Ông Trump và Biden: Cuộc đấu bắt đầu

Thứ sáu, 10/04/2020 11:27

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ đại diện cho Đảng Dân chủ trở thành đối thủ duy nhất của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sau khi Thượng nghị sĩ kỳ cựu Bernie Sanders bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden là hai đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ảnh: AP

Tuyên bố rút lui của ông Sanders

Ông Sanders chính thức đưa ra tuyên bố rút lui thông qua cuộc livestream với những người ủng hộ ông vào gần trưa 8-4 (giờ Mỹ). Tuy nhiên, dấu hiệu cho việc ông Sanders rời khỏi cuộc chơi đã bắt đầu xuất hiện từ ngày 18-3 khi các quảng cáo vận động tranh cử của ông đột ngột bị ngừng lại. Động thái này sẽ dọn đường cho cuộc đua vào ngày 3-11 giữa cựu Phó Tổng thống Joe Biden - đại diện cho đảng Dân chủ và Tổng thống thuộc phe Cộng hòa Donald Trump.

Ông thừa nhận không còn cơ hội chiến thắng sau một loạt thất bại trước ông Biden trong việc giành được đề cử của đảng Dân chủ. Thượng nghị sĩ độc lập từ Vermont cho biết đại dịch Covid-19 đã đẩy ông ra khỏi cuộc đua khi hạn chế khả năng đưa thông điệp của ông ra ngoài, đang cần một phản ứng rộng rãi và sự chú ý khẩn cấp tại Quốc hội. “Tôi không thể thoải mái khi tiếp tục thực hiện một chiến dịch không thể giành chiến thắng và điều đó sẽ ảnh hưởng tới công việc quan trọng cần thiết của tất cả chúng ta trong giờ phút khó khăn này”, ông Sander nói trong một bài phát biểu trực tiếp trên mạng với những người ủng hộ từ quê nhà Burlington, Vermont.

Thượng nghị sĩ Sanders khẳng định sẽ ủng hộ ứng cử viên cuối cùng của đảng Dân chủ tham gia cuộc tổng tuyển cử, nói rằng ưu tiên hàng đầu của ông là đánh bại Tổng thống Trump. Mặc dù hai nhân vật chính trong cuộc đua vừa qua của đảng Dân chủ bất đồng với nhau về một loạt vấn đề từ thương mại, an sinh xã hội đến các can thiệp quân sự nước ngoài, song trong cuộc tranh luận của đảng này vào tháng 3 tại Washington, ông Sanders từng cam kết sẽ ủng hộ cựu Phó Tổng thống Biden. Điều này một lần nữa được nhắc lại khi ông chính thức công bố quyết định rút khỏi cuộc đua tranh cử. Ông chúc mừng đối thủ Biden và tuyên bố sẽ cộng tác với ông Biden để thúc đẩy những ý tưởng tiến bộ. 

“Đã sẵn sàng”

Hôm 8-4, ông Biden ra tín hiệu rằng ông đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tổng tuyển cử căng thẳng và giải quyết những thách thức ông hiện đang phải đối mặt khi cố gắng đoàn kết cánh tự do và cánh trung hòa của đảng Dân chủ. Trong một tuyên bố, ông Biden cũng hoan nghênh ông Sanders và hứa rằng những ý tưởng của ông Sanders sẽ được đưa vào hoạt động của Nhà Trắng dưới thời Biden. Phát biểu sau tuyên bố rút lui của ông Ông Biden nhấn mạnh: “Tôi biết rằng tôi cần giành được những phiếu bầu của các bạn, và tôi biết điều này có thể tốn thời gian, song tôi muốn các bạn biết rằng tôi nhìn thấy, lắng nghe và hiểu tính cấp bách của thời điểm hiện nay. Tôi hy vọng các bạn tham gia cùng chúng tôi. Các bạn sẽ được hoan nghênh”. Ứng cử viên Biden cũng lưu ý rằng các cử tri ủng hộ ông Sanders cần ưu tiên lợi ích quốc gia, đó là cần phải đánh bại Tổng thống Trump “hơn bất cứ điều gì khác”.

 “Đây là một chiến thắng không hề dễ dàng. Không ai nhầm lẫn về điều đó. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử. Chúng tôi đã sẵn sàng cho người mang những tiêu chuẩn của chúng tôi”, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Tom Perez cho biết. “Tôi hoàn toàn có thể tự tin vì những giá trị của Joe Biden phản ánh giá trị của phần lớn người dân Mỹ, điều giúp chúng tôi có thể giành được chiến thắng”, ông tuyên bố.

Đối đầu không khoan nhượng

Cử tri sẽ lựa chọn giữa hai nhà lãnh đạo có các chiến lược khác nhau đáng kể về chăm sóc sức khỏe, biến đổi khí hậu, chính sách đối ngoại cũng như nguyên tắc lãnh đạo trong kỷ nguyên đảng phái cực đoan.

Ở tuổi 77, ông Biden là ứng viên tổng thống lớn tuổi nhất từ trước đến nay. Không có ứng viên nào có nhiều kinh nghiệm trong chính phủ bằng ông. Nhưng đối với ông Trump, ông Biden đang đối mặt với một đối thủ chưa bao giờ khó chịu đến thế. Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, 73 tuổi, khởi đầu với lợi thế tiền bạc lớn và sẵn sàng chiến thắng bằng mọi giá. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đang tiến lên phía trước với cuộc tấn công đa dạng, kết hợp những lời chỉ trích hợp lý lẫn những cáo buộc vô căn cứ. Nó tương tự như vở kịch độc đáo mà ông Trump đã áp dụng để chống lại ứng viên Hillary Clinton 4 năm trước để đạt được thành công đầy bất ngờ.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Tim Murtaugh, cho rằng, đối với hầu hết người Mỹ, ông Biden được miêu tả là quá tự do. Cử tri Mỹ đang bị đè nặng bởi những câu hỏi về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của con trai ông Biden và về khả năng minh mẫn đáng nghi ở tuổi của ông. Brad Parscale, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, dự đoán ông Trump sẽ “hủy diệt” ông Biden. Trước khi ông Biden có thể chuyển toàn bộ sự tập trung sang ông Trump, cựu Phó Tổng thống được giao nhiệm vụ giành sự ủng hộ của những người từng ủng hộ ông Sanders, những người vốn phản đối chính sách của ông Biden về thương mại, tư pháp hình sự, hợp tác trong nước và chính sách đối ngoại. Cánh tiên tiến nhất của đảng cũng lo ngại rằng các chính sách của ông Biden về chăm sóc sức khỏe và môi trường khiến ông mất đi sự ủng hộ của số cử tri này. Các cố vấn của Biden cũng cho biết, ông đã bắt đầu tiếp cận với các tổ chức tiến bộ liên kết với ông Sanders, như “Phong trào Mặt trời mọc” và “Tháng ba vì Cuộc sống của chúng ta”.

Đến nay, đồng minh mạnh nhất của ông Biden, cựu Tổng thống Barack Obama, vẫn im lặng. Tuy nhiên, cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân Michelle Obama được kỳ vọng sẽ giúp tập hợp đảng đứng sau ông Biden, người đã 8 năm làm cấp phó của ông Obama.

AN BÌNH