Nông sản rớt giá, nông dân lao đao

Thứ sáu, 09/05/2014 11:43

(Cadn.com.vn) - Vụ đông xuân này, ớt và đậu phụng là những cây trồng cạn chủ lực trên đồng đất Quảng Nam. Thế nhưng, hiện nay giá thu mua 2 loại mặt hàng nông sản ấy đang tụt giảm mạnh khiến nhà nông điêu đứng...

Cay lòng vì ớt

Những ngày qua, nông dân thôn Hòa Mỹ (xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đang thu hoạch rộ vụ ớt đông xuân. Tuy ớt rất được mùa nhưng nhà nông lại chẳng lấy gì làm vui vì giá thu mua sản phẩm liên tục giảm mạnh. Nhìn mấy ruộng ớt trĩu trái chín, bà Nguyễn Thị Bốn than phiền: "Từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 4 dương lịch, 1kg ớt tươi trên thị trường cứ luôn dao động ở mức 15-18 nghìn đồng. Thế nhưng, vào thời điểm đó, đồng ớt này còn trong giai đoạn trái non nên chẳng có ai bán được nửa lạng. Bây giờ, ớt chín đỏ cây thì giá lại tụt xuống còn 5 nghìn đồng/kg. Nếu tiếc của không chịu hái bán thì lỡ trời đổ mưa ớt sẽ rụng và hư thối hàng loạt".

Bà Bốn cho biết, đông xuân năm ngoái, làm 2 sào ớt bà hái được 3 tấn quả tươi. Bán tại ruộng cho thương lái với giá bình quân 1kg là 8 nghìn đồng, bà thu 24 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí mua cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu rồi trả tiền điện bơm nước tưới và công làm đất, thu hoạch... bà Bốn lãi ròng khoảng 10 triệu đồng. Còn vụ này, mặc dù sản lượng ớt tương đương với năm trước nhưng do giá bán rớt thê thảm nên bà Bốn dự kiến chỉ thu được chừng 15 triệu đồng từ 2 sào đất màu ấy. Theo bà, ngần đó tiền họa may đủ bù lại số vốn đầu tư đã bỏ ra chứ chẳng mong lời lãi gì.

Bà Nguyễn Thị Bốn (Đại Nghĩa, Đại Lộc) rầu lòng vì giá ớt tươi giảm mạnh.

Trưởng phòng NN&PTNT H. Đại Lộc Hồ Ngọc Mẫn cho biết, đông xuân 2013-2014 nông dân trên địa bàn huyện gieo trồng 179ha ớt, tập trung nhiều nhất tại 3 xã Đại An, Đại Cường, Đại Nghĩa. Nhờ nguồn giống chất lượng cao, nước tưới dồi dào, những loại sâu bệnh nguy hiểm không bùng phát mạnh nên hầu hết các ruộng ớt đều cho năng suất cao, bình quân 1 sào thu hoạch được 1,5-1,7 tấn quả tươi, tăng 200-300kg so với vụ trước.

Ông Mẫn nói: "Tuy sản lượng đạt rất khá nhưng do giá thu mua sản phẩm cứ tụt dốc không phanh khiến người trồng ớt ở địa phương hết sức lao đao. Bây giờ, tại một số nơi, vì quá xót của, nhiều hộ dân quyết định hái ớt phơi khô rồi chờ giá nhích lên mới đưa đi tiêu thụ". Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay 1kg ớt khô có giá 27-28 nghìn đồng, giảm 3-4 nghìn đồng so với cách đây 2 tháng. Và, khi nào giá nó tăng lên thì vẫn là câu hỏi chưa có đáp án.

Được biết, ngoài Đại Lộc thì vụ này nông dân ở các huyện, thành phố khác của Quảng Nam cũng sản xuất gần 600ha ớt. Tại Hội nghị sơ kết đông xuân 2013-2014 do Sở NN&PTNT tỉnh tổ chức mới đây, nhiều đại biểu than phiền rằng dù được mùa trên diện rộng nhưng vụ ớt năm nay nhà nông rất cay lòng vì giá bán sản phẩm quá thấp...                    

Đậu phụng mất mùa, rớt giá

Nhìn mấy người buôn khiêng những bao đậu phụng khô chất lên xe chở đi, bà Ngô Thị Thu Thủy ở thôn Mông Nghệ Bắc (xã Quế Phú, H. Quế Sơn) lắc đầu: "Gần 4 tháng ròng cần mẫn chăm sóc, kết quả thu về là âm cả vốn, hỏi sao mà không nản lòng". Bà Thủy cho biết, đông xuân năm ngoái bà tỉa 3 sào đậu phụng quanh khu đất vườn. Nhờ nhiều yếu tố thuận lợi nên vụ đó bà lặt được tổng cộng 360kg đậu khô, bán tại nhà với giá bình quân 1kg là 25 nghìn đồng, bà kiếm không dưới 9 triệu đồng. Trừ tất cả các khoản chi, bà lãi ròng 5 triệu đồng. Vụ này, bà Thủy cũng làm ngần ấy diện tích nhưng sản lượng chỉ đạt 180kg đậu phụng khô, giảm một nửa so với trước. "Sở dĩ năm nay năng suất tụt giảm nghiêm trọng là do khi ruộng đậu đồng loạt ra hoa rộ thì trời mưa lạnh kéo dài nhiều đợt khiến quá trình thụ phấn gặp khó khăn nên khi nhổ lên dây nào cũng lưa thưa trái", bà Thủy nói.

Năng suất tụt, giá bán thấp khiến người trồng đậu phụng bị thua lỗ.

Năng suất tụt đã đành, đằng này giá thu mua đậu phụng khô trên thị trường cũng giảm theo tỷ lệ thuận. Bà Thủy than phiền: "Năm ngoái, thời điểm này, 1kg đậu khô có giá 25 nghìn đồng, còn nay dù có nài nỉ mấy thương lái cũng chỉ trả mua với giá 18 nghìn đồng/kg. Chừ bán hết 180kg đậu đó, tôi thu được hơn 3,2 triệu đồng. Trong khi đó, tiền mua hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, trả công nhổ và lặt đã tốn hết 4 triệu đồng. Thua lỗ nặng rồi".

Theo ngành nông nghiệp Quảng Nam, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn tỉnh này canh tác tổng cộng 8.620ha đậu phụng. Tuy nhiên, do nhiều diện tích đậu khi ra hoa, đâm tia gặp thời tiết quá bất lợi nên năng suất bình quân chung toàn tỉnh chỉ đạt 19,01 tạ/ha, giảm 1,1 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm trước. Sản lượng đạt thấp, trong khi đó giá bán sản phẩm lại giảm mạnh khiến nhà nông xứ Quảng rầu lòng vì mất cả tiền tỷ...

Trung Ngôn