Phá Chuyên án ma túy ĐN15

Thứ sáu, 02/01/2015 10:35

(Cadn.com.vn) - Trên cơ sở hồ sơ TS và qua nắm thông tin từ cơ sở, các TS Đội CSĐTTPVMT CAQ Thanh Khê thấy nổi lên một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, hoạt động rất tinh vi với nhiều thủ đoạn khó lường. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của BCH Đội CSĐTTPVMT CAQ Thanh Khê, toàn bộ TS được tung vào cuộc tập trung bám các tuyến, địa bàn; rà soát tất cả các đối tượng nghi vấn, lên danh sách và xác minh những biểu hiện bất minh để có cơ sở đấu tranh về sau. Suốt gần một tháng bám địa bàn, xác minh đối tượng, bước đầu các TS đã có một số thông tin đáng tin cậy nên đề nghị BCH đơn vị báo cáo với lãnh đạo CAQ Thanh Khê xác lập Chuyên án ĐN15 do trung tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng CAQ Thanh Khê làm trưởng BCA.

Cuộc họp ngay sau đó được triệu tập, trung tá Nguyễn Văn Tường - Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT phân công đại úy Nguyễn Quốc Anh và thiếu tá Nguyễn Trung Thành chịu trách nhiệm điều hành lực lượng TS nhanh chóng tập trung kiểm tra, xác minh thông tin, rà soát các mối quan hệ của các đối tượng cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động để có cơ sở đấu tranh triệt xóa. Nhân vật nổi lên nhất và nằm trong tầm ngắm của TS là Phan Thái Hoàng (1992, trú K91/8-Hoàng Hoa Thám, TP Đà Nẵng). Tuy có nhà nhưng Hoàng thường chọn những khách sạn hạng sang để ẩn náu nhằm tạo vỏ bọc an toàn trong các cuộc giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, trong quá trình giao dịch này, Hoàng chủ động chọn điểm hẹn và đến trước 5-10 phút để cất giấu ma túy ở một nơi an toàn, sau đó đợi con nghiện đến giao tiền xong mới chỉ địa điểm nhận "hàng". Quá trình theo dõi, tiếp cận Hoàng, TS gặp rất nhiều khó khăn, vì đối tượng thường ở trong khách sạn và rất ít ra ngoài. Chỉ khi nào có "mối" mới xuất hiện nhưng sử dụng xe máy chạy với tốc độ nhanh, vòng vèo để "cắt đuôi" đề phòng trường hợp bị phát hiện bắt quả tang.

Từ trái sang: Hoàng, Hậu, Hưng, Hải, Hòa

Đối tượng thứ hai là Lương Văn Hưng (1992, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là đầu mối chuyên đưa "hàng" cho Hoàng. Cả hai đều thuê phòng ở khách sạn Blue Ocean trên đường Hoàng Kế Viêm, TP Đà Nẵng. Có những lúc cả bọn thuê 2-3 phòng nhưng trong phòng không bao giờ để một lượng hàng lớn mà chỉ để một ít ma túy và các dụng cụ dùng để sử dụng. Phần lớn ma túy đều được Hưng và đồng bọn cất giấu ở một chỗ khác đề phòng bị phát hiện...

Với nỗ lực không mệt mỏi suốt một thời gian dài, cuối cùng TS cũng đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ. Từ đây, BCA đi đến quyết định phá án dưới sự chỉ đạo của trung tá Kiều Văn Vương. Tối 25-12-2014, hai tổ TS được phân công đã bám sát mọi di biến động của các đối tượng trong chuyên án. Tại kiệt 91-Hoàng Hoa Thám, ngay sau khi giấu ma túy trong hộp đồng hồ nước, Hoàng điện thoại con nghiện đến nhận thì bị TS bắt quả tang. Cùng thời điểm này, tại ngã tư đường Lý Thái Tông - Vũ Quỳnh, thuộc địa bàn P. Thanh Khê Tây, các TS phát hiện taxi BKS 43A-090.78 chở Nguyễn Vũ Hòa (1990, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), đối tượng nằm trong chuyên án có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện thu giữ trong người Hòa 22 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy dạng đá, 1 gói heroin. Ngay trên trần xe taxi, TS còn phát hiện Hòa dùng băng keo dán một gói ni-lông ma túy đá cùng với bơm kim tiêm.

3 đối tượng nghiện đưa vào Trung tâm 05-06.

Đấu tranh khai thác nhanh đối với Hoàng, Hòa, BCA đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với Lương Văn Hưng, Lê Văn Hải (1991, trú xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) ngay tại phòng 406 và 502 khách sạn Blue Ocean. Tại đây, các TS còn thu thêm 3 gói ni-lông chứa ma túy đá và 1 gói khác chứa hồng phiến. Qua lời khai của Hưng, TS tiếp tục bắt đồng bọn của y là Phạm Phú Minh Hậu (1984, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) cũng đang ở tại phòng 208 khách sạn Blue Ocean. Tập trung đấu tranh với các đối tượng, bước đầu đã xác định được nhóm buôn bán trái phép chất ma túy này hoạt động rất có tổ chức và khép kín.





Tang vật, phương tiện thu giữ trong Chuyên án ĐN15.

Cụ thể, khi ai có nhu cầu mua ma túy, Hòa điện thoại cho Hưng báo số lượng ma túy cần mua, Hưng sẽ điện cho Hải chuyên cất giấu ma túy để Hải phân ma túy ra đưa cho Hoàng đi bán cho con nghiện. Sau khi bán xong, Hoàng đem tiền về đưa cho Hưng. Mọi chi phí ăn ở tại khách sạn đều do Hưng và Hậu chi trả. Đặc biệt, khi kiểm tra các phòng của khách sạn, TS còn phát hiện 3 đối tượng đang ở tại đây gồm Thái Xuân Phương (1991, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang), Lê Thị Thúy Anh (1990, trú P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ - bồ của Hưng), Nguyễn Quang Huy (1990, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu). Do 3 đối tượng đều sử dụng trái phép chất ma túy nên đã được CAQ Thanh Khê lập hồ sơ chuyển lên Trung tâm 05-06.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ truy tố ra trước pháp luật về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phương Kiếm