Nói một đằng, làm một nẻo?

Thứ sáu, 23/08/2013 09:13

(Cadn.com.vn) - Bê bối nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) lại tiếp tục diễn biến khó lường khi có thông tin cho biết, cơ quan này có thể đã thu thập “một cách không cố ý” khoảng 56.000 bức thư điện tử của chính người Mỹ trong các năm từ 2008-2011.

Theo đó, các tài liệu trên, trong đó có loại được xếp vào diện “tối mật”, song mới được giải mật theo quyết định của Tòa án tối mật về Giám sát tình báo nước ngoài. Việc giới chức Mỹ công bố các tài liệu này là một phần của nỗ lực nhằm giải thích cách thức NSA phát hiện và khắc phục các vấn đề kỹ thuật, vốn dẫn đến sự thu thập không chủ ý các thư điện tử kể trên của công dân Mỹ mà không được phép.

Như vậy, rõ ràng là NSA sở hữu chương trình do thám Internet trong nước có quy mô thậm chí lớn hơn những gì cựu nhân viên Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tiết lộ. Tuy nhiên, Nhà Trắng ngày 21-8 bác bỏ tin này. Bất chấp những phanh phui mới đây trên truyền thông về khả năng nhiều thư điện tử và liên lạc trên Internet bị NSA thu thập, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định không có chương trình giám sát trong nước nào đang hoạt động ở quốc gia.

Theo ông Earnest, những nỗ lực giám sát của NSA là chương trình chuyên biệt tập trung cụ thể vào tình báo nước ngoài, còn các thông tin trong nước chỉ thỉnh thoảng bị NSA truy cập. Nhưng ông Earnest cũng thừa nhận ban đầu NSA có do thám liên lạc điện tử giữa những người Mỹ nhưng sau đó chương trình này bị loại bỏ vì thẩm phán ra phán quyết đây là chương trình bất hợp pháp. Cũng có nguồn tin cho rằng, chương trình thu thập giám sát này là “kết quả của một vấn đề kỹ thuật chứ không phải là sự vượt giới hạn của NSA”.

Nhưng dù nói gì đi chăng nữa, biện hộ ra sao, rõ ràng, NSA cũng đã từng có chương trình do thám trong nước quy mô lớn, vượt quá thẩm quyền. Nói sao cho nghe lọt tai nhưng có vẻ như NSA lại chỉ “nói một đằng, làm một nẻo” mà thôi.

Thanh Văn