Nói và làm

Thứ hai, 23/05/2016 09:09

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 2 năm gần như im lặng hoàn toàn, chính quyền Nigeria đã khiến cả thế giới thở phào khi trong tuần này, lần đầu tiên, 2 nữ sinh - vốn bị nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắt cóc tại Chibok 2 năm trước đây - đã được quân đội giải cứu.

Trong tuyên bố chính thức, Nigeria cho biết, 2 nữ sinh Chibok được giải cứu trong một hoạt động quân sự. Sau khi được đoàn tụ với gia đình, cô gái đầu tiên được giải cứu đã được đưa đến thủ đô Abuja, gặp Tổng thống Muhammadu Buhari và xuất hiện trước truyền thông thế giới. Đến thời điểm này, bức ảnh được lưu truyền rộng rãi là hình ảnh cô gái Chibok được giải cứu với một đứa trẻ 4 tháng tuổi và một người đàn ông tự nhận là chồng cô.

Một số nhà phê bình đã tức giận khi cho rằng, cô gái này đã kết hôn với một người đàn ông có thể là một trong những kẻ bắt cóc cô. Tuy nhiên, cô gái cho biết, người đàn ông này là một tù nhân bị buộc phải chiến đấu cho Boko Haram và đã quyết định bỏ trốn cùng cô.

Nhóm chiến binh Boko Haram bắt cóc tổng cộng 276 nữ sinh trong vụ tấn công trường học ở Chibok hồi năm 2014. Một số em sau đó trốn thoát nhưng vẫn còn hơn 200 nữ sinh nằm trong tay nhóm chiến binh cực đoan này. Trong 2 năm qua, đã có lúc dấy lên nhiều thông tin cho rằng, Boko Haram đã sát hại các em nữ sinh Chibok vì không chịu nghe lời làm vợ các chiến binh của nhóm này. Và cũng đã có lúc, quân đội Nigeria tuyên bố đã tìm thấy một số cô gái trong chiến dịch truy kích nhóm Boko Haram nhưng mọi việc sau đó lại thụt lùi.

Trên thực tế, sau khi hay tin các em nữ sinh Chibok bị Boko Haram bắt cóc vào năm 2014, một quan chức cấp cao lúc đó khẳng định, quân đội biết các cô gái ở đâu và sẽ sớm giải thoát cho các em. Điều đó tất nhiên đã không xảy ra. Vì vậy, các đồng minh phương Tây liên tục chỉ trích và than phiền việc Nigeria đã không hành động theo thông tin tình báo họ đã cung cấp. Tất cả những lời chỉ trích này có thể giải thích tại sao quân đội Nigeria muốn chứng tỏ cho cả thế giới thấy, họ nói được là làm được và đang nỗ lực rất nhiều để giải thoát cho các nữ sinh Chibok.

Cho đến nay, theo giới phương tiện truyền thông Nigeria, quân đội nước này đã giải cứu gần 12.000 người bị Boko Haram bắt cóc từ giữa tháng 2  và tháng 4, bao gồm một nhóm 10.000 người tị nạn bị mắc kẹt gần biên giới với Cameroon. Trong khi đó, theo các nguồn tin, các chiến binh Boko Haram đã sát hại khoảng 15.000 người và bắt cóc hàng trăm người khác nhằm mục tiêu thiết lập một nhà nước Hồi giáo trung cổ tại đông bắc Nigeria.

Thanh Văn