Ông Biden tính tăng 8 lần số lượng người tị nạn vào Mỹ

Thứ sáu, 05/02/2021 13:48

Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ sớm thông báo tới Quốc hội về kế hoạch tăng mạnh số người nhập cư được phép vào Mỹ.

Kênh ABC News ngày 3-2 dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết ông Biden trong tuần này sẽ đưa ra thông báo về tăng 8 lần mức trần số lượng người tị nạn được phép vào Mỹ so với thời ông Donald Trump.  Chính quyền tiền nhiệm trước đó đã tìm cách giảm số lượng người tị nạn vào Mỹ, xuống chỉ còn 15.000 người/năm tại thời điểm ông Trump rời nhiệm sở. Trong kế hoạch mới, ông Biden dự kiến sẽ nâng con số này lên mức 125.000 người/năm, tăng 15.000 người so với mức trần mà cựu Tổng thống Obama đã thiết lập khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Nguồn tin cho biết nhiều khả năng ông Biden sẽ đề cập đến kế hoạch này trong bài phát biểu khi đến thăm Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4-2 (giờ địa phương).

Năm 2020, chính quyền cựu Tổng thống Trump đưa ra nhiều rào cản để hạn chế người tị nạn vào Mỹ, chỉ chấp nhận tái định cư cho một số đối tượng nhất định như người bị kết án ở nước sở tại vì lý do tôn giáo, người Iraq bị đe dọa an toàn, tính mạng do tham gia hỗ trợ Mỹ. Ông Biden dự kiến loại bỏ những tiêu chí này, quay trở lại sử dụng hệ thống tham chiếu lâu năm của Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR), theo hướng chọn lựa, đồng ý tiếp nhận người tị nạn dựa trên nhu cầu tái định cư của cá nhân.

B.N