáng 24-7, trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Nam Dũng- Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang cho biết,  Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, UBND H. Hòa Vang đã phối hợp với UBND TP vào cuộc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án. Qua tìm hiểu ý kiến, thắc mắc của người dân nằm trong dự án, theo quy định của ngành Điện, chỉ thu hồi, đền bù tại các vị trí xây dựng trụ, móng đường điện của dự án, còn diện tích đất,  rừng, cây lâu năm nằm dưới hành lang an toàn đường dây điện không đền bù, nhưng không được canh tác những cây lâu năm, chỉ trừ những vị trí có nhà cửa, đất ở của người dân mới thu hồi, đền bù, tái định cư. Đây chính là một vấn đề mà người dân không đồng tình… Giải quyết vấn đề này, UBND TP Đà Nẵng đã linh động có quyết định hỗ trợ cho người dân diện tích đất, cây trồng lâu năm dưới hành lang an toàn đường điện bằng giá thu hồi đất, tùy theo loại đất.  Cách giải quyết linh hoạt này được người dân đồng tình ủng hộ, tháo gỡ được những vướng mắc cho việc triển khai dự án.

Hiện nay trên toàn tuyến dự án đường điện 500kV mạnh 3 qua Đà Nẵng chỉ còn 2 vị trí trụ móng tại Hòa Ninh và Hòa Phú, người dân chưa bàn giao mặt bằng, do chưa thống nhất trong việc áp giá nhà đất, cây cối, tái định cư. UBND H. Hòa Vang đang tiếp tục giải quyết, tổ chức đối thoại với người dân, nếu vẫn không chấp hành sẽ phải xử lý bằng biện pháp hành chính theo quy định pháp luật. 

Được biết, ngày 23-7, BQL Các dự án công trình điện miền Trung  tổ chức họp các đơn vị triển khai thi công dự án đường điện 500kV mạnh 3, đã đánh giá, vấn đề vướng mắc mặt bằng thi công tại  dự án này  nguyên nhân là việc xác định nguồn gốc đất tại các địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do chồng lấn đất của nhiều chủ sở hữu  với nhau. Trong khi đó, diện tích đất được giao vượt hạn mức quy định nên đến nay mặc dù đã vận động bàn giao nhiều vị trí móng nhưng các địa phương phê duyệt phương án bồi thường thấp, đặc biệt là khu vực các tỉnh Quảng Trị, TT- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Cùng với đó, đơn giá bồi thường hỗ trợ chưa được người dân đồng thuận, giá đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất thấp (trung bình khoảng 5.000 đồng/m2) và việc lập thủ tục tái định cư tại các địa phương còn kéo dài như Quảng Bình, TT- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… là những vấn đề vướng mắc trong GPMB dự án. Hiện nay tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chưa được phê duyệt thủ tục chuyển đổi đất rừng do yêu cầu bồi thường rừng và thu hồi đất. Đồng thời, sự phối hợp của địa phương tại các tỉnh Quảng Trị và TT- Huế còn hạn chế do cùng lúc địa phương phải thực hiện giải phóng mặt bằng cho cả dự án đường cao tốc Bắc – Nam. Do đó, việc đền bù thi công gặp nhiều khó khăn do người dân yêu cầu đền bù với giá cao nhiều lần so với quy định.

Từ những vấn đề trên, có thể thấy cách giải quyết của chính quyền TP Đà Nẵng và H. Hòa Vang là rất linh hoạt, không nhất thiết phải căn cứ  cứng nhắc theo quy định của ngành Điện để giải quyết vấn đề mặt bằng cho dự án. Trên cơ sở xác định dự án đường dây 500kV mạch 3 được thực hiện nhằm tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

HỒNG THANH