Ông Trump và điểm nhấn trong đêm cuối đại hội đảng Cộng hòa

Thứ bảy, 29/08/2020 17:00

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao đối thủ đảng Dân chủ là một chính trị gia tài giỏi, nhưng tuyên bố ông Joe Biden sẽ “gây nguy hiểm cho sự an toàn của người Mỹ” nếu lên nắm quyền.

Tổng thống Donald Trump với phu nhân Melania, và các con sau bài phát biểu chấp nhận đề cử từ Nhà Trắng vào đêm đại hội cuối cùng của đảng Cộng hòa.   Ảnh: AP

Trong đêm cuối cùng của Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa (sáng 28-8, giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng, được đánh là một trong những bài tiếp nhận dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Với giọng trầm buồn, bài phát biểu kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ của ông Trump tập trung chủ yếu đến câu chuyện thời sự là dịch bệnh Covid-19 và việc công kích đối thủ Joe Biden.

Ông Trump xuất hiện trên sân khấu diễn đàn tại khu South Lawn (bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng) sau tuyên bố giới thiệu của con gái Ivanka Trump, cũng là cố vấn cao cấp của Nhà Trắng.

Đưa nền kinh tế Mỹ trở lại thịnh vượng

Sau những lời dẫn vào ngắn gọn, Tổng thống Trump nhấn trọng tâm vấn đề nóng nhất là đại dịch Covid-19, thách thức mà theo ông mô tả là “kẻ thù mới không nhìn thấy” không chỉ của nước Mỹ mà của toàn thế giới.

Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ đưa nền kinh tế Mỹ trở lại giống như thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh, với mức “thịnh vượng kỷ lục” và “hoàn toàn không còn thất nghiệp”. “Chúng ta sẽ đánh bại virus, chấm dứt đại dịch và trở lại mạnh mẽ hơn cả trước đây”, ông khẳng định. Tổng thống Trump cũng đặt ra những lựa chọn khó khăn nhưng rõ ràng với cử tri ở cuộc bầu cử tổng thống tới, một cuộc bầu cử mà theo ông “sẽ quyết định việc chúng ta có cứu được Giấc mơ Mỹ hay không”, “có tạo ra được hàng triệu việc làm lương cao hay không”...

Nói về đại dịch, ông Trump tiếp tục tự hào với những gì ông và chính quyền đã làm được trong suốt thời gian qua, trong đó có việc tăng tốc sản xuất máy thở, thiết bị bảo hộ y tế cá nhân và xét nghiệm cũng như việc điều động các tàu bệnh viện tham gia hỗ trợ nhiều địa phương chống dịch. Và theo ông, nước Mỹ vẫn là quốc gia có tỷ lệ người chết vì dịch bệnh thấp nhất trong số các nước lớn trên thế giới. Ông Trump cũng không quên chỉ trích ông Biden vì đã phản đối lệnh cấm đi lại tới Trung Quốc – nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh, và cam kết sẽ có phương pháp điều trị và vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 vào cuối năm nay hoặc có thể sớm hơn.

Nhưng bất chấp thực tế Covid-19 đã giết chết 1.000 người Mỹ mỗi ngày (cho đến nay là 180.000 người chết), Tổng thống Trump đã phớt lờ các nguyên tắc chống dịch, đứng nói chuyện trong hơn 1 giờ đồng hồ trước một đám đông kín mít, phần lớn không đeo khẩu trang tại Nhà Trắng.

Pháo hoa rợp trời Washington sau khi ông Trump kết thúc bài phát biểu.   Ảnh: AP

“Nếu đắc cử, Biden sẽ phá hủy “Giấc mơ Mỹ”

Đối mặt với thời điểm đầy bất ổn về chủng tộc, suy sụp kinh tế và tình trạng khẩn cấp về y tế quốc gia, ông Trump đưa ra một tầm nhìn lạc quan, đầy chiến thắng trong tương lai. Nhưng ông nói rằng, chân trời tươi sáng hơn chỉ có thể được bảo đảm nếu ông đánh bại đối thủ Biden, người hiện đang có lợi thế trong hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia và trên chính trường.

“Chúng tôi đã dành 4 năm qua để đảo ngược những thiệt hại mà Joe Biden gây ra trong 47 năm qua”, ông Trump nói, đề cập đến sự nghiệp của ông trên cương vị thượng nghị sĩ và phó Tổng thống. Theo ông, trong 47 năm qua, ông Biden đã dành toàn bộ sự nghiệp để đưa ra bên ngoài ước mơ của người lao động Mỹ”, mang việc làm của người Mỹ ra nước ngoài. Ông Trump chỉ trích đối thủ đảng Dân chủ trong mọi vấn đề, từ hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) cho đến chính sách đối ngoại với Trung Quốc, cáo buộc đối thủ Biden “đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình ở phía sai lầm của lịch sử”, xoáy nhiều vào vấn đề thương mại.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm cũng liên tục đưa ra những luận điểm mới liên quan tới chủ đề đang nói, nhằm chỉ trích đối thủ và đảng Dân chủ. “Tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, ông Biden và đảng của ông ấy đã nhiều lần chỉ trích nước Mỹ như một đất nước của sự bất công về chủng tộc, kinh tế và xã hội. Vậy đêm nay, tôi hỏi quý vị một câu đơn giản: Làm sao đảng Dân chủ có thể dẫn dắt đất nước chúng ta khi họ dành quá nhiều thời gian để cố tình phá hoại nó?”, ông Trump nhấn mạnh. Và trong tuyên bố mạnh mẽ hơn nữa, ông Trump cảnh báo, “Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ, nếu ông Joe Biden đắc cử”. Ông Trump còn vẽ ra “bức tranh tăm tối” của nước Mỹ về luật pháp và trật tự nếu phe Dân chủ giành thắng lợi. “Sẽ không ai an toàn trong nước Mỹ của Biden”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh. Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục bày tỏ niềm tự hào về “những tiến bộ phi thường” mà nước Mỹ đã đạt được trong 4 năm qua đồng thời bày tỏ niềm tin vào tương lai tươi sáng trong 4 năm tiếp theo nếu ông tái đắc cử. Và ông nhắc lại một lần nữa cam kết “sẽ tiếp tục đưa việc làm từ Trung Quốc về lại nước Mỹ”.

Vào thời điểm Tổng thống Trump đánh dấu kết thúc kỳ đại hội quan trọng của đảng Cộng hòa, các mục tiêu của đảng này đã trở nên rõ ràng: sự trở lại của nữ quyền, đưa đại dịch Covid-19 vào tầm ngắm và thuyết phục người Mỹ rằng, Tổng thống Trump không phải là nhân vật phân biệt chủng tộc. Khi ông Trump kết thúc bài phát biểu, một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng đã diễn ra bên Đài tưởng niệm Washington, kết thúc với những dòng chữ “Trump 2020”.

KHẢ ANH

Chờ những cuộc tranh luận gay cấn 

Hiện cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất khi chỉ cách ngày bỏ phiếu được ấn định hơn 2 tháng nữa.

Theo tiến trình bầu cử Mỹ, sau đại hội, 2 ứng cử viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ chính thức tham gia 3 cuộc tranh luận trực tiếp trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 3-11 tới. Tổng thống Trump và ông Biden sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên tại trường Đại học Case Western Reserve, thành phố Cleveland, bang Ohio, vào ngày 29-9. Hai cuộc tranh luận kế tiếp sẽ được diễn ra vào ngày 15 và 22-10, lần lượt tại Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Adrienne Arsht tại thành phố Miami, bang Florida và trường Đại học Belmont, thành phố Nashville, bang Tennessee. Phó Tổng thống Mike Pence và ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ có cuộc tranh luận vào ngày 7-10 tại thành phố Salt Lake, bang Utah.