"Nước Mỹ đã sẵn sàng cất cánh"

Thứ sáu, 30/04/2021 14:39

"Nước Mỹ đã sẵn sàng cất cánh. Giờ đây, chỉ sau 100 ngày, tôi có thể thông báo rằng, nước Mỹ một lần nữa đang tiến lên, biến nguy cơ thành khả năng, biến khủng hoảng thành cơ hội và biến thất bại thành sức mạnh". Đây là khẳng định được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên tại phiên họp chung của Quốc hội diễn ra vào tối 28-4 (sáng 29-4 giờ Việt Nam), qua đó nêu bật những thành tựu đạt được sau gần 100 ngày kể từ khi ông lên nắm quyền.

Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Ảnh: Getty Images

 "Tối nay, tôi tới đây để nói về khủng hoảng và cơ hội, về tái xây dựng đất nước, khơi lại nền dân chủ và giành lại tương lai cho nước Mỹ. 100 ngày trước đây khi tôi nhậm chức, tôi đã thừa hưởng một đất nước trong khủng hoảng, đại dịch tồi tệ nhất trong thế kỷ, cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái, và cuộc tấn công tồi tệ nhất đối với nền dân chủ của chúng ta. Sau đúng 100 ngày, tôi có thể thông báo rằng, nước Mỹ đã dịch chuyển trở lại và sẵn sàng cất cánh. Chúng ta đã làm việc, ước mơ, khám phá và dẫn đầu thế giới trở lại. Chúng ta đã chứng minh cho bản thân và thế giới thấy rằng nước Mỹ sẽ không đầu hàng", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

"Thành tựu logistics vĩ đại nhất"

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden đã ca ngợi sự đóng góp của người dân và bước tiến đã đạt được trong trong bối cảnh nước Mỹ phải đương đầu với những vấn đề cấp thiết, như đại dịch COVID-19 và những khó khăn kinh tế do dịch bệnh gây ra. Ông mô tả đây là một trong những "thành tựu logistics vĩ đại nhất" mà nước Mỹ từng chứng kiến. Ông Biden đặc biệt nêu bật những thành công đã đạt được trong việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhanh chóng trong thời gian qua. Hiện hơn 50% người trưởng thành ở Mỹ đã nhận được ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 và khoảng 70% số người cao tuổi đã được tiêm đủ liều. Hiện, số ca tử vong vì COVID-19 ở nhóm người cao tuổi đã giảm.

Thay vì lời hứa cung cấp 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong 100 ngày, chính phủ cung cấp được hơn 220 triệu liều. Theo Tổng thống Biden, chính quyền đã bố trí mọi nguồn lực của liên bang và cung cấp vaccine cho gần 40.000 nhà thuốc và hơn 700 trung tâm y tế cộng đồng, cũng như thiết lập các điểm tiêm chủng công cộng và các đơn vị di động để thúc đẩy việc tiêm chủng. Tổng thống Biden cũng kêu gọi toàn bộ người dân Mỹ trên 16 tuổi đi tiêm phòng COVID-19.

Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng đề cập kế hoạch "Giải cứu người Mỹ" trị giá 1.900 tỷ USD là "một gói giải cứu hiệu quả nhất trong lịch sử nước Mỹ". Theo Tổng thống Biden, kế hoạch này sẽ tạo ra việc làm nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Mỹ, hiện đại hóa cầu đường, giúp người dân tiếp cận internet tốc độ cao, và giúp hàng triệu người thất nghiệp quay lại công việc. Tổng thống Biden cũng giới thiệu Kế hoạch gia đình Mỹ nhằm ứng phó với 4 trong số các thách thức lớn nhất mà các gia đình Mỹ đang phải đối mặt hiện nay. Kế hoạch này sẽ hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người dân Mỹ và giúp họ tiếp cận giáo dục tốt, các dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng và giá cả phải chăng, được trả lương đầy đủ trong 12 tuần nghỉ phép vì công việc gia đình và nghỉ ốm.

Tổng thống Biden thông báo sẽ tăng thuế đối với những người có thu nhập cao hơn 400.000 USD/năm cũng như các tập đoàn lớn nhằm chuẩn bị ngân sách cho hai dự luật trên. Ông Biden cho rằng, nước Mỹ hiện phải nỗ lực tập trung vào tái thiết nền kinh tế và chống bất bình đẳng. Ông cũng lập luận rằng, gói chi tiêu và tín dụng thuế mới, cùng với kế hoạch việc làm và cơ sở hạ tầng trước đó, với tổng giá trị khoảng 4.000 tỷ USD, là khoản đầu tư then chốt đối với tương lai nước Mỹ. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định, sẽ chống lại các hành vi thương mại không công bằng như trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước hay đánh cắp công nghệ của Mỹ.

Tổng thống Biden cũng kêu gọi Quốc hội thông qua một số dự luật bao gồm dự luật chống các tội ác hận thù đối với người Mỹ gốc Á, kế hoạch cải cách quy mô lớn đối với ngành cảnh sát, dự luận chống bạo lực đối với phụ nữ đồng thời kêu gọi các nỗ lực kiểm soát súng đạn trong bối cảnh gia tăng bạo lực trong thời gian qua. Tổng thống Biden cũng kêu gọi Quốc hội ủng hộ các đề xuất của ông trong vấn đề di trú.

Cứng rắn nhưng không tìm kiếm xung đột

Đề cập tới chính sách đối ngoại, Tổng thống Biden cho biết đã làm rõ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng, Mỹ không muốn làm leo thang căng thẳng giữa hai nước nhưng những hành động khiêu khích của Moscow sẽ phải chịu hậu quả. Ông Biden tin tưởng cả hai quốc gia có thể hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm chung, như vũ trang hạt nhân và biến đổi khí hậu. "Đối với Nga, tôi đã thể hiện rõ cho Tổng thống Putin biết rằng chúng tôi không tìm kiếm leo thang căng thẳng. Hành động của họ kéo theo hậu quả. Nhưng chúng tôi có thể hợp tác vì lợi ích chung. Như chúng tôi đã làm khi gia hạn Hiệp ước START mới về vũ trang hạt nhân - cũng như những gì chúng tôi làm đối với khủng hoảng khí hậu", Tổng thống Biden phát biểu.

Đối với Trung Quốc, ông cho biết đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó nhấn mạnh Mỹ "hoan nghênh cạnh tranh nhưng không tìm kiếm xung đột". Tổng thống Biden khẳng định, Mỹ sẽ chống lại các hành vi thương mại không công bằng như trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước và đánh cắp công nghệ của Mỹ. Trong bài phát biểu đầu tiên tại Quốc hội, Tổng thống Biden cho biết ông đã nói với Chủ tịch Trung Quốc rằng, Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện quân đội mạnh mẽ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương như đã làm với NATO ở Châu Âu.

Nêu quan điểm về Triều Tiên và Iran, ông Biden cam kết hợp tác chặt chẽ với các đồng minh của Washington nhằm giải quyết vấn đề "thông qua ngoại giao và ngăn chặn cứng rắn". Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Biden nhắc đến "các chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên" như "một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Mỹ và thế giới.

AN BÌNH