Nước Anh nóng vì cơn sốt Brexit

Thứ tư, 05/04/2017 07:00

(Cadn.com.vn) - Ngoài chủ đề về chiến tranh với Tây Ban Nha do tranh cãi về Gibraltar, giới báo chí theo xu hướng chống Liên minh Châu Âu (EU) của Anh cũng nhiệt tình “lăng xê” kế hoạch chưa được xác nhận: bỏ hộ chiếu màu đỏ của EU và trở lại hộ chiếu màu xanh thời kỳ hậu Brexit.

Chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Theresa May chính thức nộp đơn “ly hôn” với EU để bắt đầu tiến trình ra đi đầy gian nan, một chứng bệnh trầm trọng đã xuất hiện ở Anh: cơn sốt Brexit.

Đối với EU, vốn phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng liên tiếp về nợ nần và người tị nạn, việc mất đi Anh là cú đánh mạnh nhất cho 60 năm nỗ lực tạo sự thống nhất Châu Âu sau hai cuộc chiến tranh thế giới. Nhưng xem ra, ở Anh, đó lại là tâm trạng hân hoan hơn khi họ cho rằng, “đang được trở lại là chính mình”.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Donald Tusk cầm bức thư của Thủ tướng Anh Theresa, trong đó thông báo về việc London đã kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để rời EU. Ảnh: Reuters

Cơn sốt Brexit đang càn quét nước Anh?

Nước Anh đang bùng nổ tranh cãi quanh tuyên bố “sẵn sàng chiến tranh” với Tây Ban Nha để giữ vững vùng lãnh thổ Gibraltar của cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Michael Howard.

Nhiều ý kiến cho rằng, dù Hải quân Hoàng gia Anh yếu hơn trước đây, lực lượng này vẫn có thể “làm tê liệt” Tây Ban Nha nếu xảy ra chiến tranh. Một bình luận trên tờ The Sun thậm chí đề xuất Thủ tướng May nên trục xuất tất cả 125.000 người Tây Ban Nha ở Anh và đánh thuế mạnh vào rượu Rioja nếu Madrid vẫn không lùi bước trong vấn đề Gibraltar.

Theo Reuters, ngoài chủ đề về chiến tranh, giới báo chí theo xu hướng chống EU cũng nhiệt tình “lăng xê” cho kế hoạch chưa được xác nhận: bỏ hộ chiếu màu đỏ của EU và trở lại hộ chiếu xanh của Anh. Tờ Daily Mail có bài viết với tựa đề “Ai sẽ được hưởng lợi lớn nhất?” trong khi ca ngợi việc đưa hộ chiếu trở lại màu xanh.

Theo các nguồn tin, Anh có thể sẽ sử dụng hộ chiếu mới vào tháng 7-2019, sau khi đã chính thức rời EU. Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd cho biết, bộ này đang đưa ra đấu thầu hợp đồng thiết kế lại mẫu hộ chiếu mới cho Anh nhằm đối phó khả năng làm giả hộ chiếu. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Rudd, London chưa có kế hoạch thay đổi mẫu mã và màu sắc hộ chiếu hiện nay.

 “Brexit xanh, trắng, đỏ”

Thủ tướng May, ban đầu phản đối Brexit, nhưng sau đó đã được “chọn mặt gửi vàng” để chèo lái nước Anh ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị sau cuộc trưng cầu dân ý. Bà May hiện có 2 năm để phân loại các điều khoản “ly hôn” trước khi nó có hiệu lực vào tháng 3-2019.

Có thể thấy, vị nữ chính trị gia này đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nhất của bất kỳ thủ tướng Anh nào trong hàng chục năm qua: giải quyết yêu cầu đòi độc lập của Scotland trong khi liên tục đàm phán với 27 quốc gia khác của EU về tài chính, thương mại, an ninh và các vấn đề khác. Các chuyên gia cho rằng, nước Anh vẫn đang trong tâm trạng mâu thuẫn và điều này chắc chắn tác động nghiêm trọng đến tiến trình Brexit và gây bất lợi cho nước này. “Nếu các cuộc đàm phán về tiền bạc, thương mại hoặc bất cứ điều gì thất bại, Thủ tướng May sẽ phải hứng chịu nhiều chỉ trích và một cuộc bầu cử xanh, trắng, đỏ sẽ diễn ra”, một chuyên gia nhận định.

Kết quả cuộc đàm phán về Brexit với EU sẽ định hướng tương lai kinh tế Anh, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, và xác định liệu London có thể giữ vững vị thế là một trong hai trung tâm tài chính toàn cầu hàng đầu thế giới hay không.

Khả Anh