Pháp muốn Nga tăng cường chống IS

Thứ ba, 22/12/2015 08:23

(Cadn.com.vn) - Mục tiêu trong chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đến Moscow lần này là nhằm hối thúc Nga liên minh chống nhóm cực đoan IS.

Phi công chiến đấu cơ Su-34 của Nga tại căn cứ Hmeimim ở Syria. Ảnh: Sputnik

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đến thủ đô Moscow của Nga vào hôm 21-12 và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Shoigu tại Moscow nhằm bàn về việc tăng cường các cuộc không kích chống nhóm Hồi giáo cực đoan IS ở Syria.

Tại cuộc gặp này, cả hai vị bộ trưởng bàn cách thức Paris và Moscow có thể chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến IS. “Chúng tôi thảo luận vấn đề coi các nhóm khủng bố là gì và cách làm thế nào mà Nga có thể tăng cường các hoạt động chống lại kẻ thù duy nhất – IS”, Sputniknews dẫn tuyên bố của ông Le Drian cho biết. Tại cuộc hội đàm, ông Le Drian và Sergei Shoigu cũng thảo luận các biện pháp nhằm tránh va chạm giữa các máy bay Nga và Pháp trên không phận Syria.

Nga bắt đầu mở chiến dịch không kích chống IS ở Syria từ ngày 30-9. Tuy nhiên, các nước phương Tây phàn nàn, Moscow chủ yếu tấn công lực lượng nổi dậy, kể cả phái ôn hòa, vốn đang đe dọa chế độ của Tổng thống Bashar Al-Assad, chứ không nhằm vào IS – cáo buộc Điện Kremlin bác bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, trên thực tế, Nga và các nước phương Tây vẫn đơn phương tác chiến tại Syria.

Vì vậy, sau loạt khủng bố kinh hoàng ở Paris hôm 13-11 khiến 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương mà nhóm IS đã nhận trách nhiệm tiến hành, Pháp mở màn những chuyến đi con thoi đến Nga và Mỹ nhằm tìm kiếm liên minh quân sự chống khủng bố quy mô rộng lớn và mạnh mẽ hơn. Cuộc hội đàm Le Drian-Sergei Shoigu diễn ra sau chuyến thăm Nga của Tổng thống Pháp Francois Hollande hồi tháng trước. Tại Nga, ông Hollande mong muốn nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Putin đối với việc tăng cường hành động chống IS sau loạt vụ khủng bố tại Paris.

Trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tỏ ra không mấy mặn mà với lời kêu gọi của người đồng cấp Pháp, ông chủ Điện Kremlin tỏ ra hào hứng. Hai nhà lãnh đạo Nga-Pháp sau đó nhất trí tăng cường và hợp tác trong các cuộc tấn công, chủ yếu nhằm vào việc vận chuyển dầu mỏ - nguồn thu chủ yếu của IS. Pháp gần đây cũng triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle đến Vùng Vịnh, với 26 máy bay ném bom, cho các hoạt động chống IS ở Iraq và Syria. Paris cũng có phi đội chiến đấu cơ khác tại Jordan và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thực tế này cho thấy, loạt tấn công Paris đã khiến Pháp thay đổi chiến lược chống khủng bố, nhất là các cuộc không kích chống IS. Các nước Châu Âu cho đến nay vẫn cảnh báo cao sau vụ tấn công này. Báo giới Pháp mới đây tiết lộ những hoạt động điều tra quanh vụ việc này. AFP ngày 21-12, dẫn nguồn tin từ báo Le Parisien cho biết, nhóm khủng bố có liên quan đến đầu mối Bỉ. Lực lượng điều tra tìm ra manh mối nhờ phát hiện điện thoại di động trong thùng rác ở gần nhà hát Bataclan, trong đó có “tin nhắn thông điệp” gửi đến một số điện thoại ở Bỉ vào tối 13-11.

Cũng theo nguồn tin, kẻ chủ mưu khủng bố Abdelhamid Abaaoud từng trốn trong bụi cây suốt 4 ngày trước khi bị tiêu diệt trong đợt tấn công của cảnh sát Pháp tại vùng Saint Denis. Và kẻ đã cho tên Abaaoud mượn căn hộ ở Saint Denis cũng có liên hệ với một đầu mối tại Bỉ. Trong khi đó, tên Salah Abdeslam – kẻ khủng bố cho đến nay vẫn lẩn trốn - bị kiểm tra ít nhất 3 lần trên đất Pháp trước khi về Bỉ.

Khả Anh