Nông dân Đà Nẵng học tập và làm theo Bác Hồ

Thứ tư, 18/09/2019 20:30

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) thành phố đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức Hội, đã đem lại kết quả khá khả quan và có tính nhân rộng lan tỏa cao.

Với kết quả đã đạt được từ triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể nhất là triển khai cuộc vận động "Xây dựng người cán bộ Hội và nông dân tiêu biểu xuất sắc, làm theo Bác Hồ" từ năm 2012 đến nay, do HND thành phố phát động đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp HND và đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân (HVND) thành phố tham gia.

Bà Trần Thị Liễu chăm sóc cây cảnh trong vườn của mình.

* Phó Chủ tịch thường trực HND thành phố, Nguyễn Kim Dũng, cho biết, 3 năm qua, quãng thời gian chưa dài, nhưng những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các cấp HND và cán bộ, HVND trên địa bàn thành phố là những bước đi vững chắc làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nói chung và cán bộ, HVND nói riêng, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Kết quả đáng khích lệ

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ HND thành phố đã chỉ đạo các cấp HND tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nội dung hằng năm, cụ thể: Năm 2016: "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Năm 2017: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa". năm 2018: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên" và Năm 2019: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân"… tham mưu chỉ đạo các cấp Hội xây dựng và hướng dẫn chương trình hoạt động, công việc cụ thể và triển khai đến các chi, tổ hội, vận động cán bộ, HVND học tập và làm theo, bằng những việc làm theo cụ thể và vận động "mỗi hộ ND sản xuất- kinh doanh giỏi nhận giúp 1 hộ ND nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố", các chi, tổ hội và HVND tiếp tục đăng ký thực hiện mỗi chi hội, mỗi HVND  đăng ký thực hiện 1 công việc cụ thể mà chủ yếu tập trung vào phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi. Đến nay, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các cấp HND thành phố đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, đã tạo nhiều mô hình, nhiều nhân vật đã có sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với cuộc vận động "Xây dựng người cán bộ và nông dân tiêu biểu, xuất sắc làm theo Bác Hồ" do Thành hội phát động. Tiêu biểu cụ thể như: HND huyện Hòa Vang vận động nông dân xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, các mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; triển khai thực hiện các dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho hộ nông dân nghèo, gia đình chính sách, xây dựng 13 chuồng trại, 44 hầm biogas với số tiền hơn 420 triệu đồng; vận động giúp đỡ 36 hộ nghèo thoát  nghèo, 4 hộ thoát nghèo bền vững; hằng năm, tổ chức ra quân trồng cây, cải tạo vườn tạp giúp cho hộ nghèo phát triển kinh tế với số tiền trên 176 triệu đồng; triển khai thực hiện mô hình thu gom rác thải, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; nhận cảm hóa 45 đối tượng vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên hư, xây dựng mô hình "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội"…

HND Q. Cẩm Lệ phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ vay vốn, hỗ trợ học nghề, tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn cách thức làm ăn, phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị, qua đó giúp hơn 500 hộ ND chuyển đổi ngành nghề, ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập; vận động ND đóng góp để hỗ trợ sửa chữa nhà cho ND nghèo, tặng 25 xuất quà cho học sinh nghèo; vận động đóng góp tặng 34 sổ tiết kiệm số tiền 17 triệu đồng; thăm hỏi gia đình chính sách với số tiền hơn 52 triệu đồng. HND quận Sơn Trà ngoài việc vận động ND đóng mới tàu có công suất lớn vươn khơi đánh bắt hải sản; tập trung  xây dựng mô hình Chi hội ND vận động HVND đóng góp quỹ cho vay vốn không lấy lãi để sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ… giải quyết khó khăn đột xuất cho HVND, tiêu biểu như Chi hội nông dân An Trung IIIA, phường An Hải Tây. HND Q.Thanh Khê nổi bật nhất là việc vận động ND sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trực tiếp giúp đỡ cho 61 hộ ND nghèo; vận động  đóng góp 18 triệu đồng để hỗ trợ cho 04 hộ ND nghèo ở huyện Hòa Vang … HND Q.Liên Chiểu chủ động phối hợp mượn 15 ha đất hoang hoá để giúp cho 50 ND có việc làm ổn định, thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/tháng.

Từ những kết quả công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho ND vay vốn, các cấp Hội đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, nổi bật điển hình tiêu biểu về hội viên giúp nhau ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, làm giàu bền vững như: Mô hình sản xuất hàng thủ công đá mỹ nghệ tại phường Hòa Hải, trồng rau hữu cơ phường Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn); đánh bắt hải sản, dịch vụ buôn bán quận Sơn Trà; sản xuất nấm ở phường Hòa Khê (Q.Thanh Khê); sản xuất rau an toàn ở phường Hòa Thọ Đông, nuôi bò vỗ béo tại phường Hòa Thọ Tây, trồng hoa cây cảnh phường Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ), mô hình trồng hoa cây cảnh ở phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu); mô hình nuôi chim cút tại xã Hòa Phước, sản xuất rau an toàn xã Hòa Nhơn, nuôi cá xã Hòa Khương (H.Hòa Vang); mô hình vườn đồi quận Liên Chiểu...

Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu

Trong 3 năm qua, Cuộc vận động "Xây dựng người cán bộ và ND tiêu biểu, xuất sắc làm theo Bác Hồ" đã nổi lên nhiều mô hình, nhiều gương điển hình xuất sắc cần được biểu dương và nhân rộng. tiêu biểu nhất là bà Trần Thị Liễu, Chi hội trưởng chi hội ND 1 Thị An, phường Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn) xây dựng mô hình "góp vốn quay vòng" vận động ND tham gia và góp 198 triệu đồng, giải quyết hỗ trợ cho 18 hộ ND thiếu vốn để phát triển sản xuất, đã tạo điều kiện cho 7 hội viên ND vươn lên thoát nghèo bền vững; vận động hội viên ND tự nguyện hiến đất, phá bờ rào, cây cối, tham gia 150 lượt ngày công lao động để làm đường giao thông, kiệt hẻm; vận động 100% hộ nông dân trong chi hội tham gia thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào ND tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; đăng ký và ký cam kết gia đình ND không có vi phạm pháp luật và các loại tệ nạn xã hội… những thành tích xuất sắc của mình bà Trần Thị Liễu được Thành ủy tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05.

Ông Nguyễn Công Sáu - Chi hội trưởng chi hội ND 5 Phần Lăng, phường Hòa Khê (Q. Thanh Khê) đăng ký giúp đỡ 1 hộ nghèo; vận động 100 hội viên ND tham gia dọn vệ sinh khu dân cư; vận động và xây dựng quỹ hội đạt 12 triệu đồng, cho 3 hội viên vay vốn để làm ăn, xóa nghèo; vận động 20 hội viên học nghề trồng rau sạch, trồng nấm ăn; vận động hỗ trợ 5 địa chỉ nhân đạo số tiền 6 triệu đồng…

Ông Dương Hải, HVND chi hội 7 phường Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) thành lập nhóm "Chúng tâm thiện" vận động đóng góp của các nhà hảo tâm, đến ngày mồng 1 âm lịch hằng tháng tổ chức nấu 650 hộp cơm cấp cho bệnh nhân nghèo; vận động đóng góp được 25 triệu đồng như gạo, mỳ, dầu… để hỗ trợ cho ND nghèo. Mỗi năm vận động các hộ dân đóng góp từ 80 - 85 triệu đồng, qua 5 năm đã vận động được 415 triệu đồng, tương đương 51.625 suất cơm để cấp cho người nghèo…

Ông Nguyễn Văn Thi, hội viên ND chi hội 4 Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu)  xây dựng mô hình cây chuối tiêu, với số lượng 2.000 cây chuối, trừ đi chi phí thu lãi được 150 triệu đồng; thường xuyên giúp đỡ học sinh con em ND nghèo với 20 suất quà nhân khai giảng năm học mới.  Ông Đặng Hòa, Chi hội trưởng chi hội ND 6 D, phường An Hải Đông (Q.Sơn Trà) đã mạnh dạn vay vốn Quỹ HTND số tiền 300 triệu đồng và vốn của gia đình đầu tư mở nhà xưởng sản xuất bao bì, ballet gỗ; giải quyết cho 20 lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân từ 5-6 triệu đồng/tháng. Vay vốn đóng mới 2 chiếc tàu du lịch chở khách tham quan trên sông Hàn, giải quyết cho 7 lao động con em ND nghèo có việc làm ổn định, thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng. Trợ cấp thường xuyên cho 3 hộ nghèo mỗi tháng 200.000 đồng/tháng…

Ông Phan Công Tích, hội viên ND thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương (H. Hòa Vang) vay 30 triệu đồng, cải tạo ao nuôi cá 4.000 m2 từ đất trồng lúa không có hiệu quả, giải quyết việc làm cho 3 lao động, sau khi trừ chi phí thu lãi 162 triệu đồng/năm. Ông Phạm Huy, ND thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong (H.Hòa Vang), bản thân tự vươn lên làm kinh tế gia đình, phát triển nghề làm nấm rơm với quy mô 500 m2 đem lại hiệu quả kinh tế cao; vận động thành lập Tổ sản xuất nông nghiệp, góp vốn đầu tư mua máy cày phục vụ cho bà con ND; giải quyết cho 5 lao động ở địa phương có việc làm ổn định, giúp đỡ 2 hộ nghèo đến nay đã thoát nghèo bền vững…

Ông Hồ Quang Ngại, HVND chi hội 11a, phường Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ), nhân dịp Tết Nguyên đán bản thân đã vận động 14 suất quà với số tiền gần 35 triệu đồng cấp cho hộ ND nghèo; vận động 3 chiếc xe lăn tặng cho người khuyết tật; vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ 400 suất ăn trị giá 14 triệu đồng để hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo…

ĐĂNG BÌNH