Okinawa hay kho chứa dioxin của Mỹ?
(Cadn.com.vn) - Okinawa của Nhật Bản- nơi Washington có căn cứ quân sự - đang trở thành điểm nóng quanh vụ 2 binh sĩ Mỹ cưỡng hiếp một phụ nữ Nhật cũng như biểu tình phản đối triển khai 12 máy bay Osprey. Vụ việc bất ngờ làm người ta đặt ra nhiều quan ngại cho Okinawa, trong đó có nghi vấn nơi đây chính là kho chứa dioxin của Mỹ.
OKINAWA - NƠI QUÁ CẢNH CHẤT ĐỘC DA
Ngay từ năm 1945, người dân Okinawa, Nhật Bản đã không muốn quân đội Mỹ hiện diện ở đây, biến nơi này thành kho chứa vũ khí nguy hiểm. Thậm chí, gần đây, báo chí phanh phui việc Mỹ từng sử dụng vùng đảo này để chứa chất độc da cam trong thời gian chiến tranh Việt
Theo báo cáo mang tên An Ecological Assessment of Johnston Atoll (Đánh giá thảm họa sinh thái ở đảo Johnston) do quân đội Mỹ tiết lộ đầu tháng 10 vừa qua, trong thời gian diễn ra chiến tranh Việt Nam, Mỹ dự trữ số lượng khổng lồ chất diệt cỏ da cam có tên Herbicide Orange (HO), với khoảng 25.000 thùng dung tích 208 lít với hơn 1,4 triệu lít HO được "thu dung" từ Việt Nam đưa tới Okinawa. Theo báo cáo, những kho thuốc độc ở Okinawa là những thùng chứa dioxin được quân đội Mỹ dùng cho chiến tranh Việt Nam, chưa kịp dùng hết nay được đưa trở lại Okinawa, sau đó chuyển tiếp tới đảo Johnston thiêu đốt trong khuôn khổ chương trình tẩy rửa có tên Chiến dịch mũ nồi đỏ (ORH) do quân đội Mỹ chủ trì năm 1971.
Trong đó có 12.000 tấn vũ khí hóa học (kể cả khí mù tạc, VX và sarin) đã được vận chuyển khỏi
![]() |
|
Hơn 100 thùng chứa chất độc da cam được tìm thấy tại Okinawa mùa hè 1981. |
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên chất độc da cam được tiết lộ. Mà trước đó, năm 2009 Bộ Cựu binh Mỹ (VA) tiết lộ, từ năm 1969 đến tháng 3-1972, chất độc da cam được đưa đến Okinawa dùng cho chiến tranh Việt Nam và do sức ép của dư luận nên nó lại được chuyển từ Việt Nam về lưu giữ tại đây.
Mối nghi ngờ về việc chứa chất độc da cam ở
Thời gian gần đây rất nhiều cựu binh Mỹ tố cáo việc dùng Okinawa làm kho chứa chất độc dioxin và nhiều loại vũ khí giết người nguy hiểm những năm 1960-1970, chủ yếu dùng cho chiến tranh Việt Nam. Trong thời gian này, đảo Okinawa đóng một vai trò quan trọng giúp
Rất nhiều cựu binh Mỹ từng làm việc tại Okinawa, tham gia chiến tranh Việt
NHỮNG NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI GÌ?
Mặc dù chiến tranh Việt
Theo ông Masami Kawamura, đồng sáng lập ra nhóm hoạt động dân sự có tên Okinawa Outreach, nơi làm nhiệm vụ yêu cầu Mỹ phải rửa sạch chất độc trên đảo này cho biết, “ai cũng thấy hết sự nhiễm độc của dioxin trên mảnh đất này”. Ngay sau khi báo cáo của quân đội Mỹ được công bố, 10 cựu binh Mỹ đệ đơn lên cho Ủy ban CựU binh Thượng viện yêu cầu chính phủ vào cuộc, điều tra và thẩm định mức độ nhiễm dioxin ở Okinawa và đền bù thích đáng cho những người tham gia bị ảnh hưởng. Cựu binh, trung sĩ không quân Joe Sipala, người tham gia nhóm này và cũng là người bị nhiễm dioxin khá nặng tại Okinawa hồi năm 1970 và 9 người còn lại được mời đến Washington làm chứng.
Năm ngoái, những người này phẫn nộ vì bị Mỹ và Bộ Ngoại giao Nhật Bản cáo buộc tội vu khống. Theo Sipala, ông muốn Nhà Trắng nhìn vào sự thật và qua sự kiện Okinawa nhìn sang Việt Nam, nơi từng bị ảnh hưởng quá lớn bởi vũ khí hóa học mà Mỹ sử dụng những năm 1960-1970, để từ đó có những hành động thiết thực, đặc biệt là đền bù xứng đáng cho những người bị nhiễm độc da cam mà bản thân và gia đình họ phải gánh chịu.
Duy Hùng
(Theo JF/AT)

