Nỗ lực kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông vùng ngoại thành Đà Nẵng

Thứ ba, 19/04/2022 21:57
Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT)  trên địa bàn huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) tăng cả 3 tiêu chí đã xảy ra 14 vụ TNGT nghiêm trọng, làm 7 người chết, 9 người bị thương…  Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Công an huyện (CAH) Hòa Vang đã triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT trên địa bàn và  kế hoạch huy động các lực lượng và Công an 11 xã phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ tham gia tuần tra kiểm soát TTATGT…
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hòa Vang tuần tra đêm kiểm tra, xử lý các trường hợp người tham gia giao thông vi phạm.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hòa Vang kiểm tra, đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đánh giá về tình hình, Trung tá Cao Nguyên Minh- Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự CAH Hòa Vang phân tích, huyện Hòa Vang trải dài từ vùng Tây Bắc đến phía Tây Nam bao bọc gần như vùng nội thành Đà Nẵng. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn như QL1A trên tuyến Bắc- Nam, tuyến đường tránh Nam Hải Vân nối liền cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, QL14B nối đường Hồ Chí Minh với các tỉnh Tây Nguyên… Trên địa bàn còn nhiều tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã, nối liền các khu dân cư, khu đô thị mới đã và đang hình thành tạo nên mạng lưới giao thông dày đặc, phức tạp… CAH Hòa Vang đã kiến nghị ngành chức năng khắc phục một số bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn. Đặc biệt là các "điểm đen" như khu vực giao nhau ở các khu tái định cư Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu (nơi đây thời gian qua đã xảy ra 21 vụ TNGT); khu tái định cư Hòa Liên 5, xã Hòa Liên (xảy ra 4 vụ TNGT); ngã ba đường ĐT601-ĐT602, xã Hòa Sơn (xảy ra 3 vụ TNGT)… CAH cũng đề nghị Ban ATGT huyện thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về trật tự đô thị, TTATGT như, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, không đặt biển quảng cáo che khuất tầm nhìn người đi đường…

Bên cạnh đó, CAH xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tổ chức ra quân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự kỷ cương đô thị trên các tuyến đường thuộc phạm vi địa phương quản lý; tổ chức phát quang, dọn dẹp cây xanh làm cản trở tầm nhìn người tham gia giao thông, nhất là các tuyến đường chưa đặt tên tại khu tái định cư ở Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Tiến… ngã ba vành đai-QL1A ở Hòa Phước, các tuyến đường Nguyễn Hồng Ánh, Kha Vạn Cân, Trần Tử Bình… khu tái định cư Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu… Đơn vị còn kiến nghị Ban ATGT TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu tại các khu tái định cư, nhất là khu vực xã Hòa Liên để người tham gia giao thông nhận biết, chấp hành.

Theo Trung tá Cao Nguyên Minh, cùng với việc kiến nghị khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, lực lượng CSGT CAH Hòa Vang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phối hợp với Đài truyền thanh huyện và 11 xã tuyên truyền về các đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý TTATGT… Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhắc nhở mọi người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức tuyên truyền và triển khai cam kết nhằm đảm bảo TTATGT đối với các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc mở đợt cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị từ đầu tháng 4-2022, cùng với việc tiếp tục triển khai mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân", lực lượng CSGT-Trật tự CAH Hòa Vang đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Công an 11 xã ra quân tuần tra kiển soát, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT. Qua đó đã phát hiện 198 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 52 ô-tô, 146 mô-tô… Các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, chạy vào đường cấm, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu…

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hòa Vang tuần tra đêm kiểm tra, xử lý các trường hợp người tham gia giao thông vi phạm.

CAH đã tạm giữ 88 mô-tô, 12 ô-tô, tước giấy phép lái xe 25 người điều khiển xe mô-tô, 18 người điều khiển ô-tô; xử phạt 198 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước hơn 136 triệu đồng. Đặc biệt trong công tác xử lý theo chuyên đề về việc kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia, từ ngày 5-4 đến ngày 18-4, lực lượng CSGT huyện đã phát hiện 41 trường hợp có nồng độ cồn, đáng chú ý có 6 trường hợp là người điều khiển ô-tô, gồm cả ô-tô con và xe tải; đã tạm giữ 41 phương tiện, tước giấy phép lái xe 26 trường hợp, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 202 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng CSGT đã phát hiện 2 trường hợp xe tải chở hàng quá khổ, quá tải, xử phạt nộp ngân sách 10 triệu đồng…

Nói về vấn đề người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia đang có chiều hướng phức tạp trong tình hình hiện nay, Trung tá Minh cho hay, trước hết là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn kém... Thêm vào đó, sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 bùng phát phức tạp phải giãn cách, cách ly, nay triển khai phòng chống dịch bệnh thích nghi trong tình hình mới, một số người lại tự cho phép mình "thả cửa" vô tư gặp nhau là ăn nhậu, không ý thức được mình đang tham gia giao thông.

Người tham gia giao thông sau khi uống bia rượu thường tìm cách tránh né các trạm, chốt kiểm soát của CSGT, cá biệt có trường hợp say rượu bia còn cự cãi với người làm nhiệm vụ… Trong năm 2021, CAH Hòa Vang đã phải khởi tố hình sự 2 trường hợp người tham gia giao thông uống rượu bia, xông vào giật máy đo nồng độ cồn, chống lực lượng CSGT thi hành công vụ. "Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, công tác xử lý chuyên đề được CAH Hòa Vang tiếp tục thực hiện quyết liệt trong thời gian tới, nhằm kiềm chế, ổn định, đảm bảo TTATGT trên địa bàn", Trung tá Minh chia sẻ.

Hồng Thanh