Ông Lee Jae Myung đắc cử tổng thống Hàn Quốc

Thứ tư, 04/06/2025 07:40

Ông Lee Jae Myung, ứng viên Đảng DP, đã đắc cử tổng thống Hàn Quốc sau cuộc bầu cử ngày 3-6, vượt qua ứng viên đối lập Kim Moon Soo trong bối cảnh đất nước vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

Theo Hãng thông tấn Yonhap ngày 4-6, ứng viên Đảng Dân chủ (DP) Lee Jae Myung đã chính thức trở thành tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục sau thất bại sít sao trước cựu tổng thống Yoon Suk Yeol vào năm 2022.

Theo số liệu kiểm phiếu sơ bộ với 95% số phiếu đã được kiểm, ông Lee giành được 48,83% số phiếu bầu, vượt qua đối thủ Kim Moon Soo của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP), người chỉ đạt 42,03%.

Trong bài phát biểu tại sự kiện do Đảng DP tổ chức ở Seoul, ông Lee cam kết sẽ "vượt qua cuộc nổi loạn" và ngăn chặn các cuộc đảo chính trong tương lai - ám chỉ hành động áp đặt thiết quân luật của ông Yoon vào tháng 12-2024.

"Tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh xây dựng một xã hội nơi nền dân chủ được khôi phục, người dân được tôn trọng như là chủ thể của đất nước, và tất cả cùng sống trong tinh thần hợp tác, đoàn kết", ông Lee phát biểu trên sân khấu, bên cạnh vợ là bà Kim Hye Kyung.

"Ngay khi được xác nhận là tổng thống đắc cử, tôi sẽ dốc toàn lực để vực dậy nền kinh tế và phục hồi đời sống người dân", ông nói thêm.

Trong khi đó, đối thủ chính của ông Lee, ông Kim Moon Soo, đã thừa nhận thất bại trong cuộc họp báo tại trụ sở đảng, nói rằng ông "khiêm tốn chấp nhận sự lựa chọn của nhân dân" và chúc mừng ông Lee đã đắc cử.

Ông Kim cũng gửi lời cảm ơn người dân vì sự ủng hộ, và cho rằng chính sức mạnh của họ đã giúp đất nước tiếp tục tiến về phía trước giữa lúc khủng hoảng.

Ông Lee Jae Myung sinh năm 1963, là chính trị gia, nhà văn và cựu luật sư nhân quyền Hàn Quốc. Ông từng là thống đốc tỉnh Gyeonggi từ năm 2018 đến 2021 và là ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ - thời điểm đó là đảng cầm quyền, trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm 2022 và đã thất bại trước ông Yoon Suk Yeol.

Theo Tuổi Trẻ Online

Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới

Các cử tri Hàn Quốc ngày 3-6 đã đi bỏ phiếu để bầu ra nhà lãnh đạo mới của nước này. Đây là cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn 2 năm, diễn ra sau khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội và bị cách chức do ban bố thiết quân luật vi hiến đêm 3-12-2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bị truy tố

Văn phòng công tố quận Jeonju, Hàn Quốc, ngày 24-4 thông báo đã ra quyết định truy tố cựu Tổng thống Moon Jae-in (2017 - 2022) với cáo buộc nhận hối lộ, liên quan đến cáo buộc tạo điều kiện cho con rể cũ làm việc tại một hãng hàng không.

Tổng thống bị luận tội, chính trường Hàn Quốc đối mặt khủng hoảng

Ngày 14-12, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực ban bố lệnh thiết quân luật bất thành của ông. Sau khi Quốc hội hoàn tất quá trình luận tội, quyền quyết định hiện thuộc về Tòa án Hiến pháp, nhưng chính trường nước này dự kiến sẽ phải đối mặt với những dư chấn không thể tránh khỏi trong những ngày tới.