Nóng: Nga tuyên bố Tổng thống Ukraine Zelensky đã bí mật rời Kiev từ hôm qua

Chủ nhật, 27/02/2022 08:15

Người phát ngôn của Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm nay tuyên bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rời thủ đô Kiev đến Lvov trú ẩn, các video mà ông Zelensky đăng tải lên mạng thực tế đã được ghi hình từ trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị cho là đã bí mật rời Kiev hôm 25/2. Ảnh Getty.

Theo Sputnik, ông Volodin cho biết, Tổng thống Zelensky đã rời khỏi Kiev ngày hôm qua 25/2. Theo ông, thông tin về việc ông Zelensky rời Kiev đến Lvov bị rò rỉ từ các đại biểu của Rada - cơ quan lập pháp Ukraine.

"Ông Zelensky đã rời Kiev vội vàng. Ông ấy đã không có mặt tại thủ đô Ukraine vào ngày hôm qua 25/2. Cùng với đoàn tháp tùng, ông ấy đã chạy trốn đến thành phố Lvov, nơi ông ấy và các trợ lý đã được sắp xếp nơi ăn chốn ở", ông Volodin chia sẻ.

Thông tin ông Volodin đưa ra trái ngược với những gì phía Ukraine tuyên bố. Trước đó, rạng sáng 26/2 (giờ Việt Nam), Tổng thống Zelensky đăng video clip trên tài khoản Facebook cá nhân, khẳng định mình vẫn bám trụ Kiev.

“Tôi phải nói một cách công khai. Đêm nay sẽ khó khăn hơn ban ngày. Nhiều thành phố của nước chúng ta đang bị tấn công. Sự chú ý đặc biệt nhắm vào Kiev-chúng ta không thể để mất thủ đô”, Tổng thống Zelensky tuyên bố trong một bài phát biểu được ghi hình gửi đến toàn dân.

Truyền thông Mỹ cũng dẫn lời giới chức Mỹ và Ukraine tiết lộ Washington đã bày tỏ ý định sơ tán Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng chính ông Zelensky đã khước từ.

Mỹ được cho là lo ngại về khả năng tiếp tục duy trì chính quyền ở Ukraine, cũng như quan ngại cho sự an toàn của Tổng thống Zelensky.

“Cuộc chiến đang diễn ra ở đây, tôi cần đạn dược chứ không phải một chuyến đi”, Tổng thống Zelensky tuyên bố, SCMP dẫn lại lời một quan chức tình báo Mỹ thạo tin cho hay.

Ngày 24/2, Nga tuyên bố phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine, đáp lại lời kêu gọi từ các nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng nhằm giúp họ chống lại sự tấn công của các lực lượng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch đặc biệt này chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và dân thường không gặp nguy hiểm. Moscow đã nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch chiếm giữ Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Ukraine hôm nay tuyên bố đã có 198 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Nga. ông Viktor Lyashko cho biết có 3 trẻ em trong số những người thiệt mạng. Ngoài ra, trong số 1.115 người bị thương cũng có 33 trẻ em. Phía Nga đã bác bỏ các thương vong này.

Các cuộc đụng độ đã được báo cáo đang diễn ra ác liệt giữa các lực lượng Nga và Ukraine khi quân đội Nga cố tiếp cận thủ đô Kiev hôm 26/2.

Theo Dân Việt