Ông Vương Thụy Kiệt – người được chọn kế nhiệm ông Lý Hiển Long

Thứ bảy, 24/11/2018 11:44

Ngày 23-11, Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền của Singapore đã bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Vương Thụy Kiệt vào một vị trí lãnh đạo chủ chốt trong đảng. Động thái này có thể mở đường cho nhân vật 57 tuổi này trở thành thủ tướng kế nhiệm của quốc đảo Singapore thay thế ông Lý Hiển Long.

Ông Vương Thụy Kiệt.   Ảnh: Reuters

Trong một thông báo đăng tải trên trang web, đảng PAP nêu rõ, ông Vương Thụy Kiệt, 57 tuổi, được chỉ định làm trợ lý tổng thư ký thứ nhất của đảng. Ông Vương được chọn từ một nhóm các chính trị gia trẻ tuổi, những người được dự kiến sẽ đảm nhận nhiều trọng trách hơn trong PAP.

Trong một bài đăng trên trang Facebook của đảng, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết các thành viên của Ủy ban điều hành trung ương của PAP, cơ quan có quyền ra các quyết định hàng đầu, đã chọn ông Vương Thụy Kiệt làm lãnh đạo của họ. "Tôi ủng hộ quyết định của đội ngũ trẻ, và hạnh phúc với kết quả này", ông Lý Hiển Long cho biết. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ sớm cải tổ lại nội các, đồng thời cam kết sẽ từ chức trong những năm tới.

Theo ông Lý Hiển Long, các thành viên mới của Ủy ban điều hành trung ương sẽ dẫn dắt PAP thực hiện cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến được tổ chức vào tháng 4-2021. "Sự chuyển tiếp lãnh đạo luôn luôn là một vấn đề phức tạp và tinh tế. Các bộ trưởng trẻ hơn phải quyết định ai là người lãnh đạo họ, như họ đã làm trong quá trình này. Bằng cách này, họ sẽ hỗ trợ đầy đủ cho người lãnh đạo mà chính họ đã chọn", Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết.

Có Kinh nghiệm

Ông Vương Thụy Kiệt bắt đầu sự nghiệp tại Lực lượng Cảnh sát Singapore trước khi làm việc trong cơ quan Dịch vụ Dân sự. Ông là thư ký trưởng của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu từ năm 1997 đến năm 2000. Ông đã giữ các vị trí khác nhau trong các cơ quan dịch vụ công và là Giám đốc Ngân hàng trung ương Singapore trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Năm 2011, ông đã chiến thắng cuộc bầu cử đầu tiên và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục. Ông Vương Thụy Kiệt sau đó được chuyển sang làm Bộ trưởng Tài chính vào năm 2015. "Ông ấy có kinh nghiệm nắm giữ các vị trí chủ chốt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ dân sự và cảnh sát. Một đôi bàn tay an toàn có lẽ là cách mà các đồng nghiệp của ông quan tâm tới ông", Eugene Tan, Phó Giáo sư luật tại Đại học Quản lý Singapore, cho biết.

"Hồi phục rất tốt"

Ông Vương Thụy Kiệt là người có kinh nghiệm nhất trong các ứng cử viên hàng đầu nhưng nhiều người lo ngại liệu tình trạng sức khỏe của ông có phù hợp đảm nhận vị trí mới này hay không.  2 năm trước, ông bị phình động mạch não trong một cuộc họp Nội các, dẫn đến đột quỵ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Luật sư K Shanmugam cho rằng, ông Vương Thụy Kiệt đã "làm việc quá nhiều" và "gánh một gánh nặng đáng kinh ngạc". Ông đã tỉnh dậy sau 6 ngày hôn mê. Các bác sĩ phải đặt ống thở trong khí quản để giúp ông duy trì sự sống.

Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo trên truyền hình hôm 23-11, ông Vương Thụy Kiệt cho biết, ông đã "hồi phục rất tốt" sau cơn đột quỵ 2 năm trước. "Tôi đã nhận nhiệm vụ sau khi nghĩ về nó rất nghiêm túc và đặc biệt là đảm bảo rằng sức khỏe của tôi cho phép tôi làm điều đó. Đối mặt với cái chết giúp tôi có thêm sức mạnh để cam kết phục vụ người dân Singapore", ông nhấn mạnh.

Ông Vương Thụy Kiệt có bằng thạc sĩ về quản trị công và kinh tế. Ông có vợ và 2 con.

AN BÌNH