Phép thử cho Ukraine

Thứ hai, 27/10/2014 11:11

(Cadn.com.vn) - Cuộc tổng tuyển cử này có thể hằn sâu những rạn nứt ở Ukraine khi được dự đoán tạo ra Quốc hội với đa số ủng hộ hướng Tây chứ không phải hướng Đông.         

Các điểm bầu cử ở Ukraine mở cửa lúc 8 giờ (13 giờ Việt Nam) đón khoảng 36 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu Quốc hội trước thời hạn - sự kiện nhiều khả năng sẽ thúc đẩy quyền đa số của các đảng chính trị thân phương Tây.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình đường phố ở thủ đô Kiev vào cuối năm 2013, vốn lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych và đưa chính phủ thân phương Tây dưới sự dẫn dắt của ông Petro Poroshenko lên cầm quyền. Có 29 đảng chính trị tham gia bầu cử lần này song chỉ vài đảng có khả năng vượt ngưỡng 5% theo quy định để có đại diện trong Quốc hội 450 ghế của Ukraine.

Thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, Quốc hội mới sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm chính trị ủng hộ Tổng thống Poroshenko, người đang nỗ lực theo đuổi thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine và tiến đến quan hệ gần gũi hơn với Liên minh Châu Âu (EU).

Các đảng phái khác dự kiến sẽ giành được ghế trong Quốc hội gồm đảng Cấp Tiến của nhà dân tộc chủ nghĩa Oleg Lyashko; Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và đảng Tổ quốc của “Nữ hoàng khí đốt” Yulia Tymoshenko.

Tổng thống Poroshenko (phải) đến thăm điểm bỏ phiếu ở thị trấn Kramatorsk thuộc miền đông Ukraine. Ảnh: Reuters 

Cuộc bầu cử lần này đánh dấu kết thúc chương nhiều thách thức của cựu Tổng thống Yanukovych và là phép thử tình cảm của người dân Ukraine về cách nắm quyền của Tổng thống Poroshenko cũng như cách nhà lãnh đạo này xử lý các cuộc đàm phán hòa bình với phe nổi dậy ở miền đông.

Một Quốc hội nơi phe thân phương Tây chiếm đa số sẽ giúp Tổng thống Poroshenko có thêm sức mạnh cần thiết để chấm dứt xung đột đẫm máu với phe nổi dậy ở miền đông sau nhiều tháng trời bế tắc. Tuy nhiên, việc bộ ba rất thiện chiến (Lyashko - Yatsenyuk –Tymoshenko) có ghế trong Quốc hội cho thấy, con đường đi đến hòa bình của Tổng thống Poroshenko không chỉ trải toàn hoa hồng.

Bạo lực giữa phe nổi dậy và lực lượng an ninh Ukraine nổ ra ngay sau khi bán đảo Crimea sáp nhập về với Nga hồi tháng 3. Kể từ đó, ít nhất 3.700 người thiệt mạng. Một lệnh ngừng bắn mong manh được khai sinh từ tháng 9 trong bối cảnh Tổng thống Poroshenko xem xét cho phép quyền tự trị ở miền đông để đổi lấy hòa bình. Kế hoạch của ông vấp phải làn sóng phản đối từ các đảng dân tộc chủ nghĩa.

Tuy nhiên, ông Poroshenko có ý định theo đuổi kế hoạch của mình đến cùng. “Không chỉ trích, hãy dừng lại để tôi tìm kiếm con đường hòa bình thoát ra khỏi tình trạng hiện tại”, ông nói. Tamara Shupa, cử tri 62 tuổi bày tỏ hy vọng, các nghị sĩ trong Quốc hội mới sẽ giúp chấm dứt nội chiến. “Chúng tôi rất mệt mỏi vì chiến tranh. Để thay đổi, chúng ta cần hòa bình”, AP dẫn lời ông Shupa cho biết.

Tuy nhiên, ngay trong ngày bầu cử, Tổng thống Poroshenko bất ngờ đến khu vực miền đông, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy ủng hộ Nga, động thái đang làm dấy lên nhiều đồn đoán cho rằng, quân đội Ukraine đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc chiến chớp nhoáng.

Nhưng một cuộc tấn công quân sự chỉ càng làm bùng nổ chiến tranh khốc liệt hơn nữa. Vì thế, giới phân tích cho rằng, hãy tạm bỏ qua những mối lo này. Theo họ, mối quan tâm lớn hiện nay là liệu đây có phải là cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Bởi lẽ, người dân Ukraine đang đặt tất cả hy vọng và niềm tin vào một Quốc hội mới với tham vọng thúc đẩy những cải cách triệt để nhằm đảo ngược cơn “đại hồng thủy” suy giảm kinh tế đất nước trong thời gian qua.

Khả Anh