Nông dân lao đao cùng dưa hấu

Thứ tư, 13/04/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Người trồng dưa tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) hiện đang lao đao vì vụ dưa hấu đầu năm gần như mất trắng. Nhiều người đã phải nhổ bỏ dưa, chấp nhận lỗ để chuyển diện tích trồng dưa sang trồng các cây trồng khác.

Gia đình ông Nguyễn Định, trú ở thôn Tân Thái, xã Tam Thăng (Tam Kỳ) đã phải nhổ bỏ toàn bộ 6 sào dưa hấu đã trồng suốt hai tháng qua. Đó là việc bất đắc dĩ, lẽ ra đến thời điểm này, dưa đã sắp thu hoạch, nhưng cả 6 sào dưa của ông Định gần như không được quả nào. Ông Định buồn bã cho biết: “Mỗi sào dưa gia đình tôi đầu tư hơn 3 triệu đồng tiền giống, phân bón, công làm đất và gieo trồng. Nay phải nhổ bỏ thì lỗ gần 20 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc cả hai tháng nay”.

 Hàng chục héc-ta dưa hấu ở xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ - Quảng Nam) ít ra hoa, tạo quả.

Ông Lê Đình Nho, cán bộ Ban Kinh tế xã Tam Thăng, cho biết trong vụ dưa năm ngoái, toàn xã có 80ha đất trồng dưa hấu. Năng suất bình quân mỗi sào gần một tấn dưa, thu chừng 30 triệu đồng. Trồng dưa hấu có lời cao nên địa phương đã vận động người dân mở rộng diện tích. Vụ dưa năm nay, có hơn 200 hộ dân trong xã tham gia trồng dưa, với diện tích tăng lên đến gần 125 ha. Nhưng do thời tiết bất lợi, mưa lạnh liên tục xảy ra nên cây dưa bị ảnh hưởng nặng nề. Những trà dưa vào độ tuổi thu hoạch thì trái chậm lớn hay bị thối, còn những trà mới trồng thì cũng ít ra hoa, tạo quả. “Cây dưa được xem là cây chủ lực để chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên vùng cát Tam Thăng, nhưng hiện nay toàn bộ diện tích trồng dưa gần như mất trắng” – ông Nho nói.

Trong khi người trồng dưa hấu ở Tam Thăng đang lao đao vì dưa mất mùa thì hàng trăm người dân ở xã Điện Minh, H. Điện Bàn (Quảng Nam) cũng đang... khóc ròng vì dưa. Nguyên nhân là dưa đã đến thời điểm thu hoạch chính vụ nhưng thương lái lại từ chối không mua hay mua nhưng ép giá. Theo ông Trần Bường, quyền Chủ tịch UBND xã Điện Minh, cả xã hiện có 100 sào dưa đang thời điểm thu hoạch, tập trung ở hai thôn Khúc Lũy và Đồng Thạnh. Trong đó, có hơn 40 sào trồng bằng giống Trang Nông 1050 (ký hiệu TN1050). Dưa phát triển tốt, năng suất cao, ước tính mỗi sào thu hoạch hơn một tấn quả. Nhưng khi kêu thương lái đến mua thì tất cả đều lắc đầu từ chối mua dưa hấu giống TN1050. Nếu mua, họ cũng chỉ trả giá 1.500 đồng/kg, thấp hơn các giống dưa khác đến... 5.500 - 6.000 đồng/kg!

Những người trồng dưa TN1050 ở xã Điện Minh cho biết trước khi trồng họ có hỏi mua giống dưa Trang Nông 12 (TN12) thì cán bộ kỹ thuật của Cty TNHH Trang Nông (trụ sở tại TPHCM) cho biết giống dưa TN1050 có chất lượng không thua kém giống TN12 nên mới mua về trồng. Nhưng hiện nay, dưa TN1050 không được thị trường Trung Quốc chấp nhận nên bị ế. Hàng chục hộ trồng dưa hấu TN1050 ở xã Điện Minh, H. Điện Bàn, đang chấp nhận bán tháo (lỗ 600.000 đồng/sào) để mong vớt vát một phần, nhưng thương lái cũng không “mặn mà”. Dưa hấu thì không để được lâu, mưa lạnh kéo dài chắc chắn sẽ bị hư hại nặng. Người dân đang kêu cứu lên chính quyền địa phương yêu cầu Cty TNHH Trang Nông kiểm định chất lượng dưa TN1050 và tìm hướng mở cho sản phẩm này.

Th. Hà