Ông Trump-Biden tăng tốc chạy đua

Thứ bảy, 19/09/2020 16:47

Chưa đầy 2 tuần trước cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình, hai đối thủ chạy đua đến Nhà Trắng là Donald Trump và Joe Biden tiếp tục đưa ra những lời công kích nhau trong các sự kiện vận động trực tiếp, trong đó ứng viên phe Dân chủ nhấn mạnh, nước Mỹ không an toàn dưới thời Tổng thống Trump và tuyên bố ông có thể đoàn kết đất nước một khi lên nắm quyền.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước đám đông những người ủng hộ tại Sân bay Quốc tế Minneapolis-Saint Paul vào ngày 17-8.

Bang chiến địa Minnesota

Sự thay đổi lòng trung thành của cử tri tại thành trì của đảng Dân chủ - bang Minnesota vào năm 2016 - và những lời kêu gọi cạnh tranh đối với các cử tri trung lưu thu hút sự chú ý trong ngày 18-9 khi cả Tổng thống Trump và ông Biden cùng đến bang này trong ngày bầu cử sớm đầu tiên tại đây. Các chuyến đi vận động trực tiếp trùng với ngày đầu tiên của giai đoạn bỏ phiếu sớm ở Minnesota - trực tiếp hoặc vắng mặt - cho cuộc bầu cử ngày 3-11.

Ông Trump đang cạnh tranh để giành được lợi thế ở bang này - nơi mà đảng Dân chủ luôn nhận được sự ủng hộ kể từ năm 1972. Nhưng cuộc bầu cử năm 2016 đã thay đổi phép tính cho cả đảng Cộng hòa và Dân chủ. Ông Trump chỉ thua ở bang Minnesota với 44.593 phiếu bầu, hoặc chênh lệch ít hơn 2% số phiếu bầu, và tuyên bố sẽ cố gắng lật ngược tình thế trong cuộc bầu cử lần này.  “Chúng tôi đã tiến gần đến chiến thắng tại bang Minnesota”, ông Trump nói trong một cuộc biểu tình ở Duluth năm 2018 và mới đây tuyên bố: “Lần này, tôi nghĩ vấn đề sẽ dễ dàng hơn”.

Các cuộc thăm dò lại cho ra thông số khác. Ông Biden đang dẫn trước ông Trump ở Minnesota với trung bình 8,8 điểm phần trăm cho đến ngày 17-9. Ngoài ra, ông Biden cũng chiếm ưu thế ở 3 bang chiến địa khác là Wisconsin, New Hampshire, và Nevada. Một cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News được công bố hôm 16-9 cho thấy, ông Biden hơn ông Trump 16 điểm trong việc xử lý các vấn đề bình đẳng chủng tộc, tội phạm và bạo lực tại các cuộc biểu tình chính trị.

Tăng tốc như thế nào?

Ngày 17-9 (giờ địa phương), ông Biden tổ chức sự kiện vận động tranh cử trực tiếp đầu tiên tại một tòa thị chính kể từ khi chính thức nhận đề cử.

Sự kiện tổ chức tại thành phố Scranton, bang Pennsylvania, quê nhà của cựu Phó Tổng thống Mỹ này. Trong bài phát biểu truyền cảm hứng tại sự kiện ngoài trời, ông Biden khẳng định sẽ đại diện cho tầng lớp lao động tại Mỹ tốt hơn đối thủ đến từ ông Trump, người trưởng thành từ tầng lớp thượng lưu và có xu hướng ưu tiên giới tài phiệt tại Phố Wall hơn là giúp đỡ những gia đình lao động. Với cách trả lời tràn đầy năng lượng, ứng viên Biden gọi cuộc đua giữa ông và Tổng thống Trump cũng giống như cuộc cạnh tranh giữa một bên là thành phố Scranton đầy gan góc và bên kia là Park Avenue xa hoa.

Ứng viên của phe Dân chủ cũng đã thể hiện thế mạnh giàu lòng đồng cảm bằng cách nói chuyện với những người ủng hộ ông đang gặp khó khăn về y tế, những người mất người thân vì dịch Covid-19 hay những người gặp khó khăn tài chính vì cuộc khủng hoảng trong đại dịch. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 100 người, vẫn ngồi trên ô-tô bên ngoài để đảm bảo các yêu cầu giãn cách xã hội. Ông Biden đang gia tăng các sự kiện vận động trực tiếp sau thời gian dài vận động trực tuyến từ nhà riêng tại Delaware trong giai đoạn đầu của cuộc đua. Ông Biden đến các bang Wisconsin, Florida và Pennsylvania để tổ chức các sự kiện vận động trực tiếp nhưng có quy mô nhỏ, với số lượng người tham gia được hạn chế.

Trong khi đó, ông Trump cũng tích cực thực hiện chiến dịch vận động trực tiếp dù theo những cách khác nhau. Ngày 17-9, ông trở lại Wisconsin với phong thái sôi nổi, trái ngược với phong cách có phần lặng lẽ của ông Biden. Các chiến dịch vận động tranh cử của hai ứng viên cũng được cho là ngày càng khắc sâu những khác biệt trong vấn đề ứng phó đại dịch Covid-19. Trò chuyện với người ủng hộ ở Wisconsin, Tổng thống Trump tập trung vào những cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đây là lĩnh vực mà các cuộc khảo sát đều chỉ ra ông đang thể hiện tốt hơn so với đối thủ đảng Dân chủ. Tổng thống Trump khẳng định, mục tiêu này sẽ không được ưu tiên nếu ứng viên đảng Dân chủ lên cầm quyền với các cam kết đầu tư cho các quỹ lương hưu.

Theo dự kiến, cả hai sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày 29-9 tới tại Ohio.

KHẢ ANH

Tổng thống Trump kêu gọi hủy hình thức bỏ phiếu qua bưu điện

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện và nhấn mạnh,  kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 có thể không bao giờ được xác định chính xác, thậm chí có nguy cơ sẽ làm suy yếu tính hợp pháp của ứng cử viên chiến thắng.

Trên trang mạng Twitter ngày 18-9, Tổng thống Trump nêu rõ: do số phiếu bầu sẽ được gửi tới các cử tri trong năm nay lớn chưa từng có, kết quả cuộc bầu cử ngày 3-11 tới có thể không bao giờ được xác định chính xác. Ông kêu gọi chấm dứt hình thức bỏ phiếu liều lĩnh này. Cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới hứa hẹn sẽ là một phép thử lớn nhất đối với Mỹ về hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện, cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đang tranh cãi kịch liệt để định hình cách thức hàng triệu cử tri Mỹ thực hiện quyền bầu cử của họ. Hiện có 16 bang bắt buộc cử tri phải đưa ra lý do để được phép bỏ phiếu vắng mặt, trong khi 34 bang khác cho phép cử tri đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện.

T.N