Ông Kim Meong-su - làn gió mới trong hệ thống tư pháp Hàn Quốc

Thứ bảy, 23/09/2017 11:52

Quốc hội Hàn Quốc hôm 21-9 thông qua việc ông  Kim Meong-su được Tổng thống Moon Jae-in lựa chọn vào vị trí Chánh án Tòa án Tối cao. Ông Kim Meong-su, một thẩm phán tiến bộ với niềm tin mạnh mẽ về cải cách ngành tư pháp, được kỳ vọng sẽ mang lại một  “làn gió mới” đối với hệ thống tư pháp nước này.

Ông Kim Meong-su phát biểu trong phiên điều trần tại Quốc hội hôm 12-9.   Ảnh: Yonhap

Ông Kim Meong-su nhận được 160 phiếu thuận và 134 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội và sẽ thay ông Yang Sung-tae, người dự kiến hết nhiệm kỳ kéo dài 6 năm vào ngày 24-9 tới.

Tư tưởng tả khuynh

Kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in chỉ định ông Kim vào vị trí trên hôm 21-8, nhiều người tranh cãi về việc ông Kim có tư tưởng tả khuynh. Họ cho rằng việc bổ nhiệm ông Kim có thể thổi bùng làn sóng nghiêng về cánh tả trong hệ thống tư pháp vì vị trí của ông Kim có ảnh hưởng rất lớn trong việc bổ nhiệm khoảng 3.000 thẩm phán trong cả nước cũng như giới thiệu tất cả thẩm phán thuộc Tòa án Tối cao.

Trong mấy ngày gần đây, các quan chức lãnh đạo của đảng Dân chủ cầm quyền có những nỗ lực vào phút cuối để vận động phe đối lập ủng hộ lựa chọn này của ông Moon, trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối lo ngại, việc Quốc hội từ chối thêm những người được tổng thống chỉ định sẽ ảnh hưởng xấu đến đảng cầm quyền. Việc ông Kim được Quốc hội thông qua chấm dứt tình trạng tranh cãi kéo dài suốt 1 tháng qua về phương hướng tư tưởng của ông này và loại bỏ nguy cơ thiếu lãnh đạo của cơ quan trên.

Văn phòng tổng thống hoan nghênh động thái của Quốc hội. Ông Yoon Young-chan, thư ký báo chí tổng thống, cho biết: “Thật là một điều nhẹ nhõm khi chúng ta có thể tránh được một khoảng trống trong giới lãnh đạo ở Tòa án Tối cao. Đảng Dân chủ cầm quyền cho biết, ông Kim sẽ đóng vai trò then chốt trong cải cách tư pháp. Kim Hyun, người phát ngôn của đảng này cho biết: “Ông Kim là một người có đạo đức và liêm chính, thích hợp cho cải cách tư pháp phù hợp với nguyện vọng của công chúng”.

Trong khi đó, đảng Tự do đối lập chính bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng mình đã thất bại khi đã không thể “ngăn cản sự nghiêng về cánh tả của tòa án”. Ông Khang Hyo-shang, phát ngôn viên của đảng Tự do cho biết: “Chúng tôi xin lỗi người dân vì đã không ngăn cản tư pháp liên kết với chính phủ và nghiêng về cánh tả”.

Trong bối cảnh những lời chỉ trích không ngừng, vị chỉ huy trưởng được chỉ định nhấn mạnh quyết tâm cải cách tư pháp. “Tôi sẽ cố gắng vượt qua những thách thức và khó khăn của ngành tư pháp. Tôi cảm thấy gánh nặng trong những trách nhiệm quan trọng mà tôi phải thực hiện”, ông Kim tuyên bố.

Đảm nhận nhiều vị trí quan trọng

Ông Kim, 57 tuổi, sinh ra ở Busan, tốt nghiệp trường trung học Busan năm 1977 và theo học tại Đại học Luật Quốc gia Seoul. Ông là lãnh đạo của Tòa án Quận Chuncheon thuộc tỉnh Gangwon. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Chánh án đương nhiệm của một tòa án quận được chỉ định vị trí Chánh án Tòa án Tối cao. Ông Kim cũng là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Gangwondo.

Ông Kim từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong tòa án như nhà nghiên cứu tại Tòa án Tối cao, Chánh án tại Tòa án Trung tâm Seoul, thẩm phán cao cấp của Tòa án Sáng chế, và Chánh án Tòa án Tối cao Seoul. Ông Kim là chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý Woori, một tổ chức tiến bộ, và chủ tịch sáng lập của Hiệp hội Nghiên cứu Nhân quyền Quốc tế, nhóm nghiên cứu lớn nhất trong tòa án.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Park Soo-hyun nhận định: “Ông Kim là một thẩm phán phục vụ với một sứ mệnh bảo vệ nhân quyền và luôn tôn trọng quyền của những người dễ bị tổn thương trong xã hội và những người thiểu số. Ông nỗ lực thiết lập chế độ dân chủ trong hành chính tư pháp và tìm kiếm một hệ thống pháp luật công bằng, vì vậy chúng tôi tin rằng ông là lựa chọn đúng đắn để phục vụ nhân dân và xây dựng lòng tin của nhân dân”.

AN BÌNH