Phép thử giữa nhiệm kỳ

Thứ hai, 03/11/2014 10:22

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-11 (giờ địa phương) cử tri Mỹ đi bầu cử giữa nhiệm kỳ, cuộc bầu cử được cho là phép thử quan trọng đối với uy tín của Tổng thống Barack Obama về nửa chặng đường cầm quyền nhiệm kỳ II.

Đây cũng là cơ hội để đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, tức là nắm vai trò thống trị tại cả Thượng và Hạ viện. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho ông chủ Nhà Trắng là rất lớn bởi lẽ cuộc bầu cử lần này diễn ra trong thời điểm khá nhạy cảm, khi Mỹ đang đối mặt với vô vàn khó khăn cả ở trong và ngoài nước.

Ở trong nước là cuộc khủng hoảng và làn sóng lo sợ dịch bệnh Ebola, hậu quả từ vụ bạo loạn sắc tộc ở Ferguson và liên tiếp những vụ đột nhập Nhà Trắng từng khiến nữ Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ phải từ chức. Ngoài ra, còn có các vấn đề như chương trình cải cách y tế vốn vẫn chưa hết tranh cãi Obamacare của Tổng thống Obama... Ở ngoài nước là cuộc chiến tiêu hao tiền của chống lại nhóm chiến binh IS và mối đe dọa khủng bố từ những đối tượng thánh chiến từ nước ngoài trở về… Đó còn là bài toán khó nhằn khi thời hạn rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan đang đến gần và cả cuộc khủng hoảng ở tận quốc gia phía đông xa xôi Ukraine…

Có nhiều chỉ trích cho rằng, sự thất bại trong chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama tạo ra sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo tại Iraq và Syria. Nhiều người cho rằng, ông Obama thiếu chiến lược đối phó với mối đe dọa của lực lượng thánh chiến và không thể hiện được vai trò lãnh đạo của Mỹ trong cuộc xung đột từ Syria, Iraq đến Ukraine.

Vì thế, trước thềm bầu cử, cả hai phe sẽ tiếp tục tung ra những con bài chủ chốt để giành thắng lợi. Hôm 1-11 (sáng 2-11, giờ Việt Nam), Tổng thống Obama một mình xuất hiện ở Michigan cho cuộc chạy đua nắm quyền Thượng viện của đảng Dân chủ. Ông chủ Nhà Trắng kêu gọi cử tri hãy nhớ làm thế nào chính quyền của ông giúp giải cứu ngành công nghiệp ô-tô khi lần đầu tiên nhậm chức vào năm 2009. Tập trung thông điệp về các vấn đề kinh tế, ông Obama cũng ủng hộ nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Schauer, người đang trong cuộc đua cho chiếc ghế thống đốc bang.

Sự xuất hiện của ông Obama là một phần trong nỗ lực cuối cùng của đảng Dân chủ trước thềm bầu cử. Tổng thống Obama dành rất nhiều thời gian để vận động tranh cử cho đảng Dân chủ dẫn đến thắng lợi giữa nhiệm kỳ.          Ông Obama rất được lòng dân ở Michigan. Nhưng với tỷ lệ ủng hộ đang lơ lửng ở mức khoảng 40%, khả năng giành chiến thắng của đảng Dân chủ là khá ảm đạm. Các cuộc thăm dò cho thấy, đảng Cộng hòa có khả năng giành quyền kiểm soát Thượng viện, nơi đảng Dân chủ vẫn chiếm đa số ghế. Trong khi đó, Hạ viện lại chắc chắn sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cộng hòa.

Bối cảnh chính trị hiện cho thấy, đảng Dân chủ sẽ mất hoàn toàn thế kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Và như thế, nửa chặng đường còn lại của Tổng thống Obama sẽ rất gập ghềnh.

Thanh Văn