Phép thử sự đoàn kết

Thứ năm, 09/08/2018 11:44

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã đến Iran, chỉ vài giờ sau khi Mỹ chính thức áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với Tehran, trong động thái rõ ràng là nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ đến Washington.

Có thể thấy, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh khá nhạy cảm, khi không chỉ chứng kiến lệnh trừng phạt mạnh mẽ của Mỹ nhằm vào Iran mà đó còn là những hoài nghi về ý định của Bình Nhưỡng khi các cuộc đàm phán với Washington về chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này rơi vào thế bế tắc. Bất chấp một loạt các cử chỉ thiện chí giữa các nước, cho đến nay vẫn chưa diễn ra vòng đàm phán nào tiếp theo nhằm thảo luận về cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, cũng như lời hứa của Mỹ cung cấp đảm bảo an ninh cho quốc gia Đông Bắc Á này.

Chuyến đi của ông Ri là ví dụ mới nhất về tự do ngoại giao mở rộng của Triều Tiên sau cuộc họp thượng đỉnh ngày 12-6 giữa Tổng thống Donald Trump với lãnh đạo Kim Jong-un. Chuyến đi nước ngoài của vị thủ lĩnh ngoại giao Triều Tiên trong năm nay bao gồm các chuyến công du đến Trung Quốc, Nga và Singapore. Và giờ đây, bằng việc tăng cường quan hệ với Iran, Triều Tiên đang gửi đi thông điệp đến Washington rằng, nước này sẽ không nhượng bộ trước chiến dịch gây sức ép của Mỹ.

Có thể thấy rõ, chuyến đi này cho thấy ý định của Bình Nhưỡng: tìm cách đoàn kết với Iran để chống lại Mỹ, bởi cả hai nước đang cùng chịu chung số phận bị Washington gia tăng áp đặt các lệnh trừng phạt. Trên thực tế, vì Bình Nhưỡng không nắm giữ nhiều con bài thương lượng với Mỹ, nước này dường như đa dạng hóa các đối tác ngoại giao và tăng cường mối quan hệ đồng minh. Trước khi đến Iran, ông Ri Yong-ho có các cuộc tiếp xúc ngoại giao với hầu hết các nước Đông Nam Á bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN hồi tuần trước.

Triều Tiên và Iran cùng chung chiến tuyến trong cuộc đối đầu với Mỹ, và điều đó được minh chứng rõ nét trong những dòng tuyên bố trên Twitter của Tổng thống Trump. Tháng trước, ông Trump cũng liên tục đấu khẩu với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani trên Twitter, động thái thậm chí làm dấy lên lo ngại về chiến tranh giữa hai nước. Nhưng có điều, xem ra, trong khi căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ - Triều đã tạm lắng sau hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lịch sử ở Singapore, mối quan hệ Mỹ - Iran lại đi theo chiều hướng ngược lại.

THANH VĂN