Ông Trump tiếp tục bác cáo buộc thông đồng với Nga

Thứ tư, 10/05/2017 09:10

(Cadn.com.vn) - Tại phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 9-5, cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sally Yates cho biết, bà đã cảnh báo Nhà Trắng từ hồi tháng 1 về việc tướng Michael Flynn - lúc đó là Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump - có nguy cơ bị Nga “tống tiền”.

Thượng viện Mỹ ngày 9-5 mở phiên điều trần nhằm làm rõ những nghi ngờ quanh mối liên hệ giữa đội ngũ chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump và chính phủ Nga, trong đó lần đầu tiên cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sally Yates trả lời những gì bà biết về vấn đề này.

Cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates (phải) và cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Quốc gia James Clapper trong phiên điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Ảnh: Reuters

Cảnh báo của bà Yates

Thông tin gây chú ý tại cuộc điều trần kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ này là việc bà Yates cho biết, từ hồi tháng 1 đã cảnh báo Nhà Trắng về việc tướng Michael Flynn - lúc đó là Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump - có nguy cơ bị Nga “tống tiền”.

Cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh, bà đã yêu cầu họp khẩn cấp với cố vấn Nhà Trắng Don McGahn sau khi biết Nhà Trắng đưa ra thông cáo sai về mối liên hệ giữa tướng Flynn và Đại sứ Nga tại Washington, ông Sergey Kislyak. Bà Yates xác nhận, chỉ 6 ngày sau khi ông Trump nhậm chức, bà đã cảnh báo việc ông Flynn không thành thật với Phó Tổng thống Mike Pence về những cuộc thảo luận với đại sứ Nga tại Washington và cho rằng, ông Flynn “có vấn đề” với Nga.

Tuy nhiên, giới chức Nhà Trắng, trong đó có cả Phó Tổng thống Pence đều cho rằng, ông Flynn chỉ đơn thuần trao đổi xã giao và bàn về việc thu xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phải mất 18 ngày sau, Nhà Trắng mới chấp nhận sự thật về vị tướng về hưu này, nhân vật đã làm cố vấn các vấn đề an ninh cho ông Trump trong suốt chiến dịch tổng thống năm 2016.

“Chúng tôi tin rằng tướng Flynn đã bị ảnh hưởng bởi Nga”, bà Yates nói tại phiên điều trần, đánh dấu những nhận xét công khai đầu tiên về vụ bê bối vốn bùng nổ từ những ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Những thông tin sau đó cho thấy, cuộc trao đổi giữa tướng Flynn với đại sứ Nga nghiêm trọng hơn nhiều, bao gồm đề cập các lệnh trừng phạt mà chính quyền cựu Tổng thống Obama áp đặt với Moscow.

Mối nguy cho ông Trump

Những tuyên bố của bà Yates rõ ràng cho thấy: Tổng thống Trump đã không giải quyết vấn đề của ông Flynn cho đến khi nó trở thành vụ bê bối nghiêm trọng và vượt tầm kiểm soát. Đây là mối nguy cho ông chủ Nhà Trắng, nhất là trong bối cảnh ông đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Trên thực tế, không chỉ có bà Yates, chỉ 2 ngày sau cuộc bầu cử ngày 8-11 vốn mang lại chiến thắng cho ông Trump, cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã cảnh báo người kế nhiệm không nên thuê tướng Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia. Tổng thống Obama đã sa thải ông Flynn khỏi vị trí người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng vào năm 2014 do quản lý yếu kém và vấn đề về tính khí.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-5 vẫn khăng khăng lựa chọn của mình. Trong tuyên bố hôm 9-5, ông Trump nhấn mạnh, không có bằng chứng nào cho thấy ông thông đồng với Nga. Trên thực tế, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn chìm vấn đề can thiệp của Nga, cho rằng, đây là “tin giả mạo” mặc dù kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ khẳng định, Điện Kremlin đứng đằng sau hành động can thiệp bầu cử Mỹ. Trong loạt tuyên bố vào tối 8-5 (9-5, giờ Việt Nam) ông Trump tăng gấp đôi quan điểm này. “Câu chuyện thông đồng của Nga-Trump là một trò lừa bịp”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng nhắm mục tiêu bà Yates - tuyên bố, bà đã “không nói gì ngoài những tin cũ”. Sau đó, ông chủ Nhà Trắng cáo buộc cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp lộ thông tin bí mật. Được biết đến như là một công tố viên cứng rắn và độc lập, bà Yates đã là mục tiêu của ông Trump kể từ khi từ chối ủng hộ lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi của tân tổng thống. Vì lẽ đó, bà Yates đã bị sa thải.

Khả Anh