Phát huy tuổi trẻ ngành điện

Thứ hai, 03/04/2023 16:00
Phát huy truyền thống bề dày thành tích và khơi dậy sức trẻ nhiệt huyết, năng nổ, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn công tác đoàn với hoạt động chuyên môn, hướng đến phục vụ người dân.
Đoàn viên thanh niên Điện lực Sơn Tịnh thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời chiếu sáng tại thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
Đoàn viên thanh niên Điện lực Sơn Tịnh thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời chiếu sáng tại thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

Công tác Đoàn gắn với chuyên môn thiết thực

Hoàn thành từ tháng 12/2022 đến nay, các công trình “Thắp sáng đường quê” tại các thôn Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa), thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh), thôn Trà Long, xã Bình Khương và thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên (Bình Sơn) đã góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm. Đó là những công trình ý nghĩa do Công ty Điện lực Quảng Ngãi hỗ trợ với tổng trị giá 120 triệu đồng. Trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của công ty đã tham gia thi công lắp đặt vào các trụ điện có sẵn với 3,6km đường dây, 62 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời.

Với sức trẻ nhiệt huyết và phát huy thế mạnh về công tác chuyên môn, các ĐVTN của công ty luôn sẵn sàng xoắn tay áo tham gia các phần việc thiết thực liên quan của ngành điện. Năm 2022, tại các chi đoàn trực thuộc đã có những hoạt động ý nghĩa trên địa bàn như Chi đoàn Điện lực Sơn Hà tham gia thi công công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” dài 970 mét với 24 trụ và 24 đèn led tại thôn Gò Sim, xã Sơn Hải do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Chi đoàn Điện lực Lý Sơn thi công công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” do Huyện đoàn Lý Sơn tổ chức với chiều dài 250 mét, 7 đèn led.

ĐTN Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tham gia nhiều hoạt động, phong trào như "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022" tại xã Ba Tiêu (Ba Tơ), ĐVTN công ty đã thay thế mới bóng đèn, bảng điện và sửa chữa điện cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi trẻ ngành điện còn tham gia cùng Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Huyện Đoàn Sơn Tây thực hiện “Tủ sách nhân ái”. Trong đó, quyên góp ủng hộ được hơn 600 sách các loại giúp các em học sinh có thêm các đầu sách phục vụ học tập, vui chơi giải trí… ĐTN công ty còn phối hợp cùng ĐTN Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) và ĐTN Trường Đào tạo Quốc tế (Đại học Duy Tân, Đà Nẵng) tổ chức chương trình “Trăng sáng vùng cao” tại xã Trà Xinh (Trà Bồng) tặng 100 suất quà cho 50 hộ gia đình khó khăn và 50 em học sinh. Đoàn còn trao 7 bộ đèn pin năng lượng mặt trời chiều dài hơn 300 mét đến người dân.

Đẩy mạnh sáng kiến, giải pháp sáng tạo

Bên cạnh nỗ lực thực hiện các hoạt động, phong trào công tác Đoàn, ĐVTN tham gia các đề tài, sáng kiến, giải pháp sáng tạo được áp dụng vào thực tế, mang nhiều hiệu quả thiết thực. Trong số 16 gương mặt “Tuổi trẻ sáng tạo” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tuyên dương năm 2022, ĐTN Công ty Điện lực Quảng Ngãi có hai gương mặt được khen thưởng. Đó là Bí thư Chi đoàn Điện lực Sơn Tịnh Nguyễn Hữu Thanh và Huỳnh Tấn Lợi, đoàn viên Chi đoàn Cơ quan công ty đã tham gia những dự án, đề tài chất lượng, góp phần nâng cao năng suất lao động, vận hành an toàn.

Bí thư ĐTN Công ty Điện lực Quảng Ngãi Đinh Văn Dương cho hay, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tuổi trẻ công ty nỗ lực đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các mặt hoạt động, góp phần cùng công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bắt nhịp cùng chuyển đổi số. Một trong 10 chỉ tiêu nhiệm vụ trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Đoàn TN công ty, đó là ĐVTN đề xuất ít nhất 30 ý tưởng, sáng kiến.

Ngoài ra, để góp phần thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, tri ân khách hàng, ĐTN công ty tiếp tục duy trì các hoạt động hướng đến khách hàng, tham gia hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa đối với hộ gia đình là người có công, những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, có hoàn cảnh khó khăn.