Nỗi đau từ vụ đuối nước làm 3 học sinh thiệt mạng

Thứ tư, 27/11/2019 08:41

Đã 10 ngày sau vụ đuối nước thương tâm tại vùng biển thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, H. Phù Cát (Bình Định) làm 3 học sinh thiệt mạng. Nỗi đau những gia đình mất con vẫn chưa thể nguôi ngoai. Những ngày qua, không khí tang thương vẫn bao trùm lớp học 8A2 của Trường thcs Cát Thành (H. Phù cát, Bình Định) khi 3 học sinh của lớp này mãi mãi không quay trở về. Sự ra đi của các em Huỳnh Văn Hiếu, Trần Ngọc Vũ và Dương Khang đã để lại cho mỗi học sinh, giáo viên và những người thân một nỗi ám ảnh quá lớn, khó có thể phai nhòa.

Người dân vớt được thi thể 1 nam sinh.

Vụ việc xảy ra  chiều 16-11 vừa qua, 12 học sinh lớp 8A2 của Trường THCS Cát Thành rủ nhau đi tắm tại vùng biển thuộc thôn Tân Thắng (xã Cát Hải). Tại đây, trong lúc đang tắm, có 4 em đã không may bị cuốn vào vùng nước xoáy và bị sóng biển cuốn ra xa. Các học sinh còn lại may mắn bơi được vào bờ và nhờ người cứu giúp. Ngay khi người dân địa phương phát hiên vụ việc, mọi người hô hoán, đồng thời tiến hành lặn tìm với hy vọng sẽ cứu được các em. Song vì sóng to, gió lớn, người dân chỉ kịp cứu được 1 em đưa đi cấp cứu, 3 em còn lại bị sóng đánh ra xa dẫn đến đuối nước và tử vong.

3 nam sinh không may mắn trong vụ đuối nước thương tâm ở bờ biển thôn Tân Thắng, là em Huỳnh Văn Hiếu, Trần Ngọc Vũ, và em Dương Khang. Anh Trà Thanh Kiều, ở thôn Tân Thắng, người tham gia cứu nạn cho biết về sự nguy hiểm của vùng nước này: “Vùng biển này nhìn êm không có sóng, nhưng là vùng nước xoáy, các em nơi khác tới nên không biết sự nguy hiểm của vùng xoáy này”. Tai nạn ập đến quá bất ngờ khiến những người thân trong các gia đình không khỏi bàng hoàng, xót xa. Sẻ chia với nỗi đau của gia đình, chính quyền địa phương và thầy cô, bạn bè đã đến chia sẻ, động viên gia đình vượt qua mất mát quá lớn này.

Theo lãnh đạo Trường THCS Cát Thành, trong những năm qua, nhà trường rất quan tâm đến việc tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng cho học sinh trong trường, nhưng chỉ vì những giây phút bất cẩn của các em mà đã gây ra hậu quả hết sức đau lòng.

Vụ đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh ở H. Phù Cát thiệt mạng một lần nữa đã gióng thêm hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước luôn rình rập đối với các em nhỏ. Vì vậy, cùng với các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa của các cấp, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các trường học, hơn ai hết, các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm nhắc nhở và có biện pháp quản lý con em mình một cách hợp lý; đồng thời trang bị những kỹ năng cần thiết giúp các em có thể chủ động ứng phó với những tình huống tai nạn xảy ra trong cuộc sống nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng để không còn xảy ra những vụ việc đau lòng như vừa nêu.

LÊ GIANG