Pháp tiếp tục dội bom IS

Thứ tư, 18/11/2015 08:19

* EU NHẤT TRÍ ỦNG HỘ PARIS BẰNG QUÂN SỰ 

*  IS ĐE DỌA MỸ

(Cadn.com.vn) - Pháp quyết định điều tàu sân bay Charles de Gaulle tham gia chiến dịch chống IS ở Syria sau khi ra tuyên bố “đang ở trong tình trạng chiến tranh”.

Ngày 17-11, Pháp tiếp tục dội bom vào các cứ điểm của nhóm Hồi giáo cực đoan IS trong bối cảnh các Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh Châu Âu (EU) nhất trí ủng hộ đề nghị hỗ trợ của Paris bằng các sứ mệnh quân sự theo điều khoản 42-7, vốn chưa từng được sử dụng trong lịch sử thành lập liên minh này.

Phi đội máy bay chiến đấu Pháp nhắm mục tiêu cơ sở chỉ huy và một trung tâm tuyển dụng tân binh tại thành trì Raqqa trong đêm tấn công thứ hai liên tiếp theo lệnh của Tổng thống Francois Hollande, một phát ngôn viên quân đội Pháp nói với Reuters. Bất chấp bị tấn công liên tiếp, IS vẫn mạnh mẽ lên tiếng đe dọa Mỹ “sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo”. “Chúng tôi thề với Chúa, như cách đã tấn công thủ đô Paris của Pháp, chúng tôi sẽ tấn công thủ đô Washington của Mỹ”, một chiến binh IS tuyên bố trong đoạn băng công bố hôm 16-11.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng với Thủ tướng Manuel Valls (phải)
và Bộ trưởng giáo dục Najat Vallaud-Belkacem (trái)
trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố Paris hôm 17-11. Ảnh: AP

Củng cố liên minh chống IS

Tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi quyết định hỗ trợ của EU là động thái lịch sử lần đầu tiên kể từ khi Hiệp ước Lisbon năm 2009 có nội dung về việc đoàn kết với các quốc gia thành viên trong trường hợp một trong những nước liên minh bị tấn công.

Tuy nhiên, để cuộc chiến chống IS đi đến thành công, Tổng thống Pháp Hollande kêu gọi Mỹ và Nga cùng nhau bắt tay tham gia liên minh toàn cầu. Ông chủ Điện Élysée cam kết sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công vào IS và cho biết sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Barack Obama và Nga Vladimir Putin trong những ngày tới nhằm hối thúc họ dành nhiều nguồn lực hơn nữa trong cuộc chiến cam go này. “Chúng ta phải kết hợp lực lượng để đạt được kết quả trước khi quá muộn”, Tổng thống Hollande nhấn mạnh. Liên minh quân sự chống khủng bố đã dội bom IS trong hơn 1 năm qua, trong đó Pháp bắt đầu tham chiến từ hồi tháng 9.

Nga cũng mở chiến dịch không kích chống IS ở Syria từ ngày 30-9 nhưng chiến đấu riêng biệt với liên quân do Mỹ dẫn đầu này. Washington đang lên kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự ở Syria, trong đó có khả năng có một cuộc chiến trên bộ chống IS.

“Pháp đang trong tình trạng chiến tranh”

Tuyên bố “nước Pháp đang trong tình trạng chiến tranh”, Tổng thống Hollande đề xuất sửa đổi Hiến pháp và chi tiêu nhiều hơn cho an toàn công cộng để chống khủng bố, trong đó vẫn đảm bảo tự do của người dân.

“Pháp đang có chiến tranh. Chúng tôi không tham gia vào một cuộc chiến tranh dân sự hóa, vì những kẻ ám sát không đại diện cho bất kỳ ai. Chúng tôi đang ở trong cuộc chiến chống khủng bố thánh chiến đang đe dọa cả thế giới”, ông Hollande phát biểu tại phiên họp khẩn của Quốc hội Pháp ở Cung điện Versailles. Trong động thái chứng tỏ quyết tâm tiêu diệt khủng bố, Tổng thống Hollande cho biết, tàu sân bay Charles de Gaulle chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ rời cảng vào ngày 19-11 để tham gia chiến dịch chống nhóm IS ở Syria. Theo ông Hollande, việc điều động hàng không mẫu hạm tối tân này đến Syria sẽ góp phần tăng cường sức mạnh quân sự của Pháp trong chiến dịch chống IS.

Trong ngày 17-11, cuộc săn lùng quy mô lớn các nghi phạm đã trốn thoát trong loạt tấn công tàn bạo hôm 13-11 vẫn tiếp tục diễn ra tại Pháp và Bỉ. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho biết đã huy động 115.000 nhân viên an ninh cho chiến dịch này cũng như đảm bảo an toàn cho người dân.

Khả Anh

Kẻ chủ mưu chỉ đạo tấn công Paris tại Bỉ?

CNN ngày 17-11 đưa tin: Các nhà điều tra cho rằng Abdelhamid Abaaoud (27 tuổi), được cho là kẻ chủ mưu loạt khủng bố đẫm máu ở Paris đã chỉ đạo các cuộc tấn công này tại Bỉ.

Abaaoud, thường sinh sống tại khu Molenbeek - nơi cảnh sát Bỉ đã mở các cuộc trấn áp quy mô lớn trong những ngày qua - dường như liên lạc bằng điện thoại với 3 chiến binh IS nhắm mục tiêu các cuộc tấn công Paris từ hồi tháng 1. Trong những cuộc trấn áp trước đó, các cơ quan chống khủng bố Bỉ truy tìm các cuộc gọi đến ở Hy Lạp mà họ tin là của Abaaoud. Cựu thẩm phán hàng đầu của Pháp Jean-Louis Bruguiere cho rằng, Abaaoud chắc chắn có gặp thủ lĩnh IS Abu Bakr   Al-Baghdadi để bàn về cuộc tấn công lớn như thế này.

Tên Abdelhamid Abaaoud được cho là người thân cận với
thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi. Ảnh: AP     

T.Nguyên