Phát huy tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ trong phòng, chống dịch bệnh”

Thứ bảy, 26/06/2021 19:00

 * Ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19 trong khu cách ly, phong tỏa

Tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương chiều 26-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn ghi nhận thêm 7 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận từ ngày 18-6 đến nay là 79 ca.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trong số 7 ca mắc mới, có 3 ca trong khu phong tỏa tam giác Lê Duẩn – Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám và 4 ca là F1 đang được cách ly tại khu cách ly tập trung, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần.

Trong ngày, có 6.600 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, đối tượng là những người ở trong các khu vực có nguy cơ, những địa điểm mà các ca F0 từng đến, những trường hợp trong khu cách ly, phong tỏa…

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đơn vị, địa phương, chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đề nghị tiếp tục tăng cường, chủ động, quyết liệt triển khai các chỉ đạo, biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã ban hành.

Riêng tại khu phong tỏa tam giác Lê Duẩn – Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đề nghị quận Thanh Khê phối hợp với ngành Y tế, các địa phương kiểm tra, đánh giá và đưa ra các giải pháp sát với thực tế; theo đó triển khai phương án khoanh vùng hẹp ngay trong khu phong tỏa; giảm thiểu số người trong cùng một gia đình ở chung phòng trong khu cách ly (trừ trường hợp có các cháu nhỏ, người già yếu). Bên cạnh đó, cần nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, địa phương mình phụ trách cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân theo phương châm “mỗi người dân là một chiến sỹ trong phòng chống dịch bệnh”, trong đó tập trung công tác giám sát, phản ánh, tố giác những trường hợp về, đến từ các vùng dịch nhưng không tuân thủ việc khai báo y tế cũng như chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương.

“Nếu như chốt chặn tại các cửa ngõ là vòng ngoài để kiểm soát người về từ vùng dịch thì vòng trong chính là mỗi khu vực dân cư, tổ dân phố mà ở đó, vai trò của mỗi công dân đều hết sức quan trọng và cần thiết trong việc giám sát, cung cấp thông tin đối với những trường hợp cố tình trốn tránh các biện pháp phòng, chống dịch của thành phố. Đề nghị UBND các quận, huyện lưu ý và triển khai vấn đề này”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chỉ đạo khẳng định.

Cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất của Công an thành phố liên quan đến việc tổ chức lại hoạt động của các chốt kiểm soát ra, vào thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện.

Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát người từ các địa phương về thành phố, nhất là các địa phương có dịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và có phương án xử lý phù hợp với từng đối tượng. “Nếu đơn vị, địa phương nào để người từ vùng dịch về mà không được kiểm soát, sau đó làm phát sinh, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm”, ông Nam nói.

Doãn Hùng