“Phẫn nộ và bất ngờ”

Thứ sáu, 23/08/2019 11:57

Chưa đầy hai tuần trước chuyến đi dự kiến tới Đan Mạch, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Twitter rằng ông hoãn chuyến thăm tới Copenhagen sau khi Thủ tướng Đan Mạch cho rằng lời đề nghị mua Greenland là “vô lý”.

“Đan Mạch là một quốc gia rất đặc biệt với những con người đáng kinh ngạc, nhưng dựa trên những bình luận của Thủ tướng Mette Frederiksen rằng bà không quan tâm đến việc thảo luận vụ bán Greenland, tôi sẽ hoãn cuộc gặp trong 2 tuần nữa của chúng tôi sang một dịp khác”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter. “Bà Thủ tướng đã có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí và nỗ lực cho cả Mỹ và Đan Mạch bằng việc nói thẳng như vậy. Tôi cảm ơn bà ấy vì điều đó và mong được tái lập cuộc gặp vào một thời điểm nào đó trong tương lai”, ông Trump tiếp tục.

Một quan chức Nhà Trắng đã xác nhận rằng toàn bộ chuyến đi tới Đan Mạch đã bị hủy bỏ.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến việc Mỹ mua lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch và văn phòng cố vấn của Nhà Trắng đang xem xét khả năng này. Hôm 18-8, ông Trump một lần nữa xác nhận đang quan tâm đến việc mua Greenland. Phát biểu với các phóng viên tại New Jersey, ông cho rằng Greenland đang làm tổn thương Đan Mạch. “Chúng tôi là đồng minh tốt với Đan Mạch. Chúng tôi bảo vệ Đan Mạch giống như chúng tôi bảo vệ phần lớn thế giới, và khái niệm này đã xuất hiện. Về mặt chiến lược, điều đó thật thú vị, và chúng tôi quan tâm, nhưng chúng tôi sẽ nói chuyện với họ”, ông tuyên bố.

Nhưng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiks không thích thú với lời đề nghị này. “Greenland không phải để bán. Greenland không phải là Đan Mạch. Greenland thuộc về Greenland. Greenland không để bán và ý tưởng bán nó cho Mỹ là vô lý”, bà Frederiksen khẳng định sau khi cố vấn kinh tế của ông Donald Trump xác nhận Mỹ quan tâm tới việc mua hòn đảo lớn nhất thế giới. “Tôi hứa sẽ không làm điều này với Greenland!”, bà Frederiksen nhấn mạnh.

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chấp nhận lời mời đến thăm Copenhagen vào đầu tháng 9 của Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II và ông dự kiến sẽ tham gia một loạt các cuộc gặp song phương và gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Hoàng gia Đan Mạch cho biết việc hoãn chuyến thăm của ông Trump “là hoàn toàn bất ngờ”. “Điều này chưa từng xảy ra trước đây”, Giám đốc truyền thông của Hoàng gia Đan Mạch Lene Balleby cho biết.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 21-8 cho biết bà “phẫn nộ và bất ngờ” vì Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến thăm Đan Mạch sau khi chính phủ của bà tuyên bố không bán vùng lãnh thổ Greenland, tuy nhiên bà khẳng định quan hệ giữa Mỹ và Đan Mạch vẫn vững mạnh. Trong khi đó, các chính trị gia Đan Mạch đã phản ứng với sự hoài nghi về quyết định của ông Trump. “Không có lý do gì ông Trump cho rằng một phần tự trị của đất nước chúng tôi là để bán. Sau đó, hủy bỏ chuyến thăm mà mọi người đang chuẩn bị”, phát ngôn viên của đảng Bảo thủ Nhân dân Rasmus Jarlov viết trên Twitter. “Các phần của Mỹ có bán không? Alaska chẳng hạn? Xin hãy thể hiện sự tôn trọng”, ông Jarlov đặt câu hỏi. “Đây có phải là một trò đùa không? Xúc phạm sâu sắc đến người dân Greenland và Đan Mạch”, cựu Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt viết trên Twitter. Ông Morten Ostergaard, người đứng đầu đảng Tự do Xã hội Đan Mạch, cho rằng, vụ việc “cho thấy tại sao, hơn bao giờ hết, chúng ta nên coi các nước EU là đồng minh thân cận nhất của mình. Người đàn ông này (Tổng thống Trump) là không thể lường được”.

B.NGÂN